Xử lý hành chính, tịch thu tảng đá canxedon 30 tấn

 Việc khai thác tảng đá này đã vi phạm điểm d, khoản 3, điều 37 Nghị định 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ

Liên quan vụ tạm giữ tảng đá canxedon nặng gần 30 tấn, chiều 5/3, trung tá Phạm Thanh Bình, Trưởng phòng Tham mưu - người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết công an tỉnh đang tiếp tục làm rõ các hành vi khai thác trái phép, vận chuyển, mua bán của những người liên quan.

 

Về hướng xử lý vụ việc, trung tá Bình cho biết công an tỉnh đã thông qua các cơ quan chuyên môn, xác định tảng đá đang tạm giữ là đá bán quý canxedon. Việc khai thác tảng đá này đã vi phạm điểm d, khoản 3, điều 37 Nghị định 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Vì thế, hướng giải quyết là sẽ xử lý hành chính.

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Hiệp, Phó giám đốc Sở TN-MT Đắk Nông, cho biết tảng đá trên là đá bán quý canxedon, cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác loại đá này là Bộ TN-MT. Về hướng xử lý vụ việc này, ông Hiệp nói: “Đây là khai thác trái phép, theo quy định thì tịch thu tảng đá và xử phạt hành chính những người vi phạm thôi”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cung tiến khối đá quý 40 tấn cho Quảng trường Hồ Chí Minh
Cung tiến khối đá quý 40 tấn cho Quảng trường Hồ Chí Minh

(VOV) -Khối đá “Đại Lam Ngọc” được cung tiến cho Quảng trường Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm sinh nhật Bác.

Cung tiến khối đá quý 40 tấn cho Quảng trường Hồ Chí Minh

Cung tiến khối đá quý 40 tấn cho Quảng trường Hồ Chí Minh

(VOV) -Khối đá “Đại Lam Ngọc” được cung tiến cho Quảng trường Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm sinh nhật Bác.