Tử hình kẻ giết mẹ ruột bị bại liệt

Điên tiết vì người mẹ già bị bại liệt nằm một chỗ, đi vệ sinh không kiểm soát, không chịu làm theo ý con, nghịch tử đánh mẹ ruột mình đến chết.

Ngày 22/8, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với Lê Văn Phước (SN 1967) về tội giết người.

Đứa con nghịch tử sau phiên phúc thẩm

Do bị tai biến nên bà Lý Thị Ngà sống chung với vợ chồng Phước tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Do bà bị liệt toàn thân nên mọi sinh hoạt, vệ sinh cá nhân đều cần người giúp đỡ. Thấy Phước không khá giả nên mỗi tháng chị gái đưa cho Phước 4 triệu đồng để lo ăn uống, chăm sóc cho mẹ.

Phước là người hay nhậu nhẹt nên mỗi khi say rượu y thường về nhà chửi bới mẹ và vợ. Chiều 3/5/2014, sau khi uống rượu về, Phước thấy vợ đang chuẩn bị tắm rửa cho mẹ nên vào phụ giúp. Do bà Ngà đi vệ sinh dính quần áo, bốc mùi khó chịu nên Phước bế bà vào nhà vệ sinh tắm rửa và đánh răng.

Bà Ngà cắn chặt răng không mở miệng nên Phước mắng chửi, dùng đũa cạy miệng mẹ. Thấy vậy, vợ Phước vào can ngăn nhưng cũng bị y chửi và đuổi ra khỏi nhà.

Sau khi tắm rửa, Phước bế mẹ ra giường rồi tiếp tục mắng chửi, tát vào mặt rồi cầm hai chân hất mạnh làm đầu bà va vào tường rồi bỏ ra võng nằm. Khoảng 30 phút sau, vợ Phước về phát hiện bà Ngà bị chấn thương và đã tử vong nên trình báo công an./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên