Xông vào nhà trọ dọa cắt tay trấn lột tiền nhiều học sinh

(VOV) -Đột nhập vào nhà trọ có 6 học sinh, hai đối tượng dùng dao khống chế để cướp tiền của những người này.

Ngày 13/9, Công an huyện Con Cuông, Nghệ An đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng Nguyễn Thanh Hồng (SN 1992, trú bản Liên Tân, xã Bồng Khe, Con Cuông) và Nguyễn Đức Thanh (SN 1989, trú xã Bồng Khê, huyện Con Cuông) về tội “cưỡng đoạt tài sản”.

Theo cơ quan Công an huyện Con Cuông, trước đó vào khoảng 21h ngày 10/9, hai đối tượng Hồng và Thanh thủ dao nhọn rồi rủ nhau đến nhà trọ của ông Nguyễn Quốc Hùng (trú xã Bồng Khê, Con Cuông) – nơi có nhiều học sinh của trường trung cấp nghề dân tộc miền núi huyện Con Cuông học nhóm để trấn lột.

Tại đây, hai đối tượng Hồng và Thanh đã dùng dao nhọn khống chế, đánh đập 6 học sinh và yêu cầu mỗi em phải nộp cho chúng 100.000 đồng thì sẽ được thoát, nếu ai chống lệnh sẽ bị cắt tay...

Sau khi khống chế và lấy được tiền của các học sinh, hai đối tượng này đã cao chạy xa bay. Ngay sau đó, chủ nhà trọ cùng các em học báo cáo sự việc lên Công an huyện Con Cuông yêu cầu được làm rõ.

Nhận được tin báo, Công an huyện Con Cuông đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Chỉ trong vòng chưa đầy hai ngày, hai đối tượng Hồng và Thanh đã phải tra tay vào còng số 8 và chờ ngày phán xét của tòa án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên