Truy tố các "sếp" doanh nghiệp chiếm dụng hơn 966 tỷ đồng ngân hàng

Các bị can bị truy tố về các tội: Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ...

Viện KSND tối cao vừa tống đạt cáo trạng truy tố 11 bị can, trong đó có 6 bị can nguyên là Tổng giám đốc, giám đốc các doanh nghiệp bị truy tố về các tội danh “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Còn lại 5 bị can khác trong nhóm nguyên là Giám đốc, Trưởng phòng và nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Chi nhánh 6 TP HCM (Agribank Chi nhánh 6), các bị can này bị truy tố về tội “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Theo cáo trạng, các bị can Hồ Đăng Trung (nguyên giám đốc Agribank Chi nhánh 6) và Hồ Văn Long (nguyên Trưởng phòng tín dụng Agribank Chi nhánh 6) đã trình và quyết định cho công ty Tấn Phát vay 170 tỷ đồng khi dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, không đề nghị xin nâng quyền phán quyết cho vay, tự ý cho vay vượt quyền phán quyết...

Bên cạnh đó, các bị can còn đề xuất và quyết định cho Công ty Thanh Phát vay 628 tỷ đồng trong khi biết rõ dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt; ký hợp đồng thế chấp 23 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi chưa sang tên cho công ty Thanh Phát, không có công chứng hay đăng ký giao dịch bảo đảm... Đến nay, các công ty này không có khả năng thanh toán nợ cho Agribank Chi nhánh 6, số tiền thiệt hại đến nay được xác định là hơn 966 tỷ đồng gồm cả vốn và lãi.

Trong nhóm 6 bị can nguyên tổng giám đốc, giám đốc doanh nghiệp có Dương Thanh Cường, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Bình Phát (Tập đoàn Bình Phát). Dương Thanh Cường đã đứng ra thành lập nhiều công ty, tự bổ nhiệm chức danh và điều hành với mục đích để vay tiền ngân hàng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bị án chung thân, "siêu lừa" vẫn tiếp tục đi lừa đảo
Bị án chung thân, "siêu lừa" vẫn tiếp tục đi lừa đảo

VOV.VN - Bị tuyên phạt tù về tội lừa đảo, viện cớ bệnh để hoãn thi hành án, Ngọc lại tiếp tục đi lừa đảo và dính án.

Bị án chung thân, "siêu lừa" vẫn tiếp tục đi lừa đảo

Bị án chung thân, "siêu lừa" vẫn tiếp tục đi lừa đảo

VOV.VN - Bị tuyên phạt tù về tội lừa đảo, viện cớ bệnh để hoãn thi hành án, Ngọc lại tiếp tục đi lừa đảo và dính án.

Bắt tạm giam chủ hụi lừa đảo hơn 11 tỉ đồng
Bắt tạm giam chủ hụi lừa đảo hơn 11 tỉ đồng

Một chủ hụi ở Hậu Giang đã xé sổ hụi và công bố vỡ nợ hơn 11 tỉ đồng.

Bắt tạm giam chủ hụi lừa đảo hơn 11 tỉ đồng

Bắt tạm giam chủ hụi lừa đảo hơn 11 tỉ đồng

Một chủ hụi ở Hậu Giang đã xé sổ hụi và công bố vỡ nợ hơn 11 tỉ đồng.

Bắt Giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng
Bắt Giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng

VOV.VN -Không đủ năng lực thực hiện hợp đồng bán hạt tiêu đen cho doanh nghiệp nước ngoài, Hùng vẫn ký đơn, nhận tiền và chiếm đoạt 3 tỷ đồng.

Bắt Giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng

Bắt Giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng

VOV.VN -Không đủ năng lực thực hiện hợp đồng bán hạt tiêu đen cho doanh nghiệp nước ngoài, Hùng vẫn ký đơn, nhận tiền và chiếm đoạt 3 tỷ đồng.

Kiên Giang: Khởi tố 2 đối tượng lừa đảo cho thuê lại đất thuộc dự án
Kiên Giang: Khởi tố 2 đối tượng lừa đảo cho thuê lại đất thuộc dự án

VOV.VN - Tin lời của Huy và Tuấn, các anh Hồng, Chiến, và Phong, cùng ở ấp Lung Lớn đã hùn nhau đưa cho Huy và Tuấn 100 triệu đồng để đặt cọc làm tin.

Kiên Giang: Khởi tố 2 đối tượng lừa đảo cho thuê lại đất thuộc dự án

Kiên Giang: Khởi tố 2 đối tượng lừa đảo cho thuê lại đất thuộc dự án

VOV.VN - Tin lời của Huy và Tuấn, các anh Hồng, Chiến, và Phong, cùng ở ấp Lung Lớn đã hùn nhau đưa cho Huy và Tuấn 100 triệu đồng để đặt cọc làm tin.

Truy tìm thủ phạm lừa đảo 2 xe ô tô tự lái tại Quảng Ninh
Truy tìm thủ phạm lừa đảo 2 xe ô tô tự lái tại Quảng Ninh

Hãy báo cho Công an tỉnh Quảng Ninh hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để truy bắt đối tượng; điện thoại: 0333.798.133 hoặc 0989262246.

Truy tìm thủ phạm lừa đảo 2 xe ô tô tự lái tại Quảng Ninh

Truy tìm thủ phạm lừa đảo 2 xe ô tô tự lái tại Quảng Ninh

Hãy báo cho Công an tỉnh Quảng Ninh hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để truy bắt đối tượng; điện thoại: 0333.798.133 hoặc 0989262246.

Giả phóng viên báo Công an, lừa đảo tiền, vàng
Giả phóng viên báo Công an, lừa đảo tiền, vàng

"Nổ” mình là phóng viên Báo Công an TP. Đà Nẵng, Kim Anh thực hiện 3 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 2 chỉ vàng 18K, 2,5 triệu đồng và 1 ĐTDĐ.

Giả phóng viên báo Công an, lừa đảo tiền, vàng

Giả phóng viên báo Công an, lừa đảo tiền, vàng

"Nổ” mình là phóng viên Báo Công an TP. Đà Nẵng, Kim Anh thực hiện 3 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 2 chỉ vàng 18K, 2,5 triệu đồng và 1 ĐTDĐ.

Triệt phá băng nhóm giả cơ quan công an để lừa đảo
Triệt phá băng nhóm giả cơ quan công an để lừa đảo

VOV.VN -8 đối tượng quốc tịch Đài Loan và Việt Nam thực hiện hành vi lừa đảo đã bị bắt giữ.

Triệt phá băng nhóm giả cơ quan công an để lừa đảo

Triệt phá băng nhóm giả cơ quan công an để lừa đảo

VOV.VN -8 đối tượng quốc tịch Đài Loan và Việt Nam thực hiện hành vi lừa đảo đã bị bắt giữ.

Bắt nghi can lừa đảo chiếm đoạt hơn 13 tỉ đồng
Bắt nghi can lừa đảo chiếm đoạt hơn 13 tỉ đồng

Sử dụng chiêu thức quen biết với lãnh đạo UBND TP.Vũng Tàu, Vy nhận làm hồ sơ nhà đất, xin việc... cho các nạn nhân để lừa tiền

Bắt nghi can lừa đảo chiếm đoạt hơn 13 tỉ đồng

Bắt nghi can lừa đảo chiếm đoạt hơn 13 tỉ đồng

Sử dụng chiêu thức quen biết với lãnh đạo UBND TP.Vũng Tàu, Vy nhận làm hồ sơ nhà đất, xin việc... cho các nạn nhân để lừa tiền

Giả danh trợ lý Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu để lừa đảo
Giả danh trợ lý Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu để lừa đảo

Nghĩa khai nhận đã giả danh cán bộ phường, trợ lý Chủ tịch UBND thành phố với mục đích để tạo lòng tin nơi các bị hại lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giả danh trợ lý Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu để lừa đảo

Giả danh trợ lý Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu để lừa đảo

Nghĩa khai nhận đã giả danh cán bộ phường, trợ lý Chủ tịch UBND thành phố với mục đích để tạo lòng tin nơi các bị hại lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đà Nẵng: 31 năm tù cho 2 trùm lừa đảo “chạy” chung cư thu nhập thấp
Đà Nẵng: 31 năm tù cho 2 trùm lừa đảo “chạy” chung cư thu nhập thấp

VOV.VN - Tổng cộng Quang và Châu đã thực hiện 14 vụ lừa đảo và chiếm đoạt số tiền 4,77 tỷ đồng của 60 người.

Đà Nẵng: 31 năm tù cho 2 trùm lừa đảo “chạy” chung cư thu nhập thấp

Đà Nẵng: 31 năm tù cho 2 trùm lừa đảo “chạy” chung cư thu nhập thấp

VOV.VN - Tổng cộng Quang và Châu đã thực hiện 14 vụ lừa đảo và chiếm đoạt số tiền 4,77 tỷ đồng của 60 người.

Giả danh cán bộ Sở Tư pháp để lừa đảo xin việc làm
Giả danh cán bộ Sở Tư pháp để lừa đảo xin việc làm

Với chiêu bài giả danh cán bộ Sở Tư pháp, bước đầu, Nguyệt khai nhận đã lừa đảo trót lọt 4 bị hại, trong đó có cả bố nuôi.

Giả danh cán bộ Sở Tư pháp để lừa đảo xin việc làm

Giả danh cán bộ Sở Tư pháp để lừa đảo xin việc làm

Với chiêu bài giả danh cán bộ Sở Tư pháp, bước đầu, Nguyệt khai nhận đã lừa đảo trót lọt 4 bị hại, trong đó có cả bố nuôi.

Giả danh công an lên facebook “chém gió” lừa đảo các cô gái
Giả danh công an lên facebook “chém gió” lừa đảo các cô gái

Đối tượng khai nhận bằng thủ đoạn chụp ảnh chân dung mặc quân phục công an, sau đó đưa lên mạng xã hội facebook để tán tỉnh các cô gái

Giả danh công an lên facebook “chém gió” lừa đảo các cô gái

Giả danh công an lên facebook “chém gió” lừa đảo các cô gái

Đối tượng khai nhận bằng thủ đoạn chụp ảnh chân dung mặc quân phục công an, sau đó đưa lên mạng xã hội facebook để tán tỉnh các cô gái