Truy nã nguyên chuyên viên Văn phòng ĐBQH Phú Yên

Đào Khoa Thức, nguyên chuyên viên Văn phòng Đại biểu Quốc hội-HĐND Phú Yên bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiều 18/8, Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết cơ quan này vừa ra lệnh truy nã toàn quốc đối với Đào Khoa Thức, nguyên chuyên viên Văn phòng Đại biểu Quốc hội-HĐND Phú Yên (ngụ phường 5, TP Tuy Hòa) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Năm 2011, Văn phòng ĐBQH-HĐND Phú Yên được cấp kinh phí lắp đặt hệ thống thiết bị tin học tổng trị giá hơn 1,2 tỉ đồng. Công ty TNHH Thanh Cường ở phường 7, TP Tuy Hòa được chỉ định thực hiện dự án, nhưng Thức vẫn lấy một số thông tin, danh mục thiết bị dự án này mang đến một doanh nghiệp khác để giới thiệu “gói thầu” cung cấp, lắp đặt thiết bị tin học, gợi ý chi tiền để “chạy thầu” và đã nhận 130 triệu đồng của doanh nghiệp này.

Khi vụ việc đổ bể, Công an TP Tuy Hòa vào cuộc mới biết “gói thầu” ông Thức giới thiệu đã được Văn phòng ĐBQH-HĐND Phú Yên giao cho một doanh nghiệp khác.

Ngoài ra, Công an TP Tuy Hòa còn tiếp nhận 7 đơn của công dân tố cáo ông Thức lừa đảo chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng của họ cũng với chiêu thức trên hoặc “chạy án”, “xin việc làm”…

Ông Thức đã bị Văn phòng ĐBQH-HĐND Phú Yên buộc thôi việc từ tháng 6/2012. Trước đó, tháng 2/2012, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Phú Yên xử lý kỷ luật khai trừ đảng ông Thức. Sau nhiều lần bị cơ quan công an triệu tập điều tra làm rõ hành vi lừa đảo, Đào Khoa Thức đã bỏ trốn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên