Ai Cập khánh thành căn cứ quân sự lớn nhất khu vực

VOV.VN - Ngày 22/7, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã khai trương một căn cứ quân sự được cho lớn nhất khu vực Trung Đông – Bắc Phi.

Phát biểu sau buổi lễ thượng cờ của Lực lượng vũ trang Ai Cập, Tổng thống Sisi nhấn mạnh tầm quan trọng của tổ hợp quân sự này trong bối cảnh khu vực đang phải đối mặt với những thách thức và mối đe dọa gia tăng, trong đó chủ nghĩa khủng bố được xem là một hiện tượng phức tạp, biến hóa không lường.

Tổng thống Sisi (giữa) cùng các nhà lãnh đạo Arab tại lễ khánh thành. (Ảnh: The Reuters)

Căn cứ quân sự được đánh giá là lớn nhất Trung Đông và Bắc Phi này nằm ở thành phố el Hammam, phía Tây Alexandria, được đặt theo tên của cố Tổng thống Mohamed Naguib - người lãnh đạo cuộc cách mạng năm 1952 chấm dứt chế độ quân chủ ở Ai Cập.

Binh sỹ Ai Cập đồng diễn tại lễ khánh thành (Ảnh: The National)

Theo hãng thông tấn MENA, căn cứ chiến lược này được xây mới và cải tạo dựa trên một cơ sở quân sự có từ năm 1993, bao gồm 1.555 tòa nhà, 72 thao trường lớn, hàng chục nhà khách, bệnh viện, trung tâm hội nghị, bảo tàng và một nhà thờ Hồi giáo.

Xe tăng Ai Cập xếp hàng trong lễ khánh thành. (Ảnh: Egyptian Streets)

Nơi đây đặt trụ sợ chính của nhiều đơn vị lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ bảo vệ toàn bộ khu vực phía Tây Alexandria, dọc tuyến bờ biển phía Bắc, nhà máy điện hạt nhân Al-Dabaa và một mỏ dầu trữ lượng lớn ở Địa Trung Hải.

Tổng thống Ai Cập cho biết, việc ra mắt căn cứ quân sự là một phần trong chiến lược tiếp tục đại hóa hệ thống chiến đấu, đa dạng hóa khả năng phòng thủ và bảo vệ an ninh quốc gia của Ai Cập. Tổng thống Sisi đồng thời khẳng định, Ai Cập sẵn sàng tham gia vào bất kỳ cuộc chiến nào để hỗ trợ các đồng minh vùng Vịnh, vốn tạo thành là tuyến phòng thủ quan trọng cho Ai Cập.

Buổi lễ khánh thành căn cứ quân sự Mohamed Naguib có sự tham dự của đông đảo quan chức hàng đầu Ai Cập, Hoàng tử các quốc gia Arab láng giềng và đại sứ các nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vùng Vịnh lại dậy sóng: Ai Cập muốn loại Qatar khỏi liên minh chống IS
Vùng Vịnh lại dậy sóng: Ai Cập muốn loại Qatar khỏi liên minh chống IS

VOV.VN - Ai Cập cho rằng cần loại bỏ tư cách thành viên của Qatar vì sự tham gia của Doha có thể ảnh hưởng đến uy tín của liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu.

Vùng Vịnh lại dậy sóng: Ai Cập muốn loại Qatar khỏi liên minh chống IS

Vùng Vịnh lại dậy sóng: Ai Cập muốn loại Qatar khỏi liên minh chống IS

VOV.VN - Ai Cập cho rằng cần loại bỏ tư cách thành viên của Qatar vì sự tham gia của Doha có thể ảnh hưởng đến uy tín của liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu.

Ai Cập kết án tử hình 20 người có liên quan vụ chính biến 2013
Ai Cập kết án tử hình 20 người có liên quan vụ chính biến 2013

VOV.VN - Tòa án Ai Cập tuyên án tử hình 20 người với cáo buộc đã giết hại cảnh sát trong làn sóng bạo lực sau vụ lật đổ Tổng thống Mohamed Mursi năm 2013.

Ai Cập kết án tử hình 20 người có liên quan vụ chính biến 2013

Ai Cập kết án tử hình 20 người có liên quan vụ chính biến 2013

VOV.VN - Tòa án Ai Cập tuyên án tử hình 20 người với cáo buộc đã giết hại cảnh sát trong làn sóng bạo lực sau vụ lật đổ Tổng thống Mohamed Mursi năm 2013.

Ai Cập xác định nghi phạm tấn công khách du lịch Đức bằng dao
Ai Cập xác định nghi phạm tấn công khách du lịch Đức bằng dao

VOV.VN -Ai Cập cho biết, đối tượng tấn công bằng dao vào khách du lịch tại khu nghỉ dưỡng bên bờ Biển Đỏ ngày 14/7 là sinh viên (27 tuổi, người Ai Cập).

Ai Cập xác định nghi phạm tấn công khách du lịch Đức bằng dao

Ai Cập xác định nghi phạm tấn công khách du lịch Đức bằng dao

VOV.VN -Ai Cập cho biết, đối tượng tấn công bằng dao vào khách du lịch tại khu nghỉ dưỡng bên bờ Biển Đỏ ngày 14/7 là sinh viên (27 tuổi, người Ai Cập).

Ai Cập trở thành khách hàng đầu tiên mua máy bay MiG-35 của Nga
Ai Cập trở thành khách hàng đầu tiên mua máy bay MiG-35 của Nga

VOV.VN - Ai Cập đã ký thỏa thuận để mua 50 chiếc máy bay chiến đấu MiG-35 và trở thành khách hàng đầu tiên mua loại máy bay này của Nga.

Ai Cập trở thành khách hàng đầu tiên mua máy bay MiG-35 của Nga

Ai Cập trở thành khách hàng đầu tiên mua máy bay MiG-35 của Nga

VOV.VN - Ai Cập đã ký thỏa thuận để mua 50 chiếc máy bay chiến đấu MiG-35 và trở thành khách hàng đầu tiên mua loại máy bay này của Nga.

Ai Cập chấm dứt miễn thị thực cho công dân Qatar
Ai Cập chấm dứt miễn thị thực cho công dân Qatar

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Ai Cập hôm qua (17/7) thông báo chấm dứt việc miễn thị thực cho các công dân Qatar trừ một số trường hợp ngoại lệ. 

Ai Cập chấm dứt miễn thị thực cho công dân Qatar

Ai Cập chấm dứt miễn thị thực cho công dân Qatar

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Ai Cập hôm qua (17/7) thông báo chấm dứt việc miễn thị thực cho các công dân Qatar trừ một số trường hợp ngoại lệ.