Truy tố bảo mẫu đạp chết trẻ 18 tháng tuổi

Kết quả giám định pháp y cho thấy, cháu L - 18 tháng tuổi tử vong do đa chấn thương.

Sau hơn 2 tháng điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an TPHCM đã hoàn tất kết luận, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Hồ Ngọc Nhờ (19 tuổi, quê Cần Thơ) tội “giết người”.

Theo kết luận điều tra, khoảng tháng 7/2013, chị Võ Thị Huyền (25 tuổi, quê Nghệ An, tạm trú quận Thủ Đức) có gửi con, là cháu Đỗ Nhất L. (18 tháng tuổi) cho Hồ Ngọc Nhờ trông giữ tại phòng trọ ở số 9/45, tổ 9, KP.6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TPHCM với tiền công là 1,5 triệu đồng/tháng.

Sáng 16/11, chị Huyền đưa cháu L. đến gửi ở phòng trọ của Nhờ. Khi cho cháu L. ăn sáng, cháu bé khóc nhiều nên Nhờ cầm 2 chân cháu L. dốc ngược xuống đất, không ngờ bị tuột tay làm cháu L. rơi xuống đất. Thấy cháu L. khóc nhiều nên Nhờ dùng chân đạp liên tiếp 2 phát vào ngực và bụng cháu L. rồi khóa cửa, bỏ đi vào nhà vệ sinh.

Khoảng 20 phút sau, Nhờ quay lại thấy cháu L. nằm bất động nên truy hô mọi người hỗ trợ chở cháu bé đi cấp cứu tại bệnh viện Quân dân Miền Đông, quận 9. Tuy nhiên cháu L. được xác định là đã tử vong trước đó.

Nhờ bị công an bắt giữ. Theo kết quả giám định pháp y, cháu L. tử vong là do đa chấn thương với nhiều vết bầm tụ máu cũ và mới trên cơ thể, tràn máu màng phổi, dập phổi 2 bên, vỡ tim, vỡ gan, tràn máu ổ bụng…

Trong một tình tiết có liên quan, ngay sau khi xảy ra vụ án, dư luận quan tâm đến việc Hồ Ngọc Nhờ (SN 1995) đã có con 2 tuổi (tức thời điểm sinh con, Nhờ chưa đủ tuổi vì thành niên) nên người chồng không hôn thú của Nhờ là Phan Thanh S. (23 tuổi, quê Cần Thơ) sẽ bị xử lý hình sự?

Sau khi điều tra, cơ quan CSĐT công an TPHCM kết luận, dựa vào kết quả giám định sinh học xác định Hồ Ngọc Nhờ có độ tuổi từ 20 - 23. Do đó cơ quan công an khẳng định, không có căn cứ để xử lý trách nhiệm hình sự đối với chồng của Nhờ về tội “giao cấu với trẻ vị thành niên”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bé 18 tháng bị bảo mẫu đánh chết: Dư luận bức xúc
Bé 18 tháng bị bảo mẫu đánh chết: Dư luận bức xúc

VOV.VN - Thông tin bé trai Đỗ Nhất Long bị người trông trẻ bạo hành đến chết vào ngày 16/11 đang gây bức xúc dư luận...

Bé 18 tháng bị bảo mẫu đánh chết: Dư luận bức xúc

Bé 18 tháng bị bảo mẫu đánh chết: Dư luận bức xúc

VOV.VN - Thông tin bé trai Đỗ Nhất Long bị người trông trẻ bạo hành đến chết vào ngày 16/11 đang gây bức xúc dư luận...

Vụ bảo mẫu hành hạ trẻ: Cha mẹ hãy tìm cách bảo vệ con mình
Vụ bảo mẫu hành hạ trẻ: Cha mẹ hãy tìm cách bảo vệ con mình

VOV.VN-Cha mẹ nên thường xuyên dành nhiều thời gian cho trẻ, sự quan tâm, quan sát bé thường xuyên qua biểu hiện trong lúc ngủ, lúc chơi

Vụ bảo mẫu hành hạ trẻ: Cha mẹ hãy tìm cách bảo vệ con mình

Vụ bảo mẫu hành hạ trẻ: Cha mẹ hãy tìm cách bảo vệ con mình

VOV.VN-Cha mẹ nên thường xuyên dành nhiều thời gian cho trẻ, sự quan tâm, quan sát bé thường xuyên qua biểu hiện trong lúc ngủ, lúc chơi

Tàn nhẫn, bảo mẫu chăm sóc trẻ bằng cách cho “ăn” tát
Tàn nhẫn, bảo mẫu chăm sóc trẻ bằng cách cho “ăn” tát

Thấy đứa bé 2 tuổi khóc, bảo mẫu tức tối cho đứa trẻ “ăn” bạt tai khiến má bị bầm tím.

