Xử lý hình sự vụ hành hạ cháu bé 20 tháng tuổi

Bà Trần Thị Thu đã dùng thanh sắt (loại phi 4) đun nóng áp vào mặt cháu ruột của mình là bé Trần Văn Lực, gây thương tích nặng.  

>> Cháu bé 9 tháng tuổi bị hành hạ dã man

Công an huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đang điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ để đưa ra xử lý hình sự bà Trần Thị Thu ở xã Tam Bình, huyện Cai Lậy với hành vi hành hung, gây thương tích cho trẻ em.

Hành vi hành hung của bà Thu bị phát hiện và cháu bé đã được phát hiện và đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Cai Lậy cấp cứu kịp thời.

Kết quả giám định sức khoẻ nêu rõ: Bé Lực bị sốt, bỏng độ 1, 2 với nhiều vết bỏng trên trán, má, cằm, thái dương và tay trái.

Cháu Lực với chằng chịt vết thương trên mặt

Điều tra của Công an huyện Cai Lậy cho thấy, do mâu thuẫn từ lâu với bà Văn Thị Kim Liên là mẹ của bé Trần Văn Lực nên bà Trần Thị Thu đã cố tình gây thương tích đứa bé để thỏa cơn giận.

Ông Dương Văn Kìa, Phó Trưởng Công an huyện Cai Lậy cho biết, vụ việc đã được Ban chỉ huy Công an huyện chỉ đạo trinh sát, điều tra viên kết hợp Công an xã Tam Bình tiến hành điều tra làm rõ.

Hiện nay, gia đình em bé chưa đề nghị xử lý hình sự nhưng xét thấy hành vi của người cô ruột có tính chất nguy hiểm, xâm hại đến sức khoẻ của trẻ em, gây dư luận xấu cho xã hội nên khi em bé ra viện sẽ được đưa đi giám định thương tật để xử lý bà Thu theo pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên