Tử hình hung thủ giết 2 mẹ con rồi đốt xác phi tang

Kẻ thủ ác là hàng xóm của nạn nhân; đến gạ tình rồi dở trò sàm sỡ.  

Sáng 30/9, tại xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định mở phiên tòa hình sự lưu động sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Lợi, 57 tuổi, nguyên là đội trưởng thôn Kỳ Sơn, xã Phước Sơn mức án tử hình về tội giết người. Vụ án khiến dư luận vô cùng căm phẫn khi hung thủ đã ra tay giết 2 mẹ con rồi đốt xác phi tang.      

Trước đó, vào khoảng 19h tối 14/1/2011, Nguyễn Văn Lợi đến nhà chị Đỗ Thị Thìn, 48 tuổi, là hàng xóm để gạ tình rồi dở trò sàm sỡ nhưng bị chị Thìn phản ứng và dọa tố cáo với chính quyền địa phương.

Vì lo sợ bị chị Thìn đi tố cáo, tên Lợi đã dùng cây gỗ to đánh nhiều nhát vào đầu chị Thìn khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ. Lúc đó, Lợi phát hiện cháu Trương Ngọc Đoan Trâm, 5 tuổi, là con gái chị Thìn, đang đứng tại cửa nhà bếp nhìn mẹ và khóc. Sợ cháu Trâm tố cáo hành vi giết người của mình, Lợi tiếp tục dùng cây đánh chết cháu Trâm để diệt khẩu. Sau đó Lợi đốt xác cháu Trâm và chị Thìn để phi tang, xóa dấu vết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên