Vụ án oan Lương Ngọc Phi ở Thái Bình làm nóng nghị trường Quốc hội

VOV.VN - Sau phần trả lời chất vấn của Chánh án TAND Tối cao về vụ án oan sai Lương Ngọc Phi, cử tri tỉnh Thái Bình đã nêu ý kiến.

Vụ án oan Lương Ngọc Phi (68 tuổi, trú tại 463 Lý Thái Tổ, tổ 16, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình) - Giám đốc Công ty khai thác chế biến nông hải sản xuất khẩu Hòa Bình, làm nóng nghị trường Quốc hội tại phiên chất vấn ngày 17/11.

Tại phần chất vấn, đại biểu Bùi Văn Xuyền - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình chất vấn Chánh án TAND Tối cao Trương Hòa Bình về bồi thường oan sai đối với ông Lương Ngọc Phi.

Đại biểu Bùi Văn Xuyền tại phiên chất vấn sáng 17/11 (Ảnh: Hoàng Long)

"Tôi xin chất vấn lại vụ án oan sai đối với ông Lương Ngọc Phi, vụ việc này tôi đã chất vấn tại kỳ họp thứ 8 rồi. Kính thưa Chánh án TAND Tối cao, vụ án này đã kéo dài hơn 11 năm rồi, tính từ ngày ông Phi làm đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại, qua 4 phiên tòa và qua 6 lần thương lượng hai bên cũng đã thống nhất được mức bồi thường. Sau đó đến phiên xét xử mới nhất ngày 10/8/2015, TAND thành phố Thái Bình tuyên TAND tỉnh Thái Bình phải bồi thường cho ông Phi gần 23 tỷ đồng. Tuy nhiên, TAND tỉnh lại kháng cáo, kéo dài thời gian. Tôi thiết nghĩ vụ án đã kéo dài quá lâu, gây ra nỗi bất bình và nỗi đau cho người bị hại, tôi muốn TAND Tối cao có biện pháp chấm dứt vụ án này, không để kéo dài thêm.....”, đại biểu Xuyền nhấn mạnh.

Đại biểu Bùi Văn Xuyền lấy dẫn chứng “Làm thiệt hại cho nhà nước 2 triệu đồng đã bị xử lý, các cơ quan tố tụng gây thiệt hại cho công dân hàng chục tỷ đồng mà cứ kéo dài mãi thì ai chịu được. Trong khi đó ông Lương Ngọc Phi và gia đình đã phải dai dẳng chịu đựng nỗi đau gần 20 năm nay.”

“Thời gian lâu quá, kéo dài nỗi đau cho gia đình họ. Chánh án có biện pháp gì xử lý không và có cam kết giải quyết trước Quốc hội không vì có dư luận vụ án có thể kéo dài sang khóa sau?”, ông Xuyền đặt câu hỏi.

Trả lời thắc mắc của đại biểu tỉnh Thái Bình, Chánh án TAND Tối cao Trương Hòa Bình khẳng định "đây là vụ án oan sai".

Chánh án TAND Tối cao Trương Hòa Bình trả lời chất vấn. (Ảnh: Hoàng Long)

Chánh án TAND Tối cao Trương Hòa Bình cho hay thẩm quyền thuộc về hội đồng thẩm phán phúc thẩm. "Chánh án không có quyền can thiệp. Đã oan phải bồi thường nhưng cũng phải đúng pháp luật”, Chánh án nói.

Ngay phiên tranh luận buổi sáng kết thúc, rất nhiều ý kiến cử tri tỉnh Thái Bình và các đại biểu Quốc hội quan tâm đến vụ kỳ án oan sai có mức bồi thường với số tiền “khủng” này.

Đồng tình với quan điểm của địa biểu Xuyền, đại biểu Phạm Xuân Thường, đại biểu Đỗ Văn Vẻ cũng khẳng định, về cơ sở để giải quyết vụ án đã rõ mười mươi, TAND tỉnh Thái Bình không nên kéo dài thời gian thêm nữa,

“Tôi thiết nghĩ vụ án đã kéo dài quá lâu, gây ra nỗi bất bình và nỗi đau cho người bị hại, nên giải quyết dứt điểm ở đây là hợp lý”, đại biểu Phạm Xuân Thường nói.

Nhiều cử tri ở Thái Bình quan tâm theo dõi phiên chất vấn này. Theo cử tri Trần Ngọc Uy (ở Phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) vụ án kéo dài quá lâu, ở Thái Bình này ai cũng biết cả, cho nên cần sớm kết thúc, trả lại tài sản cho ông Phi.

“Về vụ án của ông Lương Ngọc Phi, đại biểu Quốc hội đã phản ánh là thực tế, là chính xác. Đối với địa phương thì cũng mong muốn làm thế nào để giải quyết cho phù hợp nhất còn diễn biến của vụ án, cách xử và trả lời của đồng chí Chánh án thì về cơ bản là rõ ràng nhưng mà thời gian quá kéo dài", ông Uy nêu ý kiến.

Ông Lương Ngọc Phi. (Ảnh: Phi Long)

Về phần mình, ông Lương Ngọc Phi nói: “Trước hết tôi xin cám ơn Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đã có ý kiến đưa ý kiến của cử tri, đưa yêu cầu của tôi đến Chánh án TAND Tối cao Trương Hòa Bình. Gia cảnh nhà tôi quá khó khăn ai cũng đã biết rồi. Nguyện vọng của tôi và gia đình là mong muốn qua Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình gửi tới ông Chánh án TAND Tối cao đề nghị xem xét và có biện pháp nhằm giải quyết dứt điểm vụ án này và bồi thường thiệt hại. Tôi cũng mong muốn TAND Tối cao chỉ đạo cho TAND tỉnh Thái Bình khẩn trương tìm biện pháp tốt nhất để giữa tôi và TAND tỉnh Thái Bình khẩn trương, kịp thời bồi thường cho tôi đúng theo yêu cầu của Nghị quyết 388 và luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước hiện nay"./.

