Xác minh thông tin công an xã dùng điếu cày đánh dân

VOV.VN -Hiện công an huyện đang tiến hành xác minh, làm rõ nội dung đơn thư tố cáo trưởng và phó công an dùng điếu cày đánh dân.

Thượng tá Hoàng Công Đẩu - Phó trưởng Công an huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đang tiến hành xác minh, làm rõ nội dung theo đơn thư tố cáo của anh Lê Thanh Hải (SN 1983, trú tại thôn 3, xã Tế Nông, huyện Nông Cống) về việc trưởng và phó công an xã dùng điếu cày đánh, đập phải nhập viện.

Theo nội dung đơn thư: Khoảng 21h ngày 21/11, anh Hải có chơi đùa cùng cháu Toàn (khoảng 10 tuổi, con trai chị Đỗ Thị Huế ở gần nhà mình).

Trong lúc chơi đùa, anh Hải có dọa đùa cháu Toàn là sẽ dùng bật lửa đốt, lúc này chị Huế đi ra, nghe thấy vậy liền chửi bới nên giữa Hải và chị Huế xảy ra cãi vả.

 
Các vết thương của anh Lê Thanh Hải
Trong lúc cãi nhau, anh Hải đã dùng tay tát vào mặt chị Huế một cái, sau đó nhiều người dân xung quanh can ngăn nên anh Hải về nhà đi ngủ.

Đến khoảng 22h cùng ngày, khi đang ngủ thì thấy anh Mã Lương Trường (Phó Công an xã Tế Nông, cũng là chồng chị Huế) đến gọi dậy hỏi chuyện. Anh Hải  nhận sai nên sang nhà xin lỗi chị Huế. Khi vừa vào đến nhà, anh Hải thấy có cả ông Lê Thành Kế (Trưởng Công an xã Tế Nông). Lúc này, anh Trường chỉ tay vào mặt anh Hải quát: “Mày muốn sống hay chết ở cái làng này”.

Tiếp đó, phó trưởng công an xã dùng tay túm cổ ghì anh Hải xuống mặt bàn, bẻ tay về đằng sau. Bất ngờ ông Lê Thành Kế đã dùng điếu cày vụt liên tiếp 2 cái vào gáy và trán tôi. Khi anh Hải định bỏ chạy thì 2 ông này xông vào đánh tới tấp. Mãi khi người dân xung quanh nghe tiếng ồn ào đến can ngăn thì hai ông Kế và Trường mới dừng lại.

Đến sáng 22/11, anh Hải thấy đầu đau nhức, buồn nôn đi khám tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống. Các bác sỹ chẩn đoán, anh Hải bị chấn động não, đa chấn thương phần mềm ở tay, cổ, gáy. Hiện anh vẫn đang phải theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Nói về hướng xử lý, Thượng tá Hoàng Công Đẩu - Phó trưởng Công an huyện Nông Cống khẳng định, sau khi có kết quả kiểm tra, nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm, không bao che./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an xã bị khởi tố vì đánh người dập lá lách
Công an xã bị khởi tố vì đánh người dập lá lách

Được giao đi giải quyết vụ gây rối, hai cán bộ xã đã xịt hơi cay vào mặt một thanh niên rồi đánh làm người này dập lá lách, gây tỷ lệ thương tật 59%.

Công an xã bị khởi tố vì đánh người dập lá lách

Công an xã bị khởi tố vì đánh người dập lá lách

Được giao đi giải quyết vụ gây rối, hai cán bộ xã đã xịt hơi cay vào mặt một thanh niên rồi đánh làm người này dập lá lách, gây tỷ lệ thương tật 59%.

Đang làm rõ vụ Phó công an xã bắn dân trọng thương
Đang làm rõ vụ Phó công an xã bắn dân trọng thương

Sau hồi tranh cãi, Phó Công an xã đã dùng súng bắn đạn cao su gây trọng thương cho hai mẹ con

Đang làm rõ vụ Phó công an xã bắn dân trọng thương

Đang làm rõ vụ Phó công an xã bắn dân trọng thương

Sau hồi tranh cãi, Phó Công an xã đã dùng súng bắn đạn cao su gây trọng thương cho hai mẹ con

Tạm đình chỉ phó công an xã nổ súng bắn dân
Tạm đình chỉ phó công an xã nổ súng bắn dân

Tạm đình chỉ công tác ông Châu Văn Chính (phó công an xã Tân Thuận Bình) liên quan đến vụ “công an xã nổ súng, hai người dân bị trúng đạn”.

Tạm đình chỉ phó công an xã nổ súng bắn dân

Tạm đình chỉ phó công an xã nổ súng bắn dân

Tạm đình chỉ công tác ông Châu Văn Chính (phó công an xã Tân Thuận Bình) liên quan đến vụ “công an xã nổ súng, hai người dân bị trúng đạn”.

Đề nghị truy tố 3 công an xã đánh chết người
Đề nghị truy tố 3 công an xã đánh chết người

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân có hàng chục vết thương, vết bầm tím trên cơ thể, trong đó có 9 vết bầm tím trên đầu, mặt...

Đề nghị truy tố 3 công an xã đánh chết người

Đề nghị truy tố 3 công an xã đánh chết người

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân có hàng chục vết thương, vết bầm tím trên cơ thể, trong đó có 9 vết bầm tím trên đầu, mặt...