Hưởng chế độ bảo hiểm xã hội khi nghỉ chăm con ốm ra sao?

VOV.VN - Chế độ nghỉ chăm con ốm trong một năm tối đa là 20 ngày làm việc (trong trường hợp con dưới 3 tuổi).

Bạn đọc hỏi: Tôi đã làm việc tại Công ty cổ phần thương mại Á Đông từ tháng 11/2013 và có tham gia đóng bảo hiểm xã hội từ khi đó đến nay.

Ngày 15/07/2016, con tôi (1,5 tuổi) bị sốt cao phải đi cấp cứu và nằm viện 1 tuần. Do vợ tôi ở nhà nội trợ nên không tham gia đóng bảo hiểm xã hội.

Như vậy, trong trường hợp của tôi nghỉ chăm con ốm sẽ được hưởng chế độ là bao nhiêu ngày? Thủ tục ra viện cần những giấy tờ gì để được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Tôi xin chân thành cám ơn!

Luật sư trả lời: 

Theo khoản 1 Điều 27 và khoản 1 Điều 100 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì bạn sẽ được hưởng chế độ nghỉ chăm con ốm trong một năm tối đa là 20 ngày làm việc (trong trường hợp con dưới 3 tuổi).

Hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội khi con ốm đau bao gồm bản chính hoặc bản sao giấy ra viện trong trường hợp con của bạn điều trị nội trú. 

Ngoài ra, theo Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì thủ tục giải quyết hưởng chế độ ốm đau như sau:

- Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, bạn nộp hồ sơ và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cho người sử dụng lao động.

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động. Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Nếu còn điều gì thắc mắc cần giải đáp thêm, bạn đọc có thể gọi điện đến Tổng đài tư vấn pháp luật VOV.VN số 19006511 để được tư vấn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rét dưới 7 độ, phụ huynh “xoay chong chóng” chăm con nghỉ học
Rét dưới 7 độ, phụ huynh “xoay chong chóng” chăm con nghỉ học

VOV.VN -Sáng nay (26/1), Hà Nội rét dưới 7 độ C nên học sinh tiểu học và THCS đều nghỉ học khiến các bậc phụ huynh khốn đốn.

Rét dưới 7 độ, phụ huynh “xoay chong chóng” chăm con nghỉ học

Rét dưới 7 độ, phụ huynh “xoay chong chóng” chăm con nghỉ học

VOV.VN -Sáng nay (26/1), Hà Nội rét dưới 7 độ C nên học sinh tiểu học và THCS đều nghỉ học khiến các bậc phụ huynh khốn đốn.

Giúp đỡ người mẹ bị bệnh tim chăm con bại não
Giúp đỡ người mẹ bị bệnh tim chăm con bại não

VOV.VN - Bà Luyến, nhân vật trong phóng sự “một gia đình đặc biệt khó khăn” của Đài Truyền hình Hà Nam đã nhận được 20 triệu đồng tiền trợ giúp.

Giúp đỡ người mẹ bị bệnh tim chăm con bại não

Giúp đỡ người mẹ bị bệnh tim chăm con bại não

VOV.VN - Bà Luyến, nhân vật trong phóng sự “một gia đình đặc biệt khó khăn” của Đài Truyền hình Hà Nam đã nhận được 20 triệu đồng tiền trợ giúp.

Hình ảnh hài hước khi các ông bố chăm con
Hình ảnh hài hước khi các ông bố chăm con

VOV.VN -Có những lý do khá hài hước khiến nhiều bà mẹ cảm thấy không an tâm khi để các ông chồng chăm sóc con nhỏ.

Hình ảnh hài hước khi các ông bố chăm con

Hình ảnh hài hước khi các ông bố chăm con

VOV.VN -Có những lý do khá hài hước khiến nhiều bà mẹ cảm thấy không an tâm khi để các ông chồng chăm sóc con nhỏ.

Mẹ Campuchia khóc ròng vì bị trộm “nẫng” sạch khi chăm con ở viện
Mẹ Campuchia khóc ròng vì bị trộm “nẫng” sạch khi chăm con ở viện

Vào chăm nuôi con trai tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), bà T. mang theo số tiền khoảng 60 triệu đồng để lo viện phí thì bị kẻ gian trà trộn lấy mất.

Mẹ Campuchia khóc ròng vì bị trộm “nẫng” sạch khi chăm con ở viện

Mẹ Campuchia khóc ròng vì bị trộm “nẫng” sạch khi chăm con ở viện

Vào chăm nuôi con trai tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), bà T. mang theo số tiền khoảng 60 triệu đồng để lo viện phí thì bị kẻ gian trà trộn lấy mất.

Cô dâu Việt kể chuyện chồng người Pháp bỏ làm giám đốc ở nhà chăm con
Cô dâu Việt kể chuyện chồng người Pháp bỏ làm giám đốc ở nhà chăm con

Jean-Michel hiểu rằng cơ hội phát triển sự nghiệp đang có quan trọng như thế nào với Hương Giang nên anh đã chọn trở thành hậu phương cho vợ.

Cô dâu Việt kể chuyện chồng người Pháp bỏ làm giám đốc ở nhà chăm con

Cô dâu Việt kể chuyện chồng người Pháp bỏ làm giám đốc ở nhà chăm con

Jean-Michel hiểu rằng cơ hội phát triển sự nghiệp đang có quan trọng như thế nào với Hương Giang nên anh đã chọn trở thành hậu phương cho vợ.

Vợ mải chat với “người lạ” quên cả chăm con ốm
Vợ mải chat với “người lạ” quên cả chăm con ốm

VOV.VN -Tôi băn khoăn quá, liệu có phải tôi quá quản lý đời tư của cô ấy không, chuyện như thế này phải chăng bây giờ là bình thường...

Vợ mải chat với “người lạ” quên cả chăm con ốm

Vợ mải chat với “người lạ” quên cả chăm con ốm

VOV.VN -Tôi băn khoăn quá, liệu có phải tôi quá quản lý đời tư của cô ấy không, chuyện như thế này phải chăng bây giờ là bình thường...