Quảng Ngãi đưa 2.200 khách du lịch rời đảo Lý Sơn

VOV.VN - Tại cầu cảng Lý Sơn, sáng nay (27/7), hàng ngàn du khách được chính quyền địa phương tạo điều kiện rời đảo vào đất liền.

Ngay sau khi phát hiện ca mắc Covid-19 thứ 419, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo UBND huyện Lý Sơn phối hợp với các đơn vị tạm dừng đón khách du lịch từ đất liền ra đảo Lý Sơn. Người dân quê Lý Sơn khẩn trương trở về đảo để đảm bảo phòng dịch hiệu quả.

vov_lyson_ZVIG.jpg

Huyện Lý Sơn tăng cường các chuyến tàu đưa du khách rời đảo.

Tại cầu cảng Lý Sơn, sáng nay (27/7), hàng ngàn du khách được chính quyền địa phương tạo điều kiện rời đảo vào đất liền. Ban quản lý Cảng Lý Sơn phối hợp cùng lực lượng biên phòng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo an toàn để du khách rời đảo. Từ 7h30 đến 15h , huyện Lý Sơn sẽ bố trí 18 chuyến tàu cao tốc đưa 2.200 du khách vào cảng Sa Kỳ.

Ông Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết, hầu hết khách du lịch đều vui vẻ rời đảo: "Huyện tập trung dùng loa tuyên truyền để du khách hiểu rõ về tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Hầu như tất cả khách du lịch đều rất ý thức, tập trung mua vé tàu trở về".

Tại cảng Sa Kỳ, từ sáng nay đã tạm dừng đưa khách ra tham quan ra đảo Lý Sơn. Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi tăng cường lực lượng tại chốt kiểm soát Sa Kỳ, đo thân nhiệt, lấy lời khai y tế và kiểm tra thông tin, tạo điều kiện để người quê Lý Sơn trở về đảo. 

vov_lyson2_icsy.jpg

Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi lấy lời khai y tế người dân đảo Lý Sơn.

Đại úy Trần Ngọc Long, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Cảng Sa Kỳ cho biết, tất cả người dân Lý Sơn từ đất liền về đảo được giám sát theo dõi y tế phòng dịch.

"Trạm phối hợp với Trung tâm y tế xã Bình Châu, huyện Bình Sơn kiểm tra, cho bà con kê khai y tế xác minh nhân thân, chứng minh có đúng là người dân Lý Sơn không. Chúng tôi tăng cường thêm người cùng với lực lương quân y của Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh cố gắng giải quyết cho tất cả trường hợp người dân Lý Sơn về đảo, còn khách du lịch thì hạn chế tối đa, không giải quyết bất kỳ trường hợp nào" - Đại úy Trần Ngọc Long cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng: Không để Covid-19 lan rộng tại Đà Nẵng và các địa phương
Thủ tướng: Không để Covid-19 lan rộng tại Đà Nẵng và các địa phương

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, bằng mọi biện pháp không để virus lan rộng tại Đà Nẵng và các địa phương khác.

Thủ tướng: Không để Covid-19 lan rộng tại Đà Nẵng và các địa phương

Thủ tướng: Không để Covid-19 lan rộng tại Đà Nẵng và các địa phương

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, bằng mọi biện pháp không để virus lan rộng tại Đà Nẵng và các địa phương khác.

Ca Covid-19 cộng đồng tăng, Đại Liên (Trung Quốc) xét nghiệm diện rộng
Ca Covid-19 cộng đồng tăng, Đại Liên (Trung Quốc) xét nghiệm diện rộng

VOV.VN - Một đoàn chuyên gia y tế được cử đến hỗ trợ Đại Liên, nơi sẽ tiến hành xét nghiệm toàn thành phố trong 4 ngày giữa lúc số ca Covid-19 cộng đồng vẫn tăng.

Ca Covid-19 cộng đồng tăng, Đại Liên (Trung Quốc) xét nghiệm diện rộng

Ca Covid-19 cộng đồng tăng, Đại Liên (Trung Quốc) xét nghiệm diện rộng

VOV.VN - Một đoàn chuyên gia y tế được cử đến hỗ trợ Đại Liên, nơi sẽ tiến hành xét nghiệm toàn thành phố trong 4 ngày giữa lúc số ca Covid-19 cộng đồng vẫn tăng.

Covid-19 quay lại Đà Nẵng, chuyến du lịch gia đình kịch tính như phim
Covid-19 quay lại Đà Nẵng, chuyến du lịch gia đình kịch tính như phim

VOV.VN - Chuẩn bị quá lâu và công phu nên không muốn hoãn dù Đà Nẵng xuất hiện ca Covid-19 mới, chuyến du lịch của gia đình tôi diễn ra đầy kịch tính như phim.

Covid-19 quay lại Đà Nẵng, chuyến du lịch gia đình kịch tính như phim

Covid-19 quay lại Đà Nẵng, chuyến du lịch gia đình kịch tính như phim

VOV.VN - Chuẩn bị quá lâu và công phu nên không muốn hoãn dù Đà Nẵng xuất hiện ca Covid-19 mới, chuyến du lịch của gia đình tôi diễn ra đầy kịch tính như phim.

Ninh Thuận và Bình Thuận tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19
Ninh Thuận và Bình Thuận tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận đã ban hành văn bản về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Ninh Thuận và Bình Thuận tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19

Ninh Thuận và Bình Thuận tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận đã ban hành văn bản về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.