Truy tố một người Hàn Quốc lừa đảo xuất khẩu lao động

Nam Jae Hoon (sinh năm 1961) đã câu kết với một số người Việt Nam để lừa đảo hàng chục lao động

 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố đề nghị truy tố đối tượng Nam Jae Hoon (sinh năm 1961, quốc tịch Hàn Quốc) và đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” dưới hình thức xuất khẩu lao động.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, sau khi bị cảnh sát Hàn Quốc ra lệnh truy nã về các tội ma tuý và lừa đảo, Nam Jae Hoon đã bỏ trốn sang Việt Nam và móc nối với Nguyễn Thị Mai Anh (sinh năm 1979, Giám đốc Công ty cổ phần Cung ứng nguồn nhân lực Hoà Thuận, trụ sở tại quận Hoàng Mai) để lừa đảo xuất khẩu lao động (XKLĐ) đi Hàn Quốc. Tháng 5/2006, Mai Anh liên kết với Nam Jae Hoon ký hợp đồng cam kết đưa 40 lao động Việt Nam đi du học nghề tại Hàn Quốc và thu của họ gần 500 triệu đồng và 142.000USD.

Thông qua Lê Văn Mão (sinh năm 1970, Giám đốc Công ty TP Phát triển nguồn nhân lực và XNK Việt Nam, trụ sở tại quận Hoàng Mai), Nam Jae Hoon ký hợp đồng, thu tiền của 19 lao động với số tiền 107.000 USD. Bên cạnh đó, Nam Jae Hoon còn câu kết với Trần Hữu Bắc (sinh năm 1949, Chủ tịch HĐQT) và Vũ Vân Anh (sinh năm 1978, Giám đốc) Công ty TNHH Kim Hoàng Anh ở TP Hồ Chí Minh để ký hợp đồng đưa người đi XKLĐ với đầu mối chuyên “gom” người lao động khác và thu 417 triệu đồng.

Sau khi “gom” tiền từ các đầu mối, Nam Jae Hoon đã bỏ trốn và không thực hiện cam kết đưa người lao động đi Hàn Quốc. Đến cuối năm 2008, Nam Jae Hoon đã bị Công an Hà Nội bắt giữ theo quyết định truy nã./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên