Vụ cắt gân chân tay vợ: Gã chồng tàn độc có thể bị phạt tới 15 năm tù

VOV.VN - Nếu chính quyền, cơ quan pháp luật có sự can thiệp kịp thời, kiên quyết thì có thể đã không xảy ra vụ vợ bị chồng cắt gân chân tay

Nhiều vụ bạo hành gia đình xảy ra thời gian qua khiến dư luận không khỏi bất bình. Không chỉ chửi bới, hạ nhục mà nhiều gã chồng mất nhân tính còn tra tấn dã man vợ. Quá uất ức, nhiều chị đã phải tìm đến cái chết để tự giải thoát. Đó là trường hợp của chị Đỗ Thị Tình (28 tuổi, thôn Lâm Lộc Bắc, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi). Không thể chịu nổi sự hành hạ của ông chồng nát rượu, tạt xăng lên chăn màn, văng lên người vợ, chị Tình đã châm lửa để tự thiêu. Đau đớn hơn, đứa con trong bụng chị Tình đã tử vong vài ngày sau khi chị Tình nhập viện và người vợ xấu số này cũng đã tử vong sau gần 1 tháng điều trị.

Bị chồng nghi ngờ dan díu với người hàng xóm, chị Trần Thị Thu Hằng (SN 1965, ở ngõ 105 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) bị chồng tra tấn trong hơn 10 tiếng bằng xích sắt, búa, vỏ chai bia. Chị bị đánh đến thừa sống thiếu chết. Vết thương dài trên tay máu chảy đầm đìa bị gã chồng lấy kim khâu lại càng khiến chị thêm đau đớn. Khi cảnh sát nhận được tin báo đến giải cứu, chị Hằng gần như kiệt sức.

Cũng bị chồng nghi ngờ có tình cảm với người khác, chị Lê Thị Lý (SN 1981, quê ở xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, Hà Nội) bị chồng tra hỏi bằng ống nhựa cứng. Mặc cho gia đình bên chồng đã can ngăn nhưng gã chồng vừa đánh vừa chửi bới lăng mạ vợ. Vụ việc chỉ được giải quyết sau khi chị Lý viết đơn tố cáo lên các cơ quan báo chí về hành vi bạo hành của người chồng vũ phu.
Người vợ bị chồng cắt gân tay chân đang được điều trị tại bệnh viện (Ảnh: VnExpress)

Gần đây nhất, chị Dương Thị Hồng (34 tuổi, ở xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) vì không chịu nổi thói vũ phu của chồng nên đưa đơn ra tòa xin ly hôn đã bị gã chồng cắt gân chân, tay và chọc hỏng một mắt. Đáng nói, gã chồng ra tay với chị Hồng sau khi 2 người rời khỏi trụ sở công an xã. Công an tỉnh Bắc Giang đã ra lệnh bắt khẩn cấp gã chồng mất nhân tính này.

Nói về hành vi dã man của gã chồng chị Dương Thị Hồng, luật sư Tạ Quốc Long (Công ty luật Đức Bảo) cho rằng, hành vi bạo hành vợ của Chu Quang Đạo - chồng chị Hồng, hoàn toàn có thể ngăn chặn nếu như chính quyền và các cơ quan pháp luật xử lý kiên quyết ngay từ đầu khi đối tượng bắt đầu có những hành vi bạo hành vợ. Có thể khởi tố xử lý Chu Quang Đạo tội Gây rối trật tự công cộng theo quy định của Bộ luật Hình sự, cấm người chồng tiếp xúc với người vợ như một biện pháp phòng ngừa theo quy định tại Luật phòng chống bạo lực gia đình hoặc đưa chị Hồng đến cư trú tại các Trung tâm hay mái ấm dành cho phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình… thì hậu quả đáng tiếc có thể đã không xảy ra.

Với những vết thương trên người chị Hồng, Chu Quang Đạo đã phạm tội cố ý gây thương tích quy định tại điều 104 Bộ luật Hình sự với tình tiết dùng hung khí và gây ra cố tật nặng cho nạn nhân, hình phạt có thể lên đến 15 năm tù.

Vụ án đã để lại bài học về hành xử của mỗi cá nhân trong quan hệ hôn nhân. Mỗi người cần có sự bình tĩnh để giải quyết những mâu thuẫn trong cuộc sống đúng pháp luật. Đây cũng là kinh nghiệm trong xử lý đối tượng bạo hành gia đình của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để có thể bảo vệ công dân trong chính gia đình của họ.

Trường hợp của các chị Hồng, chị Hằng hay chị Lý, chị Tình đều là nạn nhân của bạo lực gia đình sau rất nhiều lần bị chồng bạo hành, các chị hoàn toàn có thể chủ động gửi đơn ra tòa án xin ly hôn. 

"Nếu mục đích của hôn nhân không đạt được, vợ chồng không còn yêu thương chăm sóc và có sự chia sẻ với nhau thì không cần thiết phải duy trì theo mong muốn ích kỷ của bên nào và cần có sự giải phóng cho các cá nhân trong cuộc hôn nhân đó. Đây có thể coi là sự phản kháng văn minh và đúng pháp luật của một người phụ nữ bị coi là yếu thế trong quan hệ hôn nhân”, Luật sư Long nói./.

Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 quy định chi tiết các hành vi bị cấm trong hôn nhân bao gồm cả hành vi: Bạo lực gia đình (điểm h khoản 1 điều 5 Luật Hồn nhân gia đình). Đồng thời luật cũng chỉ ra một trong các căn cứ để dẫn đến việc ly hôn khi là nạn nhân của bạo lực gia đình (khoản 2 điều 51 Luật Hôn nhân gia đình).

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Buổi trưa định mệnh của thiếu phụ bị chồng cắt gân tay chân
Buổi trưa định mệnh của thiếu phụ bị chồng cắt gân tay chân

Rời trụ sở công an xã, chị Hồng trở về trong tâm trạng bất an. Đi được vài trăm mét, chị bị người chồng đuổi kịp dùng dao cắt gân tay chân.

Buổi trưa định mệnh của thiếu phụ bị chồng cắt gân tay chân

Buổi trưa định mệnh của thiếu phụ bị chồng cắt gân tay chân

Rời trụ sở công an xã, chị Hồng trở về trong tâm trạng bất an. Đi được vài trăm mét, chị bị người chồng đuổi kịp dùng dao cắt gân tay chân.