Tàn nhẫn, bảo mẫu chăm sóc trẻ bằng cách cho “ăn” tát

Tàn nhẫn, bảo mẫu chăm sóc trẻ bằng cách cho “ăn” tát

Thấy đứa bé 2 tuổi khóc, bảo mẫu tức tối cho đứa trẻ “ăn” bạt tai khiến má bị bầm tím.

Nỗi đau tột cùng của người mẹ có con bị bảo mẫu đánh chết
Nỗi đau tột cùng của người mẹ có con bị bảo mẫu đánh chết

VOV.VN - Khi hay tin con trai 18 tháng tuổi bị đánh chết, người mẹ trẻ đã gào khóc trong đau đớn rồi ngất lịm.

Nỗi đau tột cùng của người mẹ có con bị bảo mẫu đánh chết

Nỗi đau tột cùng của người mẹ có con bị bảo mẫu đánh chết

VOV.VN - Khi hay tin con trai 18 tháng tuổi bị đánh chết, người mẹ trẻ đã gào khóc trong đau đớn rồi ngất lịm.

Gặp người đàn ông quay clip vụ bảo mẫu hành hạ trẻ em
Gặp người đàn ông quay clip vụ bảo mẫu hành hạ trẻ em

Để có chứng cứ xác thực buộc tội các bảo mẫu trường mầm non tư thục Phương Anh hành hạ trẻ em, một người dân đã âm thầm quay lại clip...

Gặp người đàn ông quay clip vụ bảo mẫu hành hạ trẻ em

Gặp người đàn ông quay clip vụ bảo mẫu hành hạ trẻ em

Để có chứng cứ xác thực buộc tội các bảo mẫu trường mầm non tư thục Phương Anh hành hạ trẻ em, một người dân đã âm thầm quay lại clip...

Bảo mẫu hành hạ trẻ: Sự vô trách nhiệm của cơ quan quản lý?!
Bảo mẫu hành hạ trẻ: Sự vô trách nhiệm của cơ quan quản lý?!

VOV.VN -Để xảy ra sự việc này, trách nhiệm trước hết thuộc về chính quyền địa phương và cơ quan chức năng trong việc quản lý...

Bảo mẫu hành hạ trẻ: Sự vô trách nhiệm của cơ quan quản lý?!

Bảo mẫu hành hạ trẻ: Sự vô trách nhiệm của cơ quan quản lý?!

VOV.VN -Để xảy ra sự việc này, trách nhiệm trước hết thuộc về chính quyền địa phương và cơ quan chức năng trong việc quản lý...

Bảo mẫu cho trẻ ăn “tát” bị buộc thôi việc
Bảo mẫu cho trẻ ăn “tát” bị buộc thôi việc

Sau khi bị bảo mẫu Võ Thị Kim Phượng tát, bé Nguyễn Lưu Thuận Thiên đã sốt cao, ói và liên tục hoảng sợ.

Bảo mẫu cho trẻ ăn “tát” bị buộc thôi việc

Bảo mẫu cho trẻ ăn “tát” bị buộc thôi việc

Sau khi bị bảo mẫu Võ Thị Kim Phượng tát, bé Nguyễn Lưu Thuận Thiên đã sốt cao, ói và liên tục hoảng sợ.

Bảo mẫu hành hạ, đạp chết trẻ: Sự việc đau lòng
Bảo mẫu hành hạ, đạp chết trẻ: Sự việc đau lòng

Thành ủy TPHCM yêu cầu điều tra xử lý nghiêm và báo cáo Thường trực Thành ủy kết quả xử lý trước ngày 15/1/2014.

Bảo mẫu hành hạ, đạp chết trẻ: Sự việc đau lòng

Bảo mẫu hành hạ, đạp chết trẻ: Sự việc đau lòng

Thành ủy TPHCM yêu cầu điều tra xử lý nghiêm và báo cáo Thường trực Thành ủy kết quả xử lý trước ngày 15/1/2014.

Bộ Giáo dục - Đào tạo lên tiếng về vụ bảo mẫu bạo hành trẻ
Bộ Giáo dục - Đào tạo lên tiếng về vụ bảo mẫu bạo hành trẻ

VOV.VN -Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non, Bộ GD-ĐT bày tỏ, ông thực sự sốc và phẫn nộ trước việc bảo mẫu hành hạ trẻ mầm non.

Bộ Giáo dục - Đào tạo lên tiếng về vụ bảo mẫu bạo hành trẻ

Bộ Giáo dục - Đào tạo lên tiếng về vụ bảo mẫu bạo hành trẻ

VOV.VN -Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non, Bộ GD-ĐT bày tỏ, ông thực sự sốc và phẫn nộ trước việc bảo mẫu hành hạ trẻ mầm non.