Xưng là cháu lãnh đạo cấp cao để lừa đảo tiền tỷ

VOV.VN - Bích tự “nổ” là cháu của một lãnh đạo cấp cao để lừa doanh nghiệp cả tin với bánh vẽ là dự án tiền tỷ ở cảng Vũng Áng, Hà Tĩnh

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) – Công an Hà Nội vừa khởi tố Võ Ngọc Bích (SN 1982, quê Nghệ An) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông tin ban đầu, sau khi tốt hệ tại chức Đại học Thương mại, Bích xin vào làm việc tại một số khách sạn lớn ở Hà Nội. Năm 2009, Bích thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn xây dựng (trụ sở tại khu đô thị Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội) do Bích làm Chủ tịch HĐQT.

Đối tượng Võ Ngọc Bích
Năm 2010, Bích tìm những người có nhu cầu mua đất dự án và tự giới thiệu mình là đại diện Công ty địa ốc Cienco5, đồng thời khoe mình có quan hệ mật thiết với một lãnh đạo cấp cao có khả năng mua đất dự án giá rẻ.

Với phi vụ này, Bích đã lừa 2 bị hại với số tiền gần 5,5 tỷ đồng. Với tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đầu năm 2011, Bích bị TAND Tối cao tại Hà Nội tuyên phạt 8 năm tù giam.

Tuy nhiên, trong quá trình Bích đang thi hành án, PC46 - Công an Hà Nội tiếp tục phát hiện Bích còn có hành vi lừa đảo ở một vụ việc khác.

Thông qua mối quan hệ xã hội, Bích quen anh Dương Thanh Hải - Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư quốc tế Long Thành (trụ sở tại quận Đống Đa, Hà Nội).

Bích khoe là cháu một vị lãnh đạo cao cấp của Nhà nước, có ảnh hưởng đối với lãnh đạo Ban quản lý dự án khu kinh tế cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh).

Bích tiết lộ hiện khu kinh tế có gói thi công san lấp mặt bằng với khối lượng 10 triệu m3 đất, trị giá gần 1.000 tỷ đồng.

Bích có khả năng bố trí cho anh Hải gặp Ban quản lý dự án khu kinh tế Vũng Áng  ký hợp đồng thi công san lấp.

Tin điều Bích bịa ra là thật, anh Hải rủ ông Lại Thành Tuyên – Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Biển Đông cùng tham gia.

Đầu tháng 10/2011, Bích đưa anh Hải và ông Tuyên vào Hà Tĩnh gặp một người tên là Nguyễn Văn Thành, theo Bích giới thiệu là cán bộ Ban quản lý dự án và Võ Xuân Dần – Giám đốc Công ty TNHH đầu tư xây dựng XNK Hoàng Hải.

Tại đây, Thành giới thiệu với ông Tuyên và anh Hải rằng công ty của Võ Xuân Dần sẽ trúng thầu thi công san lấp mặt bằng cho tập đoàn Formosa đang cần tìm đối tác để tham gia thi công.

Tin lời Bích, ông Lại Thành Tuyên đã ký hợp đồng khoán việc với Võ Xuân Dần – Giám đốc công ty Hoàng Hải để làm nhà thầu phụ thi công san lấp mặt bằng dự án tại cảng Vũng Áng.

2 ngày sau khi ký hợp đồng, Bích gọi điện thoại cho anh Dương Thanh Hải thông báo Bích muốn đưa Công ty Biển Đông của ông Tuyên làm nhà thầu chính thay cho Công ty Hoàng Hải. Nhưng muốn làm nhà thầu chính thì phải đưa cho Bích 10 tỷ đồng để lo các thủ tục thực hiện gói thầu.

Bích hứa hẹn 2 ngày sau khi nộp tiền sẽ đưa anh Hải vào Ban quản lý ký hợp đồng.

Ngay sau đó, anh Hải mang số tiền 5,9 tỷ đồng cho Bích. Tuy nhiên, hơn 1 tháng sau không thấy được ký hợp đồng, anh Hải thắc mắc thì được Bích trả lời hiện Ban quản lý khu kinh tế đang thay đổi nhân sự.

Nghi ngờ, Anh Hải liên lạc với Ban quản lý khu kinh tế Vũng Áng kiểm tra thì mới biết mình bị lừa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ba học sinh lớp 9 lừa đảo trúng thưởng qua tài khoản Zalo
Ba học sinh lớp 9 lừa đảo trúng thưởng qua tài khoản Zalo

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ 3 học sinh lớp 9 để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn nhắn tin trúng thưởng qua Zalo.

Ba học sinh lớp 9 lừa đảo trúng thưởng qua tài khoản Zalo

Ba học sinh lớp 9 lừa đảo trúng thưởng qua tài khoản Zalo

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ 3 học sinh lớp 9 để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn nhắn tin trúng thưởng qua Zalo.

Giả chiêu bói toán để lừa đảo
Giả chiêu bói toán để lừa đảo

VOV.VN -Tuấn bắt đầu xuất chiêu bói toán và nói rằng, chị P. bị người khác “yểm” 8 lá bùa trên người hết sức nguy hiểm đến tính mạng.  

Giả chiêu bói toán để lừa đảo

Giả chiêu bói toán để lừa đảo

VOV.VN -Tuấn bắt đầu xuất chiêu bói toán và nói rằng, chị P. bị người khác “yểm” 8 lá bùa trên người hết sức nguy hiểm đến tính mạng.  

Khởi tố và bắt tạm giam hoa hậu Phương Nga vì hành vi lừa đảo
Khởi tố và bắt tạm giam hoa hậu Phương Nga vì hành vi lừa đảo

Trương Hồ Phương Nga, SN 1987, ngụ quận 2, TP HCM bị khởi tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố và bắt tạm giam hoa hậu Phương Nga vì hành vi lừa đảo

Khởi tố và bắt tạm giam hoa hậu Phương Nga vì hành vi lừa đảo

Trương Hồ Phương Nga, SN 1987, ngụ quận 2, TP HCM bị khởi tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Giả danh đại tá công an, lừa đảo gần 2 tỷ đồng
Giả danh đại tá công an, lừa đảo gần 2 tỷ đồng

Nhiều doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn toàn quốc đã trở thành nạn nhân của Nhứt và đồng bọn.

Giả danh đại tá công an, lừa đảo gần 2 tỷ đồng

Giả danh đại tá công an, lừa đảo gần 2 tỷ đồng

Nhiều doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn toàn quốc đã trở thành nạn nhân của Nhứt và đồng bọn.