Tung tin đồn thất thiệt trên Facebook, 2 đối tượng bị bắt tạm giam

VOV.VN -Các đối tượng này đã phạm vào điều 226 BLHS “Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet”.

Ngày 29/4, Đại tá Lê Hồng Sơn - Trưởng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao PC50 Công an Hà Nội (CAHN) cho biết: PC50 đã điều tra, khám phá và bắt 2 đối tượng là Ngô Bá Sơn (sinh năm 1984) và Vũ Văn Bằng (sinh năm 1989) vì đã có các hành vi đăng những thông tin sai sự thật, có tính chất giật gân, gây hoang mang dư luận và hưởng lợi bất chính, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Đại tá Lê Hồng Sơn (người đứng) – Trưởng Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao PC50 CAHN
Vụ việc được bắt nguồn từ sáng 10/4/2015, trên Facebook cá nhân có tài khoản “Phạm Anh Tuấn” đã đăng tải thông tin “Kinh hoàng - Rạng sáng nay 9/4, sau KTX Đại học Công nghiệp Hà Nội các bạn sinh viên phát hiện em Phạm Trâm Anh sinh viên năm thứ nhất Khoa DL - Sư phạm bị hiếp dâm chết lõa thể cách đó khoảng 6-7 ngày”. 

Tuy nhiên, sau khi có thông tin trên, các lực lượng chức năng của CAHN đã xác minh và kết luận đó chỉ là tin đồn thất thiệt. Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CAHN, PC50 đã điều tra, xác minh, làm rõ chủ tài khoản Facebook “Phạm Anh Tuấn” là Phạm Văn Tuấn (sinh năm 1993) không phải là người đã phát tán bài viết với nội dung như trên, có dấu hiệu tài khoản Facebook của Tuấn đã bị đối tượng khác chiếm quyền sử dụng và đăng tải những thông tin sai sự thật như trên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, PC50 phối hợp với PC45 và CAQ Bắc Từ Liêm đã làm rõ được Ngô Bá Sơn và Vũ Văn Bằng là 2 đối tượng đã có hành vi đưa thông tin sai sự thật lên Internet. Cả 2 đối tượng này đều có trình độ văn hóa tốt nghiệp cấp 3.

Sơn và Bằng khai nhận chúng đã mua các tài khoản Facebook bị hack và tạo tài khoản trên website http://dyn.com nhằm tạo ra hàng trăm tên miền có dạng http://xxxxx.dyndns.tv để thực hiện việc đăng tin sai sự thật lên các group (nhóm) Facebook. Khi người dùng click vào sẽ chuyển hướng từ các đường dẫn đó về các website cần tăng lượng người truy cập với mục đích hưởng tiền từ dịch vụ quảng cáo của Google.

Đối tượng Ngô Bá Sơn (trái) và Vũ Văn Bằng tại Cơ quan điều tra (Ảnh do CAHN cung cấp)
Từ 2/3/2015, Sơn và Bằng đã đăng hàng trăm tin khác nhau có nội dung gây sự chú ý như khiêu dâm, cướp, giết, hiếp lên hàng trăm các group (nhóm) trên Facebook, mỗi nhóm có từ hàng nghìn đến hàng chục nghìn thành viên. Khi các bài viết được đăng lên, có hàng trăm ngàn lượt người xem và chia sẻ các thông tin này.

Tính đến 23/4/2015, Ngô Bá Sơn và Vũ Văn Bằng đã điều hướng được khoảng 2.500.000 (Hai triệu năm trăm ngàn) lượt người truy cập vào các website khác nhau và thu lợi được hơn 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng).

Theo Đại tá Lê Hồng Sơn, hành vi của các đối tượng này đã phạm vào điều 226 BLHS “Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet”. Ngày 27/4/2015, Phòng PC45 CAHN đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Ngô Bá Sơn và Vũ Văn Bằng về hành vi như trên để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nói về hành vi phạm tội của các đối tượng, Thiếu tá Lê Ngọc Trí- Đội trưởng Đội 5 PC50 cho hay: “Thực tế từ một số vụ tung tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội gần đây cho thấy, các đối tượng đều tung tin đồn chủ yếu để gây sự chú ý, để câu “like”, câu “view”… và nhiều người sử dụng Facebook bị hack mà không biết là FB của mình đã bị chiếm quyền sử dụng bởi người khác”.

Từ thực tế này đòi hỏi bên cạnh việc xử phạt nghiêm các đối tượng tung tin đồn thất thiệt để tăng tính răn đe, thì cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân những hiểu biết về pháp luật, tăng tính cảnh giác trong việc sử dụng mạng Internet và Facebook. Người dùng khi đăng nhập vào các tài khoản mạng xã hội cần kiểm tra kỹ trên thanh địa chỉ để tránh truy nhập vào các địa chỉ giả dẫn đến bị mất tài khoản. Cụ thể, đối với mạng Facebook sẽ có đường dẫn là https://www.facebook.com, gmail: https://www.gmail.com (lưu ý phải có https: thể hiện cơ chế mã hóa SSL/TLS của nhà cung cấp dịch vụ). Người dùng cũng nên đặt mật khẩu dài trên 8 ký tự, có cả chữ thường, chữ hoa và con số để tăng tình bảo mật.

Ngoài ra, cơ quan Công an cũng cảnh báo người dân nên cảnh giác trước các hành vi nhắn tin, gọi điện lừa đảo trúng thưởng, nạp thẻ, nạp tiền qua tài khoản ngân hàng để làm thủ tục nhận thưởng; giả danh bạn bè, người thân để nhờ nạp thẻ điện thoại; người dùng không nên bấm vào các đường dẫn lạ, không truy cập vào các trang web không rõ nguồn gốc, nên cài đặt phần mềm chống virus để ngăn chặn virus xâm nhập máy tính; tất cả các hoạt động tri ân khách hàng, trúng thưởng của các nhà mạng viễn thông, mạng Internet chỉ đăng tải trên các website chính thức hoặc các kênh truyền thông chính thống. Khi có dấu hiệu đáng nghi ngờ thì người dùng nên cảnh giác và đổi mật khẩu ngay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều tra xử lý nghiêm Facebooker tung tin đồn nữ sinh bị hiếp dâm
Điều tra xử lý nghiêm Facebooker tung tin đồn nữ sinh bị hiếp dâm

Thông tin về việc một nữ sinh năm nhất bị hiếp dâm, chết lõa thể phía sau ký túc xá trường mà nhiều diễn đàn mạng đăng tải là thất thiệt.

Điều tra xử lý nghiêm Facebooker tung tin đồn nữ sinh bị hiếp dâm

Điều tra xử lý nghiêm Facebooker tung tin đồn nữ sinh bị hiếp dâm

Thông tin về việc một nữ sinh năm nhất bị hiếp dâm, chết lõa thể phía sau ký túc xá trường mà nhiều diễn đàn mạng đăng tải là thất thiệt.

Từ tin đồn nữ sinh bị hiếp, giết dã man: Thiếu hiểu biết pháp luật!
Từ tin đồn nữ sinh bị hiếp, giết dã man: Thiếu hiểu biết pháp luật!

Do sự thiếu hiểu biết về pháp luật của một bộ phận giới trẻ nên hành vi tung tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội thời gian gần đây có chiều hướng gia tăng.

Từ tin đồn nữ sinh bị hiếp, giết dã man: Thiếu hiểu biết pháp luật!

Từ tin đồn nữ sinh bị hiếp, giết dã man: Thiếu hiểu biết pháp luật!

Do sự thiếu hiểu biết về pháp luật của một bộ phận giới trẻ nên hành vi tung tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội thời gian gần đây có chiều hướng gia tăng.