Ông Lương Ngọc Phi (68 tuổi, trú tại 463 Lý Thái Tổ, tổ 16, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, Giám đốc Công ty khai thác chế biến nông hải sản xuất khẩu Hòa Bình), 

Năm 1999, ông Phi bị TAND tỉnh Thái Bình kết án 17 năm tù vì hai tội Trốn thuế và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

7 tháng sau, ông Phi được Toà phúc thẩm tuyên trắng án. Tháng 3/2001, ông được thả. Hai năm sau, ông Phi được xin lỗi công khai.

Mất mát quá nhiều vì sai phạm của các cơ quan tố tụng, ông Phi yêu cầu được bồi thường gần 22 tỷ đồng do tổn thất tinh thần, thu nhập thực tế và thiệt hại về tài sản. Nhiều năm theo đuổi vụ kiện, tháng 8/2013, ông được TAND thành phố Thái Bình ra phán quyết buộc toà tỉnh bồi thường.

Chờ đợi thời gian dài không nhận được tiền, ông Phi khởi kiện Công an và TAND tỉnh Thái Bình, yêu cầu bồi thường 64 tỷ đồng.

Đã hơn 11 năm kể từ ngày ông Phi làm đơn yêu cầu bồi thường oan sai, 4 phiên tòa, 6 lần thương lượng đã diễn ra nhưng vụ việc vẫn chưa được giải quyết.

Ngày 26/8, TAND tỉnh Thái Bình đã thống nhất đền bù hơn 21 tỷ đồng. Nhưng suốt hơn một năm bản án không được thi hành, TAND Tối cao sau đó hủy án, buộc TAND tỉnh Thái Bình bồi thường 23 tỷ.

Tưởng như sự việc đã đến hồi kết, tuy nhiên, từ đó tới nay, ông Phi vẫn tiếp tục chờ đợi cơ quan chịu trách nhiệm bồ thường đứng ra bồi hoàn thiệt hại cho mình. 

Ngày 10/8, TAND thành phố Thái Bình mở phiên sơ tẩm lần 2 tuyên TAND tỉnh Thái Bình phải bồi thường cho ông Phi gần 23 tỷ đồng, gần 1 tháng sau, TAND tỉnh Thái Bình lại có đơn kháng cáo phủi nhận trách nhiệm, nói không phải bồi thường.

Đây là vụ án oan sai đầu tiên theo NQ 388 về bồi thường oan sai cho các tổ chức, cá nhân bị oan sai. Đồng thời là vụ án oan tính đến thời điểm hiện tại có số tiền bồi thường kỷ lục là gần 23 tỷ đồng.

Tuy nhiên, kể từ khi được nhận lời xin lỗi công khai từ cơ quan để xảy ra sai phạm, hơn 15 năm sau đó ông Phi vẫn đang tiếp tục phải đi đòi công lý cho mình.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ án oan Lương Ngọc Phi: Đòi bồi thường số tiền kỷ lục 64 tỷ đồng
Vụ án oan Lương Ngọc Phi: Đòi bồi thường số tiền kỷ lục 64 tỷ đồng

VOV.VN - Ông Lương Ngọc Phi - người bị oan sai trong vụ kỳ án gây chấn động ở Thái Bình đòi bồi thường số tiền kỷ lục 64 tỷ đồng.

Vụ án oan Lương Ngọc Phi: Đòi bồi thường số tiền kỷ lục 64 tỷ đồng

Vụ án oan Lương Ngọc Phi: Đòi bồi thường số tiền kỷ lục 64 tỷ đồng

VOV.VN - Ông Lương Ngọc Phi - người bị oan sai trong vụ kỳ án gây chấn động ở Thái Bình đòi bồi thường số tiền kỷ lục 64 tỷ đồng.

Vụ án oan Lương Ngọc Phi: Nguyên đơn kháng cáo bổ sung
Vụ án oan Lương Ngọc Phi: Nguyên đơn kháng cáo bổ sung

VOV.VN -Ông Lương Ngọc Phi yêu cầu cơ quan tố tụng phải bồi thường thêm số tiền gần 700 triệu đồng mà tòa sơ thẩm chưa xem xét.

Vụ án oan Lương Ngọc Phi: Nguyên đơn kháng cáo bổ sung

Vụ án oan Lương Ngọc Phi: Nguyên đơn kháng cáo bổ sung

VOV.VN -Ông Lương Ngọc Phi yêu cầu cơ quan tố tụng phải bồi thường thêm số tiền gần 700 triệu đồng mà tòa sơ thẩm chưa xem xét.

Giám đốc bị án oan Lương Ngọc Phi được bồi thường kỷ lục gần 23 tỷ
Giám đốc bị án oan Lương Ngọc Phi được bồi thường kỷ lục gần 23 tỷ

VOV.VN - Giám đốc bị án oan Lương Ngọc Phi đang giữ kỷ lục về số tiền bồi thường oan sai lớn nhất từ trước tới nay.

Giám đốc bị án oan Lương Ngọc Phi được bồi thường kỷ lục gần 23 tỷ

Giám đốc bị án oan Lương Ngọc Phi được bồi thường kỷ lục gần 23 tỷ

VOV.VN - Giám đốc bị án oan Lương Ngọc Phi đang giữ kỷ lục về số tiền bồi thường oan sai lớn nhất từ trước tới nay.