Nóng 24h:

Đường dây ma túy từ Campuchia về Việt Nam bị triệt phá như thế nào?

VOV.VN - Thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi của các đối tượng trong đường dây ma túy cực lớn từ Campuchia về Việt Nam đã không qua mắt được Công an TPHCM.

1. Phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu 35kg ma túy, 2 khẩu súng: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04)- Công an TPHCM phối hợp với một số đơn vị khác vừa triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán ma túy, thu giữ tổng cộng 35kg ma túy các loại, bắt 7 đối tượng và tịch thu 2 khẩu súng, 21 viên đạn. Trong ảnh: 7 đối tượng bị bắt giữ
Sau nhiều tháng theo dõi và nắm tình hình, ngày 30/8/2019, cùng lúc các trinh sát bất ngờ tập kích một căn hộ căn hộ ở tầng 21 của chung cư Sunrise City View nằm trên trên đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7 và phòng A303, đường 17, khu phố 3, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Tại đây, trinh sát bắt quả tang Nguyễn Hoài Phong, Lê Đức Minh Anh đang bán ma túy cho cặp vợ chồng Vương Văn Tuấn, Trần Thị Lệ, thu giữ 8,3 kg ma túy, 1 khẩu súng ngắn, 16 viên đạn... Trong ảnh: Ma túy giấu trong các vali
Quá trình đấu tranh khai thác, trinh sát tiếp tục bắt giữ Hoàng Công Thịnh và Nguyễn Duy Tiên, thu giữ thêm lượng lớn ma túy. Điều tra mở rộng vụ án, ban chuyên án tiếp nhận nguồn tin có một đối tượng người Campuchia nằm trong đường dây này, chuẩn bị đưa “hàng” bằng đường mòn qua biên giới để giao cho Ngô Thế Bảo Ngọc đưa về TPHCM. Trong ảnh: Ma túy bị bắt giữ tại nơi ở của các nghi phạm. Ảnh: Thanh niên
Chiều 30/8, khi Ngọc đi bằng xe máy xe máy từ quận 8 lên điểm nhận hàng ở khu vực cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh và quay về về đến địa bàn huyện Củ Chi, TPHCM thì bị các tổ công tác đón lõng và bắt giữ cùng chiếc valy bên trong chứa hơn 10 kg ma túy tổng hợp, gần 3,5 kg ketamine và hơn 20.000 viên thuốc lắc. Khám xét những nơi Ngọc thường xuyên trú ngụ, công an thu giữ thêm một lượng lớn ma túy, 1 khẩu súng ngắn và 5 viên đạn. Trong ảnh: Ma túy, súng, đạn thu giữ từ đường dây ma túy cực lớn này. Ảnh: Thanh niên
2. Đã tìm ra kẻ chủ mưu vụ phá cổng làng ở Thanh Hóa: Công an huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã triệu tập 14 đối tượng và bước đầu làm rõ được kẻ chủ mưu, chỉ đạo nhóm côn đồ vào đập phá cổng làng Phú Viên là ông Nguyễn Khắc Kiên, Giám đốc Công ty cổ phần KH GROUP. Trong ảnh: Cổng làng Phú Viên. Ảnh: Người Lao động

Công an địa phương cho biết, người dân ở làng Phú Viên bức xúc khi Công ty cổ phần KH GROUP khai thác mỏ đất gây ô nhiễm môi trường, làm hư hỏng đường ra vào và gây nứt cổng làng. Để hạn chế việc này, người dân đã cho xây thêm gạch ốp vào chân cổng làng giới hạn xe tải lớn đi qua. Phía công ty thấy vậy liền cho công nhân đi xe ôtô đến mượn dụng cụ đập bỏ phần chân đế. Trong ảnh: Phần chân cổng làng Phú Viên bị côn đồ đập phá. Ảnh: Người Lao động
Công an huyện Nông Cống cũng khẳng định, hiện vụ án đang tiếp tục điều tra. Đang xác định có dấu hiệu của hành vi "Hủy hoại tài sản" và "Gây rối trật tự công cộng". Công an đang tiếp tục tiến hành thu thập tài liệu đề chứng minh các hành vi đó có dấu hiệu tội phạm hay không. Trong ảnh: Người dân bao vây xe côn đồ đập phá cổng làng.

