Bộ Giáo dục- Đào tạo tuyên dương học sinh phổ thông đoạt giải Olympic

VOV.VN - Tối qua (19/10), tại Hà Nội, Bộ GD-ĐT tổ chức tuyên dương học sinh trung học phổ thông đoạt giải Olympic, khoa học và kỹ thuật quốc tế năm 2018

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tới dự và trao tặng Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước cho 2 học sinh đạt thành tích đặc biệt xuất sắc.

Năm 2018, Việt Nam có 7 đoàn học sinh trung học phổ thông tham dự các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế, với tổng số 38 lượt học sinh dự thi. Kết quả là cả 38 lượt thí sinh đều đạt huy chương, gồm 13 huy chương Vàng, 14 huy chương Bạc và 11 huy chương Đồng. Đặc biệt, tất cả các đoàn dự thi Olympic quốc tế và khu vực đều đạt huy chương Vàng.

Tại hội thi Khoa học, kỹ thuật quốc tế (Intel ISEF) diễn ra tại Hoa Kỳ, đoàn học sinh Việt Nam có 8 dự án tham gia thi và 1 dự án đạt giải Ba, 1 dự án đoạt giải Khuyến khích của hội thi. Thành tích mà các đoàn học sinh Việt Nam giành được tại các kỳ thi Olympic quốc tế, khu vực và hội thi Khoa học, kỹ thuật quốc tế đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè các nước trên thế giới, được dư luận xã hội đánh giá cao.

Ghi nhận thành tích mà học sinh các đội tuyển đã đạt được, tại lễ tuyên dương tối qua, Nhà nước, Chính phủ và các bộ, ngành đã trao tặng bằng khen và nhiều phần thưởng cho các học sinh.

Trong đó, 2 học sinh của Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đạt thành tích đặc biệt xuất sắc là em Nguyễn Phương Thảo, huy chương Vàng Olympic Sinh học quốc tế, là thí sinh có tổng điểm cao nhất của cuộc thi, được tôn vinh là người chiến thắng cuộc thi và Phạm Đức Anh, 2 năm liền đạt huy chương Vàng Hóa học quốc tế được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba.

Chia sẻ niềm vui được nhận Huân chương Lao động hạng ba, Phạm Đức Anh cho biết: " Được dự lễ tuyên dương, em cảm thấy rất vui và tự hào vì được nhận Huân chương Lao động hạng ba, một phần thưởng vô cùng cao quý của Nhà nước. Đối với em, phần thưởng này có ý nghĩa là tuyên dương và để khen thưởng cho em vì đã có những thành tích xuất sắc ban đầu; khích lệ tinh thần học tập của em là trong tương lai phải luôn luôn cố gắng nỗ lực để có thể trở thành những công dân có ích cho xã hội và để tạo ra thêm nhiều thành quả khác hơn."

Dịp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 18 thầy giáo, cô giáo đã có thành tích trong công tác bồi dưỡng các đội tuyển học sinh dự thi Olympic quốc tế và khu vực.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai chúc mừng thành tích xuất sắc của các học sinh và ghi nhận những đóng góp của các nhà trường, thầy cô giáo trong dạy học, rèn luyện; sự quan tâm, động viên, khích lệ kịp thời của gia đình học sinh... đã góp phần làm nên thành tích vẻ vang và rất đáng tự hào.

Bà Trương Thị Mai cũng nhấn mạnh, dù giáo dục phổ thông đã đạt được một số thành tích nhất định, nhưng cũng cần nhìn nhận những mặt còn hạn chế trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, khoa học công nghệ phát triển nhanh... Những thách thức và cơ hội to lớn đó đang đòi hỏi các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, tổ chức và xã hội quan tâm, chăm lo nhiều hơn cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo, điều kiện cho việc học tập, rèn luyện và phấn đấu của thế hệ trẻ. Những học sinh được tuyên dương lần này là niềm tự hào của đất nước Việt Nam, nhưng các em cũng cần phấn đấu hơn nữa để tiếp tục gặt hái được những thành công mới.

