Y án tử hình kẻ giết cụ già để cướp đồ trang sức rồi giấu xác

VOV.VN -Châu dùng đoạn cây gỗ dừa, dao đánh và đâm người hàng xóm tử vong.

Ngày 26/11, TAND Tối cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm và bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với Nguyễn Minh Châu (SN 1972, ngụ huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) về hai tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Tại phiên tòa, Châu một mực kêu oan nhưng không đưa ra được bằng chứng cụ thể để chứng minh mình vô tội.

HĐXX cho rằng, Châu cố tình quanh co để chối bỏ tội ác vì trong toàn bộ hồ sơ điều tra, lời khai nhân chứng đã khẳng định Châu là hung thủ của vụ án.

Xét những lời kêu oan của Châu không có căn cứ, Tòa Tối cao quyết định bác kháng cáo, tuyên phạt bị cáo mức án tử hình.

 
Bị cáo Châu trả lời câu hỏi của chủ tọa phiên tòa.
Theo hồ sơ vụ án, Châu là hàng xóm với bà Lê Thị Chót (61 tuổi), thấy bà này đeo nhiều trang sức bằng vàng nên Châu nảy sinh ý định sát hại để cướp tài sản.

Ngày 10/9/2013, bà Chót đi chợ nên Châu nhờ mua dùm hai ổ bánh mì. Đi chợ về, bà Chót ghé nhà Châu để đưa bánh mì. Khi bà Chót vừa bước vào cửa, Châu dùng đoạn cây gỗ dừa đã chuẩn bị từ trước đánh liên tục vào người bà Chót.

Tiếp đó, Châu dùng dao đâm bà Chót 2 nhát khiến bà này tử vong tại chỗ. Gây án xong, Châu lột hết toàn bộ vàng trên người nạn nhân rồi giấu dưới chậu cây trước nhà.

Sợ bị bại lộ, Châu kéo thi thể nạn nhân ra sau nhà rồi dùng cát, gạch, lá cây lấp lại để che giấu. Sau đó, Châu bỏ trốn nhưng đến ngày 12/11/2013 thì ra cơ quan công an đầu thú.

Xử sơ thẩm, Châu bị TAND tỉnh Bến Tre tuyên phạt mức án tử hình. Sau đó Châu làm đơn kháng cáo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kẻ bịt mặt hung hãn lao vào nhà giết người
Kẻ bịt mặt hung hãn lao vào nhà giết người

Đang ngồi nói chuyện cùng một số người bạn, anh Thành bất ngờ bị một kẻ bịt mặt dùng hung khí tấn công. Dính hai nhát đâm chí mạng, anh Thanh tử vong.

Kẻ bịt mặt hung hãn lao vào nhà giết người

Kẻ bịt mặt hung hãn lao vào nhà giết người

Đang ngồi nói chuyện cùng một số người bạn, anh Thành bất ngờ bị một kẻ bịt mặt dùng hung khí tấn công. Dính hai nhát đâm chí mạng, anh Thanh tử vong.

Y án tử hình kẻ giết người yêu dã man ở TP HCM
Y án tử hình kẻ giết người yêu dã man ở TP HCM

VOV.VN -Do Khuyến thường xuyên ghen tuông, đánh đập và dọa giết nên chị Hằng quyết định chia tay. Do vậy Khuyến làm đủ mọi cách để níu kéo.

Y án tử hình kẻ giết người yêu dã man ở TP HCM

Y án tử hình kẻ giết người yêu dã man ở TP HCM

VOV.VN -Do Khuyến thường xuyên ghen tuông, đánh đập và dọa giết nên chị Hằng quyết định chia tay. Do vậy Khuyến làm đủ mọi cách để níu kéo.

Khởi tố đối tượng giết người, đốt xác phi tang ở bụi chuối
Khởi tố đối tượng giết người, đốt xác phi tang ở bụi chuối

VOV - Tú bị công an bắt và đã khai nhận giết chị Bưởi, sau đó quấn tấm trải giường rồi mang ra bụi chuối gần nhà chế xăng đốt.

Khởi tố đối tượng giết người, đốt xác phi tang ở bụi chuối

Khởi tố đối tượng giết người, đốt xác phi tang ở bụi chuối

VOV - Tú bị công an bắt và đã khai nhận giết chị Bưởi, sau đó quấn tấm trải giường rồi mang ra bụi chuối gần nhà chế xăng đốt.

Giết người tình rồi phóng hỏa đốt nhà tự tử bất thành
Giết người tình rồi phóng hỏa đốt nhà tự tử bất thành

VOV.VN -Phát hiện bạn gái nói chuyện điện thoại với người khác, Phước tỏ ra ghen tức rồi dùng dao đâm thiệt mạng người tình.

Giết người tình rồi phóng hỏa đốt nhà tự tử bất thành

Giết người tình rồi phóng hỏa đốt nhà tự tử bất thành

VOV.VN -Phát hiện bạn gái nói chuyện điện thoại với người khác, Phước tỏ ra ghen tức rồi dùng dao đâm thiệt mạng người tình.