Nổ bom ở siêu thị Nga, 10 người bị thương

Một quả bom tự chế ngày 27/12 phát nổ bên trong một siêu thị ở thành phố Saint Petersburg, Nga, khiến 10 người bị thương.

"Theo thông tin sơ bộ, vụ nổ xảy ra tại một cửa hàng", AFP dẫn lời phát ngôn viên Ủy ban Điều tra Nga Svetlana Petrenko thông báo. Vụ nổ bắt nguồn từ một thiết bị tự chế chứa khoảng 200 g thuốc nổ và được nhồi các mảnh vụn gây sát thương. "Các nhà điều tra đang xem xét, đánh giá tất cả các nguyên nhân dẫn tới vụ việc", bà Petrenko nói thêm.

Các nhân viên điều tra có mặt tại hiện trường vụ nổ. Ảnh: AFP.

"10 nạn nhân đã được chuyển tới bệnh viện. Tính mạng của họ không bị đe dọa", ông Alexander Klaus, người đứng đầu đơn vị điều tra Saint Petersburg, cho hay. Trong khi đó, đại diện từ Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga nói một nạn nhân bị thương nghiêm trọng.

Các nguồn tin tiết lộ với AFP rằng thiết bị nổ được đặt trong tủ chứa đồ của siêu thị. "Tiếng nổ vang lên vào khoảng 18h30, kết quả là khiến nhiều người bị thương", cảnh sát Saint Petersburg cho hay. "Không có lửa cháy. Tất cả khách mua hàng đều đã được sơ tán".

Sự việc xảy ra giữa lúc người dân Nga đang tất bật chuẩn bị cho Năm mới và lễ Giáng sinh Orthodox, rơi vào ngày 7/1. Hồi tháng 4, thành phố Saint Petersburg cũng rung chuyển vì vụ một đánh bom ga tàu điện ngầm khiến 16 người thiệt mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga cân nhắc trả đũa nếu Mỹ gây áp lực với cơ quan truyền thông Nga
Nga cân nhắc trả đũa nếu Mỹ gây áp lực với cơ quan truyền thông Nga

VOV.VN - Nga có thể cân nhắc các biện pháp trả đũa nếu Mỹ tiếp tục gây áp lực với các cơ quan truyền thông của Nga tác nghiệp trên đất Mỹ.

Nga cân nhắc trả đũa nếu Mỹ gây áp lực với cơ quan truyền thông Nga

Nga cân nhắc trả đũa nếu Mỹ gây áp lực với cơ quan truyền thông Nga

VOV.VN - Nga có thể cân nhắc các biện pháp trả đũa nếu Mỹ tiếp tục gây áp lực với các cơ quan truyền thông của Nga tác nghiệp trên đất Mỹ.

Nga kêu gọi các nước ủng hộ lộ trình của Nga-Trung về Triều Tiên
Nga kêu gọi các nước ủng hộ lộ trình của Nga-Trung về Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh việc giải quyết cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên đòi hỏi các nỗ lực ngoại giao quyết liệt.

Nga kêu gọi các nước ủng hộ lộ trình của Nga-Trung về Triều Tiên

Nga kêu gọi các nước ủng hộ lộ trình của Nga-Trung về Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh việc giải quyết cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên đòi hỏi các nỗ lực ngoại giao quyết liệt.

Nga chặn đứng âm mưu khủng bố của IS, gồm cả đánh bom liều chết
Nga chặn đứng âm mưu khủng bố của IS, gồm cả đánh bom liều chết

VOV.VN - Cơ quan an ninh Nga đã bắt giữ các phần tử thuộc tổ chức khủng bố IS định tấn công các địa điểm công cộng ở nước này.

Nga chặn đứng âm mưu khủng bố của IS, gồm cả đánh bom liều chết

Nga chặn đứng âm mưu khủng bố của IS, gồm cả đánh bom liều chết

VOV.VN - Cơ quan an ninh Nga đã bắt giữ các phần tử thuộc tổ chức khủng bố IS định tấn công các địa điểm công cộng ở nước này.

Ván cờ Trung Đông: Nga đang “chơi trên cơ” Mỹ và không sa lầy ở Syria
Ván cờ Trung Đông: Nga đang “chơi trên cơ” Mỹ và không sa lầy ở Syria

VOV.VN - Mặc dù Mỹ vẫn có sự hiện diện số 1 ở Trung Đông, hiện nay Nga đang tạm giành ưu thế trước Mỹ ở Syria và một số nước Hồi giáo khác.

Ván cờ Trung Đông: Nga đang “chơi trên cơ” Mỹ và không sa lầy ở Syria

Ván cờ Trung Đông: Nga đang “chơi trên cơ” Mỹ và không sa lầy ở Syria

VOV.VN - Mặc dù Mỹ vẫn có sự hiện diện số 1 ở Trung Đông, hiện nay Nga đang tạm giành ưu thế trước Mỹ ở Syria và một số nước Hồi giáo khác.

Đánh bom liều chết tại Pakistan, 65 người thương vong
Đánh bom liều chết tại Pakistan, 65 người thương vong

VOV.VN -  Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công làm ít nhất 9 người chết và 56 người bị thương.

Đánh bom liều chết tại Pakistan, 65 người thương vong

Đánh bom liều chết tại Pakistan, 65 người thương vong

VOV.VN -  Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công làm ít nhất 9 người chết và 56 người bị thương.