Bệnh Covid-19 đã hiện diện ở Bulgaria với 4 ca nhiễm đầu tiên

VOV.VN - Bulgaria hôm 7/3 gia nhập danh sách các nước có người mắc Covid-19 sau khi cơ quan y tế của nước này xác nhận 4 ca đầu tiên nhiễm virus gây bệnh này.

Ông Todor Kantardzhiev, Giám đốc Trung tâm bệnh truyền nhiễm và ký sinh trùng quốc gia cho biết, trong số 4 trường hợp được xác nhận dương tính với Covid-19 có hai người đàn ông ở phía Bắc thành phố Pleven và hai người phụ nữ từ Gabrovo, thành phố trung tâm của Bulgaria.

Bulgaria hiện đã ghi nhận các ca nhiễm virus Covid-19 đầu tiên. Ảnh: AFP.

Ngay sau khi phát hiện có các trường hợp bị nhiễm Covid-19, Chính phủ Bulgaria đã tiến hành một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về các biện pháp bổ sung để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh mới này. Một trong những biện pháp đầu tiên Chính phủ Bulgaria cho tiến hành nhằm ngăn chặn sự lây lan của bệnh dịch là lắp đặt các thiết bị sàng lọc nhiệt độ tại các sân bay và trạm kiểm soát ở các khu vực biên giới.

Trước khi phát hiện các trường hợp mắc Covid-19, Bulgaria đã phải ra tuyên bố dịch cúm trên toàn quốc vào hôm 5/3 khiến các trường học phải đóng cửa cho đến ngày 11/3./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc mở chiến dịch tuyên truyền liên quan đến Covid-19
Trung Quốc mở chiến dịch tuyên truyền liên quan đến Covid-19

VOV.VN - Khi đà lây nhiễm của virus gây bệnh Covid-19 đã giảm ở Trung Quốc, nước này mở một chiến dịch tuyên truyền chính trị nhằm vào Mỹ...

Trung Quốc mở chiến dịch tuyên truyền liên quan đến Covid-19

Trung Quốc mở chiến dịch tuyên truyền liên quan đến Covid-19

VOV.VN - Khi đà lây nhiễm của virus gây bệnh Covid-19 đã giảm ở Trung Quốc, nước này mở một chiến dịch tuyên truyền chính trị nhằm vào Mỹ...

Chuyên gia Covid-19 cảnh báo “không sờ miệng nhưng lại liếm ngón tay“
Chuyên gia Covid-19 cảnh báo “không sờ miệng nhưng lại liếm ngón tay“

VOV.VN - Tiến sĩ Sara Cody của Sở Y tế Santa Clara (Mỹ) cảnh báo người dân không sờ miệng để tránh Covid-19 nhưng chính bà lại liếm ngón tay để lật trang giấy.

Chuyên gia Covid-19 cảnh báo “không sờ miệng nhưng lại liếm ngón tay“

Chuyên gia Covid-19 cảnh báo “không sờ miệng nhưng lại liếm ngón tay“

VOV.VN - Tiến sĩ Sara Cody của Sở Y tế Santa Clara (Mỹ) cảnh báo người dân không sờ miệng để tránh Covid-19 nhưng chính bà lại liếm ngón tay để lật trang giấy.

Italy phong tỏa gần 16 triệu dân để ngăn dịch Covid-19
Italy phong tỏa gần 16 triệu dân để ngăn dịch Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Italy đã ký sắc lệnh phong tỏa vùng Lombardy và 14 tỉnh khác ở miền Bắc nước này với gần 16 triệu dân, nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan.

Italy phong tỏa gần 16 triệu dân để ngăn dịch Covid-19

Italy phong tỏa gần 16 triệu dân để ngăn dịch Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Italy đã ký sắc lệnh phong tỏa vùng Lombardy và 14 tỉnh khác ở miền Bắc nước này với gần 16 triệu dân, nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan.

Nhóm người cao tuổi và nam giới dễ tử vong do Covid-19
Nhóm người cao tuổi và nam giới dễ tử vong do Covid-19

VOV.VN - Ngoài tuổi cao và giới tính nam, những người có tiền sử bệnh tim mạch có nguy cơ cao tử vong khi mắc phải bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19...

Nhóm người cao tuổi và nam giới dễ tử vong do Covid-19

Nhóm người cao tuổi và nam giới dễ tử vong do Covid-19

VOV.VN - Ngoài tuổi cao và giới tính nam, những người có tiền sử bệnh tim mạch có nguy cơ cao tử vong khi mắc phải bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19...

Hàn Quốc tăng thêm 179 ca nhiễm SARS-CoV-2
Hàn Quốc tăng thêm 179 ca nhiễm SARS-CoV-2

VOV.VN - Với số ca nhiễm mới này, Hàn Quốc đã có 7.313 mắc bệnh Covid-19 do virus SARS-CoV-2 gây nên.

Hàn Quốc tăng thêm 179 ca nhiễm SARS-CoV-2

Hàn Quốc tăng thêm 179 ca nhiễm SARS-CoV-2

VOV.VN - Với số ca nhiễm mới này, Hàn Quốc đã có 7.313 mắc bệnh Covid-19 do virus SARS-CoV-2 gây nên.

Iran rót hơn 1 tỷ USD nghiên cứu thuốc phòng Covid-19
Iran rót hơn 1 tỷ USD nghiên cứu thuốc phòng Covid-19

VOV.VN - Iran đang chi hơn một tỉ USD nghiên cứu thuốc phòng chống bệnh Covid-19 và tiếp tục hợp tác với Tổ chức Y tế Thế giới phòng dịch.

Iran rót hơn 1 tỷ USD nghiên cứu thuốc phòng Covid-19

Iran rót hơn 1 tỷ USD nghiên cứu thuốc phòng Covid-19

VOV.VN - Iran đang chi hơn một tỉ USD nghiên cứu thuốc phòng chống bệnh Covid-19 và tiếp tục hợp tác với Tổ chức Y tế Thế giới phòng dịch.