Ảnh vệ tinh: Trung Quốc tái triển khai tên lửa trên Biển Đông

VOV.VN-Theo ảnh vệ tinh của ISI công bố đầu tuần này, Trung Quốc đã triển khai lại hệ thống tên lửa trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa (của Việt Nam-ND).

Theo CNN, hãng tình báo Israel ImageSat International (ISI) ngày 11/6 đã công bố hình ảnh vệ tinh chụp tại đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Bức ảnh so sánh thời điểm ngày 1/6 với ngày 8/6, cho thấy Trung Quốc đã tái bố trí các hệ thông tên lửa đất đối không tại đây. Ảnh: ISI

Những bức ảnh ISI công bố trước đó vài ngày cho thấy Trung Quốc đã di dời các hệ thông tên lửa trên đảo Phú Lâm. Sputnik dẫn lời một chuyên gia Trung Quốc cho rằng các hệ thống này được chuyển đi bảo dưỡng. Ảnh chụp màn hình của Sputnik
Theo chuyên gia này, điều kiện thời tiết và bão lớn đã tác động tới hệ thống tên lửa. Việc di dời chỉ là tạm thời để bảo dưỡng hoặc sửa chữa. Các tên lửa Trung Quốc sẽ nhanh chóng tái xuất. Ảnh chụp màn hình của Sputnik
3 bức ảnh Trung Quốc rút hệ thống tên lửa được ISI chụp hôm 3/6 và công bố ngày 6/6, hai ngày sau khi 2 máy bay ném bom B-52 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Mỹ bay cách các đảo thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 30km. Ảnh chụp màn hình của Sputnik

Hình ảnh máy bay B-52 của Mỹ. Trung Quốc đã lên án hành động của Mỹ, gọi đây là ý định quân sự hóa và gây căng thẳng của Washington. Ảnh: AP
Sau khi Mỹ điều B-52 tới Biển Đông, ngày 15/6, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, Hải quân nước này vừa tiến hành một cuộc tập trận mô phỏng việc chống lại cuộc tấn công trên không ở Biển Đông. Đây là hình ảnh cuộc tập trận của Hải quân Trung Quốc trên Biển Đông năm 2016, với sự tham gia của Hàng không mẫu hạm Liaoning. Ảnh: Reuters
Căng thẳng Mỹ-Trung Quốc tiếp tục gia tăng vì các hoạt động quân sự ở những khu vực tranh chấp trên Biển Đông. Cuối tháng 5, Mỹ rút lại lời mời Trung Quốc tham gia tập trận hải quân Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC). Sau đó, 2 tàu Mỹ là tuần dương hạm Antiem mang tên lửa hành trình và tàu khu trục USS Higgins tiến vào khu vực 12 hải lý quanh một loạt đảo ở Biển Đông. Đây là hình ảnh binh sĩ Mỹ trên tàu khu trục USS Higgins. Ảnh: Getty Images
Theo chân Mỹ, Anh, Pháp cũng tuyên bố sẽ đưa tàu quân sự tới Biển Đông để đảm bảo tự do hàng hải. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson phát biểu trên tàu HMS Sutherland khi đang cập cảng Singapore hồi đầu tháng 6 này. Ảnh: AP 
Hình ảnh tàu đổ bộ trực thăng của Pháp. Ảnh: AFP

Phân tích hình ảnh vệ tinh chụp đảo Phú Lâm, giới chuyên gia quan ngại việc Trung Quốc đổ bê tông các đảo và quân sự hóa Biển Đông. Dựa trên ảnh vệ tinh, các chuyên gia cho rằng, Trung Quốc đã tiến hành diễn tập cất-hạ máy bay ném bom H-6K trên đảo Phú Lâm trong tháng 5 vừa qua./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau Mỹ, Châu Âu đưa tàu chiến tới Biển Đông vì tự do hàng hải
Sau Mỹ, Châu Âu đưa tàu chiến tới Biển Đông vì tự do hàng hải

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Anh nhấn mạnh: “Chúng tôi đã gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng tự do hàng hải là điều quan trọng sống còn”.

Sau Mỹ, Châu Âu đưa tàu chiến tới Biển Đông vì tự do hàng hải

Sau Mỹ, Châu Âu đưa tàu chiến tới Biển Đông vì tự do hàng hải

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Anh nhấn mạnh: “Chúng tôi đã gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng tự do hàng hải là điều quan trọng sống còn”.

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt hành động sai trái tại đảo Phú Lâm
Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt hành động sai trái tại đảo Phú Lâm

VOV.VN - Việt Nam yêu cầu Trung Quốc rút các trang thiết bị quân sự đã triển khai trái phép trên quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt hành động sai trái tại đảo Phú Lâm

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt hành động sai trái tại đảo Phú Lâm

VOV.VN - Việt Nam yêu cầu Trung Quốc rút các trang thiết bị quân sự đã triển khai trái phép trên quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.