Truy tố vụ rạch quần nữ sinh

Tài và đồng phạm đã thực hiện tất cả 17 vụ rạch quần nữ sinh.

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh vừa hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can: Nguyễn Thành Tài, Phạm Thanh Duy, Võ Lê Hoàng Ngữ và Phan Ca Li về tội “cố ý gây thương tích” và “làm nhục người khác”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thành Tài yêu một nữ sinh và muốn được chở nữ sinh này đi học hàng ngày nên mới rủ các bạn giúp “rạch quần” các nữ sinh khác với mục đích làm người mình yêu sợ không dám đi học một mình, phải nhờ Tài đưa đón.

Trước đó, trao đổi với phóng viên Đài TNVN, Trung tá Nguyễn Văn Phong, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết: Trong các ngày, từ 7 - 9/3 vừa qua, 9 học sinh trường trung học cơ sở và trung học phổ thông ở Tây Ninh (trong đó có 6 học ở thị xã Tây Ninh và 3 học sinh ở huyện Hoà Thành) bị một nhóm côn đồ dùng hung khí tấn công khi đang trên đường đi học. Nhóm côn đồ này đi xe máy phân khối lớn, lợi dụng đoạn đường vắng người, xuất hiện phía sau các nữ sinh và dùng dao rọc giấy rạch vào người các em khiến học sinh bị thương tích.

Cũng theo trung tá Nguyễn Văn Phong, mặc dù trong số 9 học sinh bị hành hung không ai bị thương nặng, các em chỉ bị xây xát nhẹ và rách quần áo nhưng sự việc khiến các bậc cha mẹ và dư luận rất bất bình. Do quá lo sợ, nhiều gia đình phải nghỉ việc để đưa đón con đến trường, thậm chí có gia đình sợ bị kẻ xấu tấn công đã cho con gái nghỉ học.

Sau một thời gian điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Tây Ninh đã tìm ra nhóm đối tượng “cố ý gây thương tích” và “làm nhục người khác” để trừng trị theo luật pháp. Sự việc này là lời cảnh báo đối với những thanh niên muốn thể hiện “cách yêu” theo kiểu không giống ai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên