Iran và Pakistan kí thỏa thuận an ninh

(VOV) - Thỏa thuận đưa ra các biện pháp chặt chẽ hơn đối phó với chủ nghĩa khủng bố, các hoạt động buôn lậu ma túy và buôn bán người

Iran và Pakistan ngày 20/2 đã kí một thỏa thuận an ninh nhằm tăng cường hợp tác trong các hoạt động chống chủ nghĩa khủng bố.

Thỏa thuận do Bộ trưởng Nội vụ Iran Mohamad-Najjar và người đồng cấp Pakistan Rehman Malik kí tại thủ đô Tehran, nhằm đưa ra các biện pháp chặt chẽ hơn đối phó với chủ nghĩa khủng bố cũng như các hoạt động buôn lậu ma túy và buôn bán người.

Bộ trưởng Nội vụ Iran Mohamad-Najjar và người đồng cấp Pakistan Rehman Malik. Ảnh: Oananews

Sau lễ kí kết, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan cũng có cuộc gặp với Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad. Phát biểu tại cuộc gặp, ông Ahmadinejad khẳng định Iran và Pakistan có mối lo ngại chung về an ninh. Thỏa thuận này sẽ phục vụ cho lợi ích của hai nước cũng như toàn khu vực. Tổng thống Iran cũng kêu gọi tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa các nước trong khu vực để giải quyết các vấn đề chung.

Về phần mình, Bộ Trưởng Malik bày tỏ hài lòng về thỏa thuận an ninh vừa đạt được, đồng thời khẳng định, Islamabad sẽ làm hết sức để tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố tại Pakistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU kêu gọi Israel cải thiện điều kiện cho tù nhân Palestine
EU kêu gọi Israel cải thiện điều kiện cho tù nhân Palestine

(VOV) -Đại diện EU kêu gọi khôi phục quyền thăm viếng tù nhân cho các gia đình và mọi tù nhân Palestine cần được hưởng quyền này.

EU kêu gọi Israel cải thiện điều kiện cho tù nhân Palestine

EU kêu gọi Israel cải thiện điều kiện cho tù nhân Palestine

(VOV) -Đại diện EU kêu gọi khôi phục quyền thăm viếng tù nhân cho các gia đình và mọi tù nhân Palestine cần được hưởng quyền này.

Iran chuẩn bị phóng vệ tinh tự sản xuất
Iran chuẩn bị phóng vệ tinh tự sản xuất

(VOV) -Vệ tinh tên là Nahid (thần Vệ nữ), chuẩn bị được phóng vào quỹ đạo Trái Đất trong vòng 3 tháng tới.

Iran chuẩn bị phóng vệ tinh tự sản xuất

Iran chuẩn bị phóng vệ tinh tự sản xuất

(VOV) -Vệ tinh tên là Nahid (thần Vệ nữ), chuẩn bị được phóng vào quỹ đạo Trái Đất trong vòng 3 tháng tới.

Dân Palestine biểu tình đòi Israel thả tù nhân tuyệt thực
Dân Palestine biểu tình đòi Israel thả tù nhân tuyệt thực

(VOV) - Làn sóng biểu tình tại một số điểm đã biến thành bạo lực khiến hàng chục người bị thương và bị ngạt.

Dân Palestine biểu tình đòi Israel thả tù nhân tuyệt thực

Dân Palestine biểu tình đòi Israel thả tù nhân tuyệt thực

(VOV) - Làn sóng biểu tình tại một số điểm đã biến thành bạo lực khiến hàng chục người bị thương và bị ngạt.

Iran tố Mỹ phá hoại khối đoàn kết của nước này
Iran tố Mỹ phá hoại khối đoàn kết của nước này

(VOV) - Chủ tịch Quốc hội Iran cho rằng Mỹ tìm cách phá hoại nước này nhằm theo đuổi chính sách bá quyền của mình.

Iran tố Mỹ phá hoại khối đoàn kết của nước này

Iran tố Mỹ phá hoại khối đoàn kết của nước này

(VOV) - Chủ tịch Quốc hội Iran cho rằng Mỹ tìm cách phá hoại nước này nhằm theo đuổi chính sách bá quyền của mình.

EU yêu cầu Israel cải thiện điều kiện cho tù nhân Palestine
EU yêu cầu Israel cải thiện điều kiện cho tù nhân Palestine

(VOV) - Hiện có gần 5.000 tù nhân Palestine bị giam giữ trong các nhà tù ở Israel.

EU yêu cầu Israel cải thiện điều kiện cho tù nhân Palestine

EU yêu cầu Israel cải thiện điều kiện cho tù nhân Palestine

(VOV) - Hiện có gần 5.000 tù nhân Palestine bị giam giữ trong các nhà tù ở Israel.

Iran: Đàm phán hạt nhân là “cơ hội” cho phương Tây
Iran: Đàm phán hạt nhân là “cơ hội” cho phương Tây

Tehran sẵn sàng giảm bớt những lo ngại của phương Tây để đối lấy việc Mỹ và các đồng minh chấp thuận khả năng làm giàu uranium của Iran

Iran: Đàm phán hạt nhân là “cơ hội” cho phương Tây

Iran: Đàm phán hạt nhân là “cơ hội” cho phương Tây

Tehran sẵn sàng giảm bớt những lo ngại của phương Tây để đối lấy việc Mỹ và các đồng minh chấp thuận khả năng làm giàu uranium của Iran