3. Tạm giữ đối tượng nghi bắt cóc trẻ em tại Hà Nội: Ngày 11/9, ông Nguyễn Văn Hoằng - Chủ tịch UBND xã Đại Xuyên (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) xác nhận: Lực lượng chức năng xã đang phối hợp với các cơ quan để làm rõ vụ việc nghi bắt cóc trẻ em trên địa bàn. Trong ảnh: Đối tượng nghi bắt cóc trẻ em (áo trắng bên trái) bị người dân bắt giữ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h sáng 11/9 tại thôn Cổ Trai xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên (TP Hà Nội), cháu Nguyễn Bảo Thi đang chơi trước cổng nhà thì có một đối tượng lạ mặt đi xe nhãn hiệu Airblade biển số 30N3-6291 lao tới và ôm cháu bé và bỏ chạy. Phát hiện sự việc, bố cháu bé là Nguyễn Cát Mạnh đã truy hô người dân địa phương phối hợp đuổi theo và bắt được đối tượng trên. Trong ảnh: Vụ việc gây xôn xao tại địa phương
4. Cụ ông người nước ngoài chết bất thường trong khách sạn: Sáng nay (11/9), Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều điều tra nguyên nhân cái chết bất thường của cụ ông người Đài Loan, Trung Quốc. Trong ảnh: Khách sạn nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Pháp luật TPHCM
Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng, nhân viên khách sạn T gọi cửa để vào phòng dọn dẹp vệ sinh như thường ngày nhưng không thấy ai trả lời. Lúc này, nhân viên khách sạn lấy chìa khoá dự phòng mở cửa thì phát hiện nạn nhân đã tử vong, nằm ngay cửa nhà tắm. Trước sự việc trên, chủ khách sạn đã báo với cơ quan chức năng. Ảnh: Lực lượng chức năng thực hiện khám nghiệm hiện trường
5. Trai làng cầm mã tấu xông vào quán nhậu: Ngày 10/9, Đồng Phước Hiệu bị tuyên phạt 8 năm tù về hành vi chém trọng thương hai người. Theo bản án của TAND tỉnh Quảng Nam, giữa tháng 4/2016, Hiệu cùng nhóm bạn 8 người đi chơi. Dọc đường đi, thấy Phan Văn Tú nhìn bạn gái của mình, Hiệu cho rằng đó là hành vi mất lịch sự nên đến gây sự. Trong ảnh: Bị cáo Hiệu tại tòa. Ảnh: VNExpress
Gọi anh Tú ra ngoài quán nhậu để "nói chuyện" song bị từ chối, Hiệu rủ cả nhóm về nhà lấy 7 cây mã tấu đem đến. Thấy nhóm Hiệu xông vào, nhóm bạn của Tú bỏ trốn vào nhà vệ sinh. Hiệu xông vào chém anh Tú một nhát vào đầu gây thương tật 9%; chém anh Vang ba nhát gây thương tích 26%. Trong ảnh: Mẹ bị cáo Hiệu căn dặn con cải tạo tốt để sớm về với gia đình. Ảnh: Công an Đà Nẵng./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cụ ông người nước ngoài chết bất thường trong khách sạn
Cụ ông người nước ngoài chết bất thường trong khách sạn

VOV.VN - Gọi cửa vào dọn dẹp phòng nhưng không thấy trả lời, nhân viên khách sạn mở cửa kiểm tra thì phát hiện cụ ông người Đài Loan chết bất thường.

Cụ ông người nước ngoài chết bất thường trong khách sạn

Cụ ông người nước ngoài chết bất thường trong khách sạn

VOV.VN - Gọi cửa vào dọn dẹp phòng nhưng không thấy trả lời, nhân viên khách sạn mở cửa kiểm tra thì phát hiện cụ ông người Đài Loan chết bất thường.

Đã tìm ra kẻ chủ mưu vụ phá cổng làng ở Thanh Hóa
Đã tìm ra kẻ chủ mưu vụ phá cổng làng ở Thanh Hóa

VOV.VN - Kiên khai nhận đã chỉ đạo đàn em đập phá cổng làng sau khi người dân ở đây xây cổng hẹp lại khiến xe công ty của đối tượng không thể ra vào.

Đã tìm ra kẻ chủ mưu vụ phá cổng làng ở Thanh Hóa

Đã tìm ra kẻ chủ mưu vụ phá cổng làng ở Thanh Hóa

VOV.VN - Kiên khai nhận đã chỉ đạo đàn em đập phá cổng làng sau khi người dân ở đây xây cổng hẹp lại khiến xe công ty của đối tượng không thể ra vào.

Tạm giữ đối tượng nghi bắt cóc trẻ em tại Hà Nội
Tạm giữ đối tượng nghi bắt cóc trẻ em tại Hà Nội

VOV.VN - Nhận thấy cháu bé 7 tuổi đang chơi trước cổng nhà một mình, đối tượng đã phi xe máy lên ôm lấy cháu bé rồi bỏ chạy, nhưng đã bị bắt lại.

Tạm giữ đối tượng nghi bắt cóc trẻ em tại Hà Nội

Tạm giữ đối tượng nghi bắt cóc trẻ em tại Hà Nội

VOV.VN - Nhận thấy cháu bé 7 tuổi đang chơi trước cổng nhà một mình, đối tượng đã phi xe máy lên ôm lấy cháu bé rồi bỏ chạy, nhưng đã bị bắt lại.