Iran sẵn sàng buôn bán vũ khí với “nhiều nước” sau khi lệnh cấm vận dỡ bỏ

VOV.VN - Iran cho biết nước này sẵn sàng nối lại hoạt động buôn bán vũ khí với nhiều quốc gia sau khi lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc được dỡ bỏ, bất chấp sự phản đối từ phía Mỹ.

Một quan chức Iran nhận định với Newsweek rằng nước Cộng hòa Hồi giáo này đang tìm cách mua và bán các loại vũ khí cho một số đối tác quốc tế giữa bối cảnh lệnh cấm vận vũ khí của Liên Hợp Quốc với Tehran sẽ được dỡ bỏ trong một vài ngày tới, một diễn biến mà Mỹ chỉ trích là hủy hoại an ninh toàn cầu.

Các lệnh hạn chế việc xuất nhập khẩu vũ khí với Iran kéo dài trong 1 thập kỷ qua của Liên Hợp Quốc sẽ kết thúc ngày 18/10 tới sau khi Mỹ thất bại trong việc thuyết phục các quốc gia mở rộng lệnh cấm vận với ngành vũ khí của Iran.

Sau khi lời kêu gọi của Washington ở Liên Hợp Quốc không được hưởng ứng, phái đoàn Iran tại tổ chức này nhận định việc thiếu sự ủng hộ với các sáng kiến của Mỹ đã cho thấy vị trí của nước này trong cộng đồng quốc tế hiện nay.

"Rõ ràng là Liên Hợp Quốc và phần lớn các nước thành viên đã bác bỏ cái mà Mỹ gọi là chính sách gây sức ép tối đa lên Iran", người phát ngôn phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc Alireza Miryousefi nhận định với Newsweek, đồng thời cho rằng "những nỗ lực của Mỹ, vốn vi phạm các điều khoản trong Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) và nghị quyết số 2231 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đã đẩy nước này đến tình thế bị cô lập".

Iran chưa công bố chính thức về bất kỳ thỏa thuận vũ khí nào mà nước này đạt được. Tuy nhiên, các quan chức nước này đã nhiều lần thảo luận về việc hợp tác với Nga và Trung Quốc, những nước chỉ trích chiến dịch "gây sức ép tối đa" của Tổng thống Trump nhằm cô lập Iran.

Khi được hỏi về việc hợp tác với các quốc gia cụ thể, ông Alireza Miryousefi cho biết Tehran đã có một vài lựa chọn bắt đầu từ ngày 18/10.

"Iran có nhiều bạn hữu và đối tác thương mại, cũng như có một ngành công nghiệp vũ khí nội địa phát triển mạnh mẽ đảm bảo đáp ứng các tiêu chuân quốc phòng nhằm chống lại sự hung hăng từ nước ngoài. Theo thời hạn được đưa ra trong nghị quyết 2231, Iran sẽ được chấm dứt các lệnh hạn chế về việc buôn bán vũ khí sớm nhất là vào ngày 18/10. Kể từ ngày đó, dựa trên lợi ích quốc gia, chúng tôi sẽ trao đổi buôn bán với các quốc gia về lĩnh vực này".

Mỹ vẫn chưa đưa ra tuyên bố nào về việc này nhưng trước đó, chính quyền Tổng thống Trump cho rằng việc chấm dứt lệnh cấm vận vũ khí với Iran sẽ đi ngược với những lợi ích của nước này và các đối tác khu vực như Israel và Saudi Arabia.

Lầu Năm Góc cũng cho rằng Iran là "mối đe dọa lớn nhất với sự ổn định và an ninh khu vực".

"Hơn 40 năm qua, chính phủ Iran đã từ chối tuân theo các quy chuẩn quốc tế bằng cách tiến hành các hoạt động xấu xa nhằm làm suy giảm sự ổn định khu vực, cũng như đe dọa thương mại, an ninh và sự ổn định toàn cầu. Iran hầu như đóng góp rất ít cho thế giới, ngoại trừ việc gia tăng các hành vi hung hăng, bạo lực và gây mất ổn định", người phát ngôn Lầu Năm Góc Rob Lodewick cho hay.

Đầu tháng này, Đại sứ Nga tại Iran Levan Jagarian cho biết Moscow "không có vấn đề gì" trong việc bán hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 cho Tehran./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao xung đột Armenia-Azerbaijan khiến Iran “đứng ngồi không yên”?
Vì sao xung đột Armenia-Azerbaijan khiến Iran “đứng ngồi không yên”?

VOV.VN - Xung đột Armenia – Azerbaijan leo thang là tình cảnh mà Iran không hề mong muốn khi xét tới lợi ích quốc gia và những mối quan hệ phức tạp đằng sau.

Vì sao xung đột Armenia-Azerbaijan khiến Iran “đứng ngồi không yên”?

Vì sao xung đột Armenia-Azerbaijan khiến Iran “đứng ngồi không yên”?

VOV.VN - Xung đột Armenia – Azerbaijan leo thang là tình cảnh mà Iran không hề mong muốn khi xét tới lợi ích quốc gia và những mối quan hệ phức tạp đằng sau.

Ngoại trưởng Trung Quốc hội đàm với người đồng cấp Philippines, Iran
Ngoại trưởng Trung Quốc hội đàm với người đồng cấp Philippines, Iran

VOV.VN - Cuộc hội đàm diễn ra trước khi ông Vương Nghị lên đường viếng thăm 5 quốc gia ASEAN.

Ngoại trưởng Trung Quốc hội đàm với người đồng cấp Philippines, Iran

Ngoại trưởng Trung Quốc hội đàm với người đồng cấp Philippines, Iran

VOV.VN - Cuộc hội đàm diễn ra trước khi ông Vương Nghị lên đường viếng thăm 5 quốc gia ASEAN.

Iran phạt tiền những người vi phạm phòng chống dịch Covid-19
Iran phạt tiền những người vi phạm phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Quyết định cũng quy định phạt tiền đối với các chủ cửa hàng và các ngành nghề kinh tế không tuân thủ các quy trình y tế.

Iran phạt tiền những người vi phạm phòng chống dịch Covid-19

Iran phạt tiền những người vi phạm phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Quyết định cũng quy định phạt tiền đối với các chủ cửa hàng và các ngành nghề kinh tế không tuân thủ các quy trình y tế.