"Thành tích mà các em đã đạt được là ghi nhận vô cùng quan trọng, đáng quý và đáng tự hào trong cuộc đời của mỗi em. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những bước khởi đầu của hành trình tiếp cận khoa học và trưởng thành của cuộc sống của mỗi người. Các em hãy tiếp tục sử dụng thời gian quý giá của tuổi trẻ, nuôi dưỡng hoài bão, nỗ lực không ngừng để thu nhận kiến thức, kỹ năng, hoàn thiện bản thân, trở thành công dân hữu ích đóng góp cho sự phát triển của đất nước, những nhà khoa học đóng góp cho sự tiến bộ của nhân loại", bà Trương Thị Mai nói./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gặp nữ sinh Việt Nam đạt điểm thi cao nhất thế giới ở một kỳ Olympic
Gặp nữ sinh Việt Nam đạt điểm thi cao nhất thế giới ở một kỳ Olympic

Đạt điểm cao nhất cuộc thi Olympic Sinh học quốc tế năm 2018, Phương Thảo trở thành nữ sinh Việt Nam đầu tiên giành điểm cao nhất thế giới ở một kỳ Olympic.

Gặp nữ sinh Việt Nam đạt điểm thi cao nhất thế giới ở một kỳ Olympic

Gặp nữ sinh Việt Nam đạt điểm thi cao nhất thế giới ở một kỳ Olympic

Đạt điểm cao nhất cuộc thi Olympic Sinh học quốc tế năm 2018, Phương Thảo trở thành nữ sinh Việt Nam đầu tiên giành điểm cao nhất thế giới ở một kỳ Olympic.

Việt Nam đạt thứ hạng cao tại Olympic Vật lí Quốc tế 2018
Việt Nam đạt thứ hạng cao tại Olympic Vật lí Quốc tế 2018

VOV.VN -Tại Olympic Vật lí quốc tế năm 2018, Việt Nam là một trong số 10 nước đoạt từ 2 huy chương vàng trở lên và xếp thứ hạng cao.

Việt Nam đạt thứ hạng cao tại Olympic Vật lí Quốc tế 2018

Việt Nam đạt thứ hạng cao tại Olympic Vật lí Quốc tế 2018

VOV.VN -Tại Olympic Vật lí quốc tế năm 2018, Việt Nam là một trong số 10 nước đoạt từ 2 huy chương vàng trở lên và xếp thứ hạng cao.

4 học sinh Việt Nam đều đoạt huy chương Olympic Tin học quốc tế
4 học sinh Việt Nam đều đoạt huy chương Olympic Tin học quốc tế

VOV.VN - Đoàn học sinh Việt Nam giành được 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng trong kỳ thi Olympic Tin học quốc tế.

4 học sinh Việt Nam đều đoạt huy chương Olympic Tin học quốc tế

4 học sinh Việt Nam đều đoạt huy chương Olympic Tin học quốc tế

VOV.VN - Đoàn học sinh Việt Nam giành được 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng trong kỳ thi Olympic Tin học quốc tế.

4 học sinh Việt Nam đều đoạt huy chương Olympic Hoá học Quốc tế 2018
4 học sinh Việt Nam đều đoạt huy chương Olympic Hoá học Quốc tế 2018

VOV.VN -Cả 4 học sinh Việt Nam đều đoạt huy chương Olympic Hoá học Quốc tế 2018, gồm: 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.

4 học sinh Việt Nam đều đoạt huy chương Olympic Hoá học Quốc tế 2018

4 học sinh Việt Nam đều đoạt huy chương Olympic Hoá học Quốc tế 2018

VOV.VN -Cả 4 học sinh Việt Nam đều đoạt huy chương Olympic Hoá học Quốc tế 2018, gồm: 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.