Tù chung thân cho tên giết người máu lạnh

Bị cáo đã đánh nạn nhân té xuống ao tôm đến chết, rồi lục tìm vàng nhưng không có.

Sáng 23/9, tại xã Long Vĩnh, Tòa án Nhân dân tỉnh Trà Vinh mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Minh Cẩn (SN 1984, ngụ Trà Vinh) với 2 tội danh giết người và cướp tài sản.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Trà Vinh, rạng sáng 29/6 bà Huỳnh Thị Lùng đi thu hoạch tôm sú nuôi cách xa nhà khoảng 200m. Trần Minh Cẩn, người thuê đất nuôi tôm của bà Lùng đã dùng cây đánh bà Lùng té xuống ao tôm đến chết, rồi lục tìm vàng trên người bà Lùng nhưng không có.

Hội đồng xét xử tuyên án tổng mức hình phạt cho 2 tội danh giết người và cướp tài sản là phạt tù chung thân đối với bị cáo Cẩn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên