Vắng đại diện bị hại, hoãn phiên xét xử sát thủ vụ án oan 10 năm

VOV.VN -Lý Nguyễn Chung hầu tòa trong áo màu xanh ghi dài tay, quần xanh đen, đầu cắt ngắn. Sức khỏe của Chung nhìn tốt hơn so với cách đây gần 1 năm

8h30: Trong phiên xét xử, đại diện gia đình bị hại vắng mặt. Sau khi xem xét đề nghị của luật sư bào chữa cho nguyên đơn dân sự và đề nghị của Viện kiểm sát, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.

Lịch xét xử lại sẽ được tòa thông báo sau.

8h00: HĐXX đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử. Sau khi công bố quyết định xét xử, chủ tọa bắt đầu kiểm tra căn cước của bị cáo Lý Nguyễn Chung.

Tại phiên tòa, luật sư của bị hại đề nghị hoãn tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ vấn đề bồi thường dân sự trong vụ án này. Viện Kiểm sát cũng đồng ý với quan điểm với luật sư của bị hại. Chủ tọa Ngọc Thị Vui quyết định nghỉ để hội ý.

Lý Nguyễn Chung tại phiên tòa

7h00: Ngay từ sáng sớm, an ninh tại khu vực xét xử của TAND tỉnh Bắc Giang được tăng cường. Gần 7h30’, xe phạm chở Lý Nguyễn Chung đến sân tòa. So với cuối tháng 10/2013, Lý Nguyễn Chung nhìn trắng hơn, tóc cắt ngắn. Chung hầu tòa trong áo màu ghi dài tay, quần xanh.

Ngay sau khi Lý Nguyễn Chung được dẫn giải đến phòng xét xử, thư ký phiên tòa làm thủ tục kiểm tra căn cước nhân chứng, những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tại phiên tòa.

Luật sư Hoàng Minh Hiển – luật sư bào chữa cho Lý Nguyễn Chung cũng đã có mặt tại phiên tòa. Ngoài ra gia đình bị hại cũng đã mời hai luật sư tham gia tranh tụng tại tòa. Mẹ nạn nhân Nguyễn Thị Hoan bà Hoàng Thị Hội không có mặt tại phiên tòa và có đơn xin hoãn phiên tòa.

Sáng 29/9, TAND tỉnh Bắc Giang đưa bị cáo Lý Nguyễn Chung - kẻ giết chị Nguyễn Thị Hoan (trú tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) ra xét xử về tội Giết người, Cướp tài sản.

Đây là phiên tòa nhận được sự quan tâm của dư luận khi từ vụ án giết người này, ông Nguyễn Thanh Chấn (SN 1961, trú tại thôn Me, xã Nghĩa Trung) bị các cơ quan tố tụng kết án oan về tội Giết người với mức án chung thân và phải ngồi tù oan 10 năm. Ông Chấn được giải oan sau khi Lý Nguyễn Chung ra đầu thú vào cuối tháng 10/2013./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Căn nhà cũ nát của người bị án oan Nguyễn Thanh Chấn
Căn nhà cũ nát của người bị án oan Nguyễn Thanh Chấn

VOV.VN -Căn nhà đó, từ khi ông Chấn bị án oan, 10 năm nay thiếu sự chăm sóc, nó trở nên cũ nát, tuềnh toàng.

Căn nhà cũ nát của người bị án oan Nguyễn Thanh Chấn

Căn nhà cũ nát của người bị án oan Nguyễn Thanh Chấn

VOV.VN -Căn nhà đó, từ khi ông Chấn bị án oan, 10 năm nay thiếu sự chăm sóc, nó trở nên cũ nát, tuềnh toàng.

Ông Nguyễn Thanh Chấn không dự phiên tòa xử Lý Nguyễn Chung?
Ông Nguyễn Thanh Chấn không dự phiên tòa xử Lý Nguyễn Chung?

VOV.VN -Phiên tòa xét xử bị cáo Lý Nguyễn Chung dự kiến diễn ra trong 1 ngày.

Ông Nguyễn Thanh Chấn không dự phiên tòa xử Lý Nguyễn Chung?

Ông Nguyễn Thanh Chấn không dự phiên tòa xử Lý Nguyễn Chung?

VOV.VN -Phiên tòa xét xử bị cáo Lý Nguyễn Chung dự kiến diễn ra trong 1 ngày.

Vụ án Nguyễn Thanh Chấn:Viện KS thừa nhận điều tra viên dùng nhục hình
Vụ án Nguyễn Thanh Chấn:Viện KS thừa nhận điều tra viên dùng nhục hình

VOV.VN - Trong vụ án ông Nguyễn Thanh Chấn điều tra viên có thiếu sót lớn trong thu thập và đánh giá chứng cứ.

Vụ án Nguyễn Thanh Chấn:Viện KS thừa nhận điều tra viên dùng nhục hình

Vụ án Nguyễn Thanh Chấn:Viện KS thừa nhận điều tra viên dùng nhục hình

VOV.VN - Trong vụ án ông Nguyễn Thanh Chấn điều tra viên có thiếu sót lớn trong thu thập và đánh giá chứng cứ.

“Sát thủ” trong vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn luôn ám ảnh tội giết người
“Sát thủ” trong vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn luôn ám ảnh tội giết người

VOV.VN -10 năm sống ở Đắc Lắc, Lý Nguyễn Chung luôn bị ám ảnh bởi hành vi giết chị Nguyễn Thị Hoan.

“Sát thủ” trong vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn luôn ám ảnh tội giết người

“Sát thủ” trong vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn luôn ám ảnh tội giết người

VOV.VN -10 năm sống ở Đắc Lắc, Lý Nguyễn Chung luôn bị ám ảnh bởi hành vi giết chị Nguyễn Thị Hoan.