Vi phạm giao thông còn tấn công cảnh sát

Không đội mũ bảo hiểm, khi bị CSGT yêu cầu kiểm tra giấy tờ, Thương đã chửi tục và xông vào tấn công lực lượng đang thi hành công vụ.

Ngày 16/3, cơ quan điều tra, Công an quận Thủ Đức, TP HCM cho biết, đang tạm giam Trần Đình Thương (35 tuổi, quê xã Tân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, trưa 15/3, cán bộ Nguyễn Đức Thành và Nguyễn Trọng Thành (thuộc Đội CSGT – Trật tự Phản ứng nhanh Công an quận Thủ Đức) đang tuần tra trên đường Linh Trung (thuộc phường Linh Trung, quận Thủ Đức) thì phát hiện Thương đi xe máy mang biển số 51X3 – 0703 không đội mũ bảo hiểm. Cảnh sát Giao thông ra hiệu cho người vi phạm dừng xe lại để kiểm tra giấy tờ. Tuy nhiên đối tượng đã phóng xe bỏ chạy.

Đối tượng Trần Đình Thương

Ngay sau đó, CSGT Đức Thành dùng mô tô đặc chủng đuổi theo một quãng thì ép Thương dừng lại. Công an yêu cầu Thương xuất trình giấy tờ nhưng đối tượng đã không thực hiện và chửi tục. Không dừng lại ở đó, Thương đã lao vào tấn công cảnh sát Đức Thành, lôi đứt ve quân hàm và cúc áo.

Thấy vậy, Cảnh sát cơ động Trọng Thành chạy tới ứng cứu đồng nghiệp thì cũng bị Thương xông tới đấm đá túi bụi. Ngay sau đó hai chiến sĩ công an đã nhanh chóng khống chế bắt giữ Thương đưa về Công an phường Linh Trung.

Một cán bộ điều tra cho biết, Thương là đối tượng cũng có “số má” và rất thân quen với nhóm giang hồ bảo kê tại Bến xe Lam Hồng (Bình Dương) từng làm “mưa gió” một thời./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên