Vụ phá rừng lớn nhất ở Hà Tĩnh: Án tù 12 năm cho kẻ cầm đầu

(VOV) - Được sự bao che của Tuấn, bọn lâm tặc đã khai thác, vận chuyển trót lọt hơn 716 m3 gỗ tròn từ nhóm II đến nhóm VIII.

Trong 2 ngày 30 và 31/1, Tòa án TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự đối với Phạm Anh Tuấn cùng 14 bị cáo tội “Vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng”, “đưa và nhận hối lộ”, “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng trên địa bàn xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh nhưng thay vì làm tốt trách nhiệm của mình, một số cán bộ thông đồng, tiếp tay cho nhiều đối tượng khai thác, vận chuyển hàng trăm m3 gỗ.

Các bị cáo trước vành móng ngựa

Bị cáo Phạm Anh Tuấn - nguyên Trưởng ban Quản lý bảo vệ xây dựng rừng Hồng Lĩnh (thuộc Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn) là đối tượng cầm đầu.

Tính từ tháng 6/2010 đến 6/2011, tại khu rừng do Ban quản lý bảo vệ, xây dựng rừng Hồng Lĩnh quản lý, được sự bao che của Phạm Anh Tuấn và một số đối tượng khác, bọn lâm tặc đã khai thác, vận chuyển trót lọt hơn 716 m3 gỗ tròn từ nhóm II đến nhóm VIII.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phạm Anh Tuấn 12 năm tù giam. Nguyễn Thanh Bình 4 năm 6 tháng, Nguyễn Hữu Huân và  Phan Nhật Tân, mỗi đối tượng 3 năm tù giam.

Lê Tình, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Tuấn Khánh, Bùi Văn Thảo, mỗi bị cáo 2 năm tù giam.

Uông Công Giáo và Lê Quốc Vương, mỗi bị cáo 18 tháng tù giam. Nguyễn Duy Tý và Phan Văn Vy, mỗi bị cáo 12 tháng tù giam.

Các đối tượng Trần Văn Khoa 24 tháng, Phạm Văn Cẩn 18 tháng, Lê Quý Ly 18 tháng nhưng được hưởng án treo. Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cũng buộc các bị cáo phải bồi thường cho Nhà nước hơn 1 tỷ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Tĩnh xét xử vụ án phá rừng quy mô lớn
Hà Tĩnh xét xử vụ án phá rừng quy mô lớn

(VOV) - Một số cán bộ đã thông đồng với các đối tượng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn.

Hà Tĩnh xét xử vụ án phá rừng quy mô lớn

Hà Tĩnh xét xử vụ án phá rừng quy mô lớn

(VOV) - Một số cán bộ đã thông đồng với các đối tượng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn.