Đại biểu Quốc hội đề nghị nghiên cứu việc “thiến hóa học” để răn đe

VOV.VN - Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đề nghị nghiên cứu kỹ phương án này, nếu đủ sức răn đe cũng nên thực hiện vì vừa qua xảy ra nhiều vụ ấu dâm đau lòng.

Sáng 3/4, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách đã cho ý kiến về những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015. 

Phát biểu tại hội nghị, đề cập vấn đề xâm hại trẻ em, ông Lưu Bình Nhưỡng - Ủy viên Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội dẫn thông tin cơ quan điều tra vừa bắt cả ông và bố xâm hại con cháu mình.

“Đây là hiện tượng loạn luân không thể chấp nhận được, cần có biện pháp mạnh. Có đề xuất biện pháp “thiến hóa học”, nếu khả thi đảm bảo tính răn đe thì nên nghiên cứu thực hiện”- ông Nhưỡng nói.

Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng

Liên quan nội dung còn ý kiến khác nhau tại khoản 2 Điều 12 của BLHS năm 2015 quy định về phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 về việc, đối tượng này có chịu trách nhiệm hình sự với cả tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm trọng đối với 3 tội: Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, Tội hiếp dâm và Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản (Điều 169) hay không, ông Lưu Bình Nhưỡng cho rằng “chúng ta đang nhầm lẫn giữa xử lý trách nhiệm hình sự và giảm nhẹ hình phạt”, đồng thời nêu quan điểm tội phạm ở độ tuổi này có thể giảm nhẹ hình phạt chứ không thể không xử lý.

Đồng quan điểm, đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình) cho rằng, ở độ tuổi này phải chịu thêm 3 tội danh trên, bởi tội phạm gần đây đang trẻ hóa, tính chất ngày càng phức tạp, gây bức xúc lớn trong xã hội, nên phải nghiêm trị răn đe vì những em phạm tội là cá biệt.

Bên cạnh đó, cũng theo ông Phương, trong quá trình xét xử đối với loại tội danh này cũng có tính nhân đạo khi xét xử. Về Tội hiếp dâm (Điều 141), đại biểu đề nghị phải quy định cụ thể hình thức đến mức độ nào là vi phạm.

Trong báo cáo tiếp thu, giải trình, UBTVQH cho rằng, để bảo đảm phù hợp với chính sách chung của BLHS năm 2015, quan điểm của Đảng, Nhà nước ta và phù hợp với các công ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên thì nên sửa đổi khoản 2 Điều 12 của BLHS năm 2015 theo hướng chỉ xử lý hình sự người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi về tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, trong đó có Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, Tội hiếp dâm và Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các dấu hiệu của kẻ mắc chứng ấu dâm
Các dấu hiệu của kẻ mắc chứng ấu dâm

VOV.VN - TS. BS Dương Minh Tâm nói: Người mắc chứng ấu dâm luôn tìm cách để gần trẻ con, lợi dụng tất cả cơ hội để có thể sờ mó, ôm hôn các bé.

Các dấu hiệu của kẻ mắc chứng ấu dâm

Các dấu hiệu của kẻ mắc chứng ấu dâm

VOV.VN - TS. BS Dương Minh Tâm nói: Người mắc chứng ấu dâm luôn tìm cách để gần trẻ con, lợi dụng tất cả cơ hội để có thể sờ mó, ôm hôn các bé.

Việt Nam trong tuần: Dư luận rúng động về các vụ ấu dâm
Việt Nam trong tuần: Dư luận rúng động về các vụ ấu dâm

VOV.VN -Trong tuần qua, trên cả nước có nhiều sự kiện nổi bật, trong đó hàng loạt vụ ấu dâm bị phát hiện gây rúng động dư luận.

Việt Nam trong tuần: Dư luận rúng động về các vụ ấu dâm

Việt Nam trong tuần: Dư luận rúng động về các vụ ấu dâm

VOV.VN -Trong tuần qua, trên cả nước có nhiều sự kiện nổi bật, trong đó hàng loạt vụ ấu dâm bị phát hiện gây rúng động dư luận.

Tiền Giang: Nghi án nữ sinh lớp 6 bị gã đàn ông hàng xóm hiếp dâm
Tiền Giang: Nghi án nữ sinh lớp 6 bị gã đàn ông hàng xóm hiếp dâm

VOV.VN - Lợi dụng lúc mẹ bé A vắng nhà, T sang nhà giở trò đồi bại với nữ sinh lớp 6

Tiền Giang: Nghi án nữ sinh lớp 6 bị gã đàn ông hàng xóm hiếp dâm

Tiền Giang: Nghi án nữ sinh lớp 6 bị gã đàn ông hàng xóm hiếp dâm

VOV.VN - Lợi dụng lúc mẹ bé A vắng nhà, T sang nhà giở trò đồi bại với nữ sinh lớp 6

Đề nghị truy tố thiếu niên 15 tuổi hiếp dâm bé gái 7 tuổi
Đề nghị truy tố thiếu niên 15 tuổi hiếp dâm bé gái 7 tuổi

Đi nhậu về, gặp em họ và bạn xin đi nhờ xe, thiếu niên 15 tuổi nảy sinh ý định xấu, đưa em họ về trước để giở trò đồi bại với bé gái 7 tuổi là bạn của em họ

Đề nghị truy tố thiếu niên 15 tuổi hiếp dâm bé gái 7 tuổi

Đề nghị truy tố thiếu niên 15 tuổi hiếp dâm bé gái 7 tuổi

Đi nhậu về, gặp em họ và bạn xin đi nhờ xe, thiếu niên 15 tuổi nảy sinh ý định xấu, đưa em họ về trước để giở trò đồi bại với bé gái 7 tuổi là bạn của em họ

Nóng trong ngày: Chở cháu gái của bạn đi chơi rồi hiếp dâm
Nóng trong ngày: Chở cháu gái của bạn đi chơi rồi hiếp dâm

VOV.VN - Sau chầu nhậu, Sửu lấy xe chở cháu gái của bạn đi chơi. Đến khu đất vắng, Sửu cưỡng hiếp bé gái 9 tuổi rồi cướp đôi bông tai.

Nóng trong ngày: Chở cháu gái của bạn đi chơi rồi hiếp dâm

Nóng trong ngày: Chở cháu gái của bạn đi chơi rồi hiếp dâm

VOV.VN - Sau chầu nhậu, Sửu lấy xe chở cháu gái của bạn đi chơi. Đến khu đất vắng, Sửu cưỡng hiếp bé gái 9 tuổi rồi cướp đôi bông tai.