Truy tố tài xế “xe điên” làm chết 4 người trong một gia đình

Do không làm chủ tốc độ, để xe mất lái, xe lao qua dải phân cách, đâm vào xe 4 chỗ do chị Trần Thị Bích Liên (40 tuổi, quê Hà Nội) chở gia đình đang lưu thông chiều ngược lại.

Ngày 30/6, TAND TP HCM cho biết đã nhận được toàn bộ hồ sơ vụ án và cáo trạng của Viện KSND TP HCM truy tố Nguyễn Vũ Thông (31 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Theo cáo trạng, tối 10/12/2011, sau khi uống rượu, Thông lái ô tô Fortuner lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Cảnh theo hướng từ cầu Thủ Thiêm về quận 1. Khi đến gần Công ty điện lực TP HCM, Thông không làm chủ tốc độ để xe mất lái lao qua dải phân cách, đâm vào xe 4 chỗ do chị Trần Thị Bích Liên (40 tuổi, quê Hà Nội) chở gia đình đang lưu thông chiều ngược lại.

Tai nạn khiến xe chị Liên bẹp dúm phần đầu, lật nhào; chị Liên và 3 người nhà của chị trên xe thiệt mạng. Chiếc ô tô do Thông điều khiển tiếp tục tông vào ô tô 7 chỗ do anh Đặng Lê Minh (ngụ quận 3, TP HCM) điều khiển rồi mới dừng lại./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên