Xuất hiện kẻ dùng xảo thuật lừa tiền tại Yên Bái

Công an TP Yên Bái cho biết, gần 1 tháng nay trên địa bàn xuất hiện nhóm chuyên lừa đảo, với thủ đoạn mua hàng giá trị thấp, trả tiền có mệnh giá cao (thường là 500.000 đồng).

Khi chủ cửa hàng trả lại tiền thì bọn chúng dùng xảo thuật để lừa lấy hết tiền trong ngăn kéo hoặc trong két sắt nếu họ mở két.

Cụ thể là ở 2 cửa hàng bán vật liệu xây dựng Thủy – Hà và cửa hàng bán vật liệu điện nước Trung – Chỉnh ở thôn nước Mát  - xã Âu Lâu – TP Yên Bái. 

Theo lời kể của chị Chỉnh (chủ cửa hàng Trung – Chỉnh), sáng 18/12/2010, một người phụ nữ khoảng trên 45 tuổi đến mua một số mặt hàng với trị giá 30.000 đồng. Lúc trả tiền, người phụ nữ đó đã đưa cho chị tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng. Khi chị Chỉnh mở ngăn kéo lấy tiền trả lại thì người phụ nữ đó đã dùng “thủ thuật” gì đó khiến chị Chỉnh không biết gì nữa.

Chị Chỉnh chỉ phát hiện mình bị mất toàn bộ số tiền hơn 12 triệu đồng ở trong ngăn kéo khi có khách mua hàng sau đó.

Trước đó, ít phút người phụ nữ này cũng đã “ghé” vào cửa hàng bán vật liệu xây dựng Thủy – Hà ngay bên cạnh mua một số mặt hàng. Tuy nhiên người phụ nữ này đã không thực hiện được hành vi của mình vì lúc đó trong cửa hàng rất đông khách.

Hiện tại cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái đang điều tra, truy bắt đối tượng trên./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên