Người dân cần bình tĩnh xử trí khi bị phơi nhiễm HIV

VOV.VN - Khi chẳng may có tiếp xúc chảy máu hay bị vật nhọn dính máu nghi nhiễm HIV đâm phải, người dân cần bình tĩnh xử trí và đến cơ sở y tế sớm nhất.

Liên quan đến vụ việc 10 người bị kẻ lạ mặt đâm vật nhọn gây thương tích chảy máu phải  điều trị phơi nhiễm HIV tại Bệnh viện Nhiệt đới TP HCM, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, hiện nay, ngoài nhóm người có nguy cơ bị phơi nhiễm HIV cao như công an, thầy thuốc, số người bị phơi nhiễm HIV trong cộng đồng đang tăng nhanh. Nguy cơ  nhiễm HIV sau khi bị vật nhọn đâm vào tùy thuộc vào vết thương và cấu trúc của vật nhọn đó.

Khi bị nghi ngờ phơi nhiễm HIV, cần tiến hành xét nghiệm và điều trị dự phòng bằng thuốc ARV (ảnh: Thư viện Bình Phước)

Vì vậy, theo bác sỹ Nguyễn Trung Cấp, khi chẳng may có tiếp xúc chảy máu hay bị vật nhọn dính máu nghi nhiễm HIV đâm phải, người dân cần hết sức bình tĩnh xử trí bằng cách rửa sạch vết thương và đến cơ sở y tế sớm nhất để được tư vấn, làm các xét nghiệm và sử dụng thuốc điều trị phơi nhiễm.

Sau khi bị một vết thương như thế, việc đầu tiên là rửa sạch bằng nước và xà phòng, nếu có chảy máu thì băng bó sát trùng, sau đó đến cơ sở y tế để có thể xem xét, đánh giá, làm các xét nghiệm và được cấp thuốc dự phòng HIV. Thông thường các trường hợp nhiễm HIV với lượng máu thâm nhiễm thấp thì việc dự phòng rất hiệu quả, đặc biệt dự phòng càng sớm thì hiệu quả càng cao./.

Người nhiễm HIV cũng có thể hiến tạng

VOV.VN - Một phụ nữ tại Mỹ đã trở thành người nhiễm HIV còn sống hiến tạng đầu tiên trên thế giới. Người nhận là một bệnh nhân dương tính với HIV.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bác sĩ có “bàn tay sát cồn” gần 30 năm gắn bó với sản phụ HIV/AIDS
Bác sĩ có “bàn tay sát cồn” gần 30 năm gắn bó với sản phụ HIV/AIDS

VOV.VN - Khi mổ đẻ cho sản phụ nhiễm HIV/AIDS, đòi hỏi bác sĩ phải cẩn thận trong từng thao tác, đeo 3 lần găng tay, mặc áo mưa trong phòng mổ.

Bác sĩ có “bàn tay sát cồn” gần 30 năm gắn bó với sản phụ HIV/AIDS

Bác sĩ có “bàn tay sát cồn” gần 30 năm gắn bó với sản phụ HIV/AIDS

VOV.VN - Khi mổ đẻ cho sản phụ nhiễm HIV/AIDS, đòi hỏi bác sĩ phải cẩn thận trong từng thao tác, đeo 3 lần găng tay, mặc áo mưa trong phòng mổ.

Bệnh nhân nhiễm HIV chính thức nhận thuốc ARV từ nguồn bảo hiểm y tế
Bệnh nhân nhiễm HIV chính thức nhận thuốc ARV từ nguồn bảo hiểm y tế

VOV.VN - Hôm nay (8/3), những bệnh nhân đầu tiên chính thức nhận thuốc ARV từ nguồn bảo hiểm y tế tại 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Bệnh nhân nhiễm HIV chính thức nhận thuốc ARV từ nguồn bảo hiểm y tế

Bệnh nhân nhiễm HIV chính thức nhận thuốc ARV từ nguồn bảo hiểm y tế

VOV.VN - Hôm nay (8/3), những bệnh nhân đầu tiên chính thức nhận thuốc ARV từ nguồn bảo hiểm y tế tại 63 tỉnh, thành trong cả nước.

TPHCM: Bị người lạ tấn công, 10 bệnh nhân phải điều trị phơi nhiễm HIV
TPHCM: Bị người lạ tấn công, 10 bệnh nhân phải điều trị phơi nhiễm HIV

VOV.VN - Những người này bị tấn công nhiều nhất là ở khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ thuộc Phường 1, Quận 5, TPHCM.

TPHCM: Bị người lạ tấn công, 10 bệnh nhân phải điều trị phơi nhiễm HIV

TPHCM: Bị người lạ tấn công, 10 bệnh nhân phải điều trị phơi nhiễm HIV

VOV.VN - Những người này bị tấn công nhiều nhất là ở khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ thuộc Phường 1, Quận 5, TPHCM.

Dự phòng trước và sau phơi nhiễm HIV
Dự phòng trước và sau phơi nhiễm HIV

VOV.VN -Điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV là một chiến lược mới để bảo vệ những người chưa bị HIV khi có hành vi nguy cơ.

Dự phòng trước và sau phơi nhiễm HIV

Dự phòng trước và sau phơi nhiễm HIV

VOV.VN -Điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV là một chiến lược mới để bảo vệ những người chưa bị HIV khi có hành vi nguy cơ.

Người nhiễm HIV cũng có thể hiến tạng
Người nhiễm HIV cũng có thể hiến tạng

VOV.VN - Một phụ nữ tại Mỹ đã trở thành người nhiễm HIV còn sống hiến tạng đầu tiên trên thế giới. Người nhận là một bệnh nhân dương tính với HIV.

Người nhiễm HIV cũng có thể hiến tạng

Người nhiễm HIV cũng có thể hiến tạng

VOV.VN - Một phụ nữ tại Mỹ đã trở thành người nhiễm HIV còn sống hiến tạng đầu tiên trên thế giới. Người nhận là một bệnh nhân dương tính với HIV.

BHYT cho người nhiễm HIV/AIDS đảm bảo để điều trị liên tục
BHYT cho người nhiễm HIV/AIDS đảm bảo để điều trị liên tục

VOV.VN - BHYT cùng nguồn tài chính khác của Nhà nước đảm bảo việc cung cấp thuốc điều trị thường xuyên cho những người không may nhiễm HIV.

BHYT cho người nhiễm HIV/AIDS đảm bảo để điều trị liên tục

BHYT cho người nhiễm HIV/AIDS đảm bảo để điều trị liên tục

VOV.VN - BHYT cùng nguồn tài chính khác của Nhà nước đảm bảo việc cung cấp thuốc điều trị thường xuyên cho những người không may nhiễm HIV.