Vụ 2 phóng viên bị dọa giết: Tạm đình chỉ công tác trưởng công an xã

Trưởng Công an xã Khánh Thành để làm rõ, xử lý trách nhiệm vì đã có dấu hiệu vi phạm những việc cán bộ, công chức không được làm.

Ngày 12/4, UBND huyện Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đã tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Thanh Bình - Trưởng Công an xã Khánh Thành để làm rõ, xử lý trách nhiệm vì đã có dấu hiệu vi phạm những việc cán bộ, công chức không được làm.

Hiện trường bãi quặng khai thác trái phép nơi hai phóng viên bị hành hung và bị giam giữ trái pháp luật khi tác nghiệp.

Sáng 11/3, hai phóng viên báo Khánh Hòa là Tạ Văn Long và Phạm Thế Anh đi xe máy từ Nha Trang đến xã Khánh Thành (huyện Khánh Vĩnh), rồi vào rừng phòng hộ của xã này để điều tra về hoạt động khai thác quặng vonfram tại đây.

Sau đó, họ bị một nhóm người bắt giữ trái phép, dọa giết và cướp nhiều tài sản. Đáng chú ý trong nhóm người tham gia dọa giết, bắt giữ trái phép hai phóng viên này có người bị cụt tay, đeo tay giả. Ông Nguyễn Thanh Bình - Trưởng Công an xã Khánh Thành cũng bị cụt tay, đeo tay giả. Tỉnh ủy đã giao công an tỉnh điều tra, làm rõ vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nóng trong ngày: Lộ số thuê bao nhắn tin dọa giết Phó Chủ tịch quận 1
Nóng trong ngày: Lộ số thuê bao nhắn tin dọa giết Phó Chủ tịch quận 1

VOV.VN - Trong danh sách các số điện thoại nhắn tin, gọi điện dọa giết ông Đoàn Ngọc Hải, có số 0017202472xxx là nhiều nhất và thường quấy nhiễu lúc nửa đêm.

Nóng trong ngày: Lộ số thuê bao nhắn tin dọa giết Phó Chủ tịch quận 1

Nóng trong ngày: Lộ số thuê bao nhắn tin dọa giết Phó Chủ tịch quận 1

VOV.VN - Trong danh sách các số điện thoại nhắn tin, gọi điện dọa giết ông Đoàn Ngọc Hải, có số 0017202472xxx là nhiều nhất và thường quấy nhiễu lúc nửa đêm.

Vụ nhắn tin dọa giết Chủ tịch TP Đà Nẵng:Bị hại xin giảm án cho bị cáo
Vụ nhắn tin dọa giết Chủ tịch TP Đà Nẵng:Bị hại xin giảm án cho bị cáo

VOV.VN - Trong đơn xin vắng mặt, ông Trần Phước Sơn (một bị hại khác của vụ án) đã xin giảm án cho bị cáo. 

Vụ nhắn tin dọa giết Chủ tịch TP Đà Nẵng:Bị hại xin giảm án cho bị cáo

Vụ nhắn tin dọa giết Chủ tịch TP Đà Nẵng:Bị hại xin giảm án cho bị cáo

VOV.VN - Trong đơn xin vắng mặt, ông Trần Phước Sơn (một bị hại khác của vụ án) đã xin giảm án cho bị cáo. 

Tuyên án nguyên Phó Giám đốc dọa giết Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng
Tuyên án nguyên Phó Giám đốc dọa giết Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

VOV.VN - Chiều nay (9/2), Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt ông Đào Tấn Cường 18 tháng tù tội đe dọa giết người.

Tuyên án nguyên Phó Giám đốc dọa giết Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

Tuyên án nguyên Phó Giám đốc dọa giết Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

VOV.VN - Chiều nay (9/2), Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt ông Đào Tấn Cường 18 tháng tù tội đe dọa giết người.

Phụ huynh say rượu xông vào trường dọa giết giáo viên
Phụ huynh say rượu xông vào trường dọa giết giáo viên

VOV.VN - Cho rằng con mình bị cô giáo đánh nên một phụ huynh trong khi say rượu đã xông vào nhà trường chửi bới, dọa giết giáo viên.

Phụ huynh say rượu xông vào trường dọa giết giáo viên

Phụ huynh say rượu xông vào trường dọa giết giáo viên

VOV.VN - Cho rằng con mình bị cô giáo đánh nên một phụ huynh trong khi say rượu đã xông vào nhà trường chửi bới, dọa giết giáo viên.

Nóng 24h: Tòa tuyên 18 tháng tù cho kẻ dọa giết Chủ tịch TP Đà Nẵng
Nóng 24h: Tòa tuyên 18 tháng tù cho kẻ dọa giết Chủ tịch TP Đà Nẵng

VOV.VN - Chiều 9/2, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt ông Đào Tấn Cường 18 tháng tù giam về tội đe dọa giết người.

Nóng 24h: Tòa tuyên 18 tháng tù cho kẻ dọa giết Chủ tịch TP Đà Nẵng

Nóng 24h: Tòa tuyên 18 tháng tù cho kẻ dọa giết Chủ tịch TP Đà Nẵng

VOV.VN - Chiều 9/2, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt ông Đào Tấn Cường 18 tháng tù giam về tội đe dọa giết người.