Nạn buôn người ở biên giới Hà Giang ngày càng tinh vi, phức tạp

VOV.VN - Tội phạm mua bán người qua biên giới ngày càng tinh vi, thủ đoạn phức tạp và có tầm hoạt động vươn xa ra nhiều tỉnh thành trong cả nước

Năm 2017, Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang đã phá nhiều chuyên án về mua bán người, bắt giữ nhiều đối tượng, giải cứu 6 nạn nhân. Tuy nhiên, do địa bàn biên giới tại Hà Giang hiểm trở, dân cư thưa thớt, trình độ dân trí của bà con chưa cao nên nguy cơ về mua bán người qua biên giới vẫn đang được lực lượng biên phòng tỉnh Hà Giang đặc biệt quan tâm.

Dân cư thưa thớt ven biên giới tiềm ẩn nguy cơ về tình trạng bắt cóc, buôn bán người.
Thị trấn Phó Bảng, huyện Đồng Văn có cửa khẩu kết nối với thị trấn Cảnh Đồng Cán, Trung Quốc. Lợi dụng phụ nữ Việt Nam sang biên giới làm thuê, đi chợ, đi làm nương nơi vắng người, các đối tượng dùng thủ đoạn làm quen, cho đi nhờ, sau đó dùng thuốc mê bắt cóc mang đi bán. Một đường dây lừa gạt, bắt cóc phụ nữ đã được hình thành tại Phó Bảng do các đối tượng ở bên này biên giới câu kết với các đối tượng bên kia biên giới thực hiện.

Chị Vừ Thị Cáy (SN 1993, ở thị trấn Phó Bảng, huyện Đồng Văn) là một nạn nhân bị chính chị gái mình lừa bán. Khi sang đến bên kia biên giới, chị Cáy bị bán tới hai lần để làm vợ một người đàn ông đứng tuổi. Do cuộc sống quá khổ cực nên trong một lần nói dối chồng đi lấy rau lợn chị đã bỏ trốn được về Việt Nam.

Nạn nhân Vừ Thị Cáy ở Thị trấn Phó Bảng
Mặc dù được các chiến sỹ biên phòng tận tình giúp đỡ hòa nhập cộng đồng, nhưng trong lòng chị vẫn luôn canh cánh nỗi nhớ đứa con nhỏ còn ở bên Trung Quốc.

Lợi dụng những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn hoặc ham chơi, đua đòi, đối tượng buôn người tìm cách làm quen rồi dùng tiền để mua chuộc dụ dỗ sang Trung Quốc lấy chồng, hứa hẹn một cuộc sống sung túc, hay đi làm với tiền công cao.. Trong năm 2017, Đồn Biên phòng Phó Bảng, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang đã phát hiện, giải cứu được 3 trường hợp phụ nữ bị lừa bán qua biên giới.

Thượng Tá Hà Văn Nga, Chính trị viên Đồn biên phòng Phó Bảng cho biết, năm qua, đồn biên phòng đã phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn giải cứu 3 phụ nữ bị lừa bán qua biên giới; tiếp nhận khoảng 100 người đi sang nước bạn làm thuê trái phép đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân.

Tội phạm mua bán người qua biên giới ngày càng tinh vi, thủ đoạn phức tạp và có tầm hoạt động vươn xa ra nhiều tỉnh thành trong cả nước. Từ trường hợp của nạn nhân Hù Thị Xá (SN 1994, dân tộc Mông, ở Bản Lọng Háy, xã Mường Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị Lừu Dỉ Tề (SN 1992, ở xã Phố Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang và một số đối tượng ở huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang lừa bán sang Trung Quốc, cơ quan chức năng đã phát hiện một đường dây liên tỉnh khá phức tạp chuyên lừa bán người qua biên giới.

Đại tá Hoàng Anh Đức, Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang cho biết, để đấu tranh với loại tội phạm buôn người, ngoài việc xác định các chuyên án, phối hợp với công an tỉnh và lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn, Bộ đội Biên phòng còn phối hợp với các ngành chức năng, địa phương, tổ chức tuyên truyền tại địa bàn trọng điểm để người dân nắm rõ thủ đoạn của đối tượng.

Thầy Vàng Văn Tuyên, Phó Hiệu trưởng, Trường phổ thông dân tộc nội trú Yên Minh cho biết thêm, trường thành lập các tổ tự quản để quản lý học sinh  24/24 giờ, đồng thời thông tin cho học sinh nắm rõ thủ đoạn của bọn buôn bán người và trẻ em để các em nâng cao tinh thần cảnh giác.

Đấu tranh với loại tội phạm buôn bán người và trẻ em qua biên giới đang được cả xã hội vào cuộc. Với tinh thần không quản ngại khó khăn gian khổ, "ba cùng" với dân, lực lượng biên phòng tỉnh Hà Giang đã góp phần không nhỏ trong việc đấu tranh, ngăn chặn hoạt động buôn bán người qua biên giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người phụ nữ giả điên để thoát khỏi bọn buôn người
Người phụ nữ giả điên để thoát khỏi bọn buôn người

Khi thấy chị C, có dấu hiệu bị điên, người khách không đồng ý mua. Không bán được người, Lợi và Ninh quay sang tống tiền gia đình các nạn nhân.

Người phụ nữ giả điên để thoát khỏi bọn buôn người

Người phụ nữ giả điên để thoát khỏi bọn buôn người

Khi thấy chị C, có dấu hiệu bị điên, người khách không đồng ý mua. Không bán được người, Lợi và Ninh quay sang tống tiền gia đình các nạn nhân.

Đầu thú sau 5 năm trốn truy nã về hành vi buôn người
Đầu thú sau 5 năm trốn truy nã về hành vi buôn người

Sau 5 năm lẩn trốn nơi xứ người, được sự vận động của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam, Hà Thị Vân đã về nước đầu thú.

Đầu thú sau 5 năm trốn truy nã về hành vi buôn người

Đầu thú sau 5 năm trốn truy nã về hành vi buôn người

Sau 5 năm lẩn trốn nơi xứ người, được sự vận động của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam, Hà Thị Vân đã về nước đầu thú.

Cải trang về thăm nhà, kẻ buôn người trốn truy nã bị bắt
Cải trang về thăm nhà, kẻ buôn người trốn truy nã bị bắt

VOV.VN - Trong lúc cải trang lẩn trốn về thăm nhà, đối tượng bị truy nã Cư Seo Sử đã bị lực lượng Công an địa phương mật phục bắt giữ.

Cải trang về thăm nhà, kẻ buôn người trốn truy nã bị bắt

Cải trang về thăm nhà, kẻ buôn người trốn truy nã bị bắt

VOV.VN - Trong lúc cải trang lẩn trốn về thăm nhà, đối tượng bị truy nã Cư Seo Sử đã bị lực lượng Công an địa phương mật phục bắt giữ.

Lật mặt kẻ buôn người có nhiều tên giả
Lật mặt kẻ buôn người có nhiều tên giả

Đối tượng Nguyễn Ngọc Cửu thường sử dụng nhiều tên giả để thực hiện hành vi buôn bán người. 

Lật mặt kẻ buôn người có nhiều tên giả

Lật mặt kẻ buôn người có nhiều tên giả

Đối tượng Nguyễn Ngọc Cửu thường sử dụng nhiều tên giả để thực hiện hành vi buôn bán người. 

Giải cứu 2 thiếu nữ từ tay những kẻ buôn người
Giải cứu 2 thiếu nữ từ tay những kẻ buôn người

VOV.VN - Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với Công an Biên phòng Trung Quốc giải cứu hai nạn nhân nữ về đoàn tụ với gia đình.

Giải cứu 2 thiếu nữ từ tay những kẻ buôn người

Giải cứu 2 thiếu nữ từ tay những kẻ buôn người

VOV.VN - Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với Công an Biên phòng Trung Quốc giải cứu hai nạn nhân nữ về đoàn tụ với gia đình.

Triệt phá đường dây buôn người tinh vi trên biển
Triệt phá đường dây buôn người tinh vi trên biển

VOV.VN - Viện KSND quận Sơn Trà phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi buôn bán người.

Triệt phá đường dây buôn người tinh vi trên biển

Triệt phá đường dây buôn người tinh vi trên biển

VOV.VN - Viện KSND quận Sơn Trà phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi buôn bán người.