Báo Anh lo tên lửa Nga “Zircon” sẽ vô hiệu hóa hạm đội Anh

Tờ Daily Mail cảnh báo Nga đang chế tạo một loại tên lửa hành trình siêu thanh, có khả năng đánh chìm tàu sân bay mới nhất của Hải quân Anh.

Tên lửa "Zircon" có tốc độ lên đến 7.400 km một giờ. Trong khi đó, các phương tiện phòng thủ tên lửa hiện đại nằm trong trang bị của Hải quân Anh chỉ có thể bắn hạ tên lửa đang bay ở vận tốc tối đa 3700 km/h, và trên thực tế, chúng là vô dụng đối với các loại vũ khí mới của Nga, bài báo viết.

Hạm đội của Hải quân Anh: Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh.

Tàu sân bay Anh sẽ buộc phải nằm ngoài tầm với của những tên lửa này, Daily Mail tiếp tục. Như vậy các máy bay và trực thăng sẽ không đủ nhiên liệu bay đến mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ và quay trở lại boong tàu. Điều này có nghĩa rằng các cuộc tấn công từ tàu sân bay là vô giá trị, bài báo nhấn mạnh.

"Một vấn đề nghiêm trọng được đặt ra đối với việc bảo vệ tàu nổi trước tên lửa siêu thanh", — chuyên gia hải quân Pete Sandeman lưu ý.

Theo ông, thời gian để phản ứng lại là quá ít, ngay cả khi mục tiêu đã được phát hiện, thì các phương tiện phòng thủ hiện đại cũng không thể tiêu diệt nó. Thậm chí nếu có thể bắn hạ tên lửa bằng các loại vũ khí tầm gần, thì các mảnh vỡ tên lửa có động năng lớn vẫn gây thiệt hại nghiêm trọng cho con tàu, chuyên gia giải thích.

Việc tiến hành thử nghiệm lần đầu của loại vũ khí mới đã được tổ chức vào đầu năm nay, và đến năm 2018, tàu tuần dương hạt nhân "Piotr Đại đế" có thể được trang bị loại vũ khí này, bài báo viết tiếp.

Tên lửa có thể được bắn đi từ tàu nổi, tàu ngầm, hay từ đất liền. "Zircon" có thể tăng tốc độ nhờ động cơ phản lực siêu thanh. Trong 2,5 phút tên lửa có thể bay được 250 km, cao hơn tốc độ đạn bắn tỉa, bài viết cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Anh sốt sắng hiện đại hóa tăng chiến chủ lực Challenger 2
Quân đội Anh sốt sắng hiện đại hóa tăng chiến chủ lực Challenger 2

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Anh đang xúc tiến dự án nâng cấp xe tăng chiến chủ lực Challenger 2, đặc biệt là hệ thống tháp pháo của xe.

Quân đội Anh sốt sắng hiện đại hóa tăng chiến chủ lực Challenger 2

Quân đội Anh sốt sắng hiện đại hóa tăng chiến chủ lực Challenger 2

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Anh đang xúc tiến dự án nâng cấp xe tăng chiến chủ lực Challenger 2, đặc biệt là hệ thống tháp pháo của xe.

ẢNH: Sự tàn khốc của trận đánh Somme giữa Anh, Pháp, Đức
ẢNH: Sự tàn khốc của trận đánh Somme giữa Anh, Pháp, Đức

VOV.VN - Cuộc tấn công Somme là một trong những trận chiến lớn nhất trong Thế chiến 1, diễn ra giữa một bên là đế chế Anh và Pháp và một bên là đế chế Đức.

ẢNH: Sự tàn khốc của trận đánh Somme giữa Anh, Pháp, Đức

ẢNH: Sự tàn khốc của trận đánh Somme giữa Anh, Pháp, Đức

VOV.VN - Cuộc tấn công Somme là một trong những trận chiến lớn nhất trong Thế chiến 1, diễn ra giữa một bên là đế chế Anh và Pháp và một bên là đế chế Đức.

Nhóm đao phủ IS bị xạ thủ quân đội Anh bắn hạ từ cự ly 1,5km
Nhóm đao phủ IS bị xạ thủ quân đội Anh bắn hạ từ cự ly 1,5km

VOV.VN - Xạ thủ quân đội Anh bắn một viên đạn súng trường vào bình nhiên liệu làm cho bình nổ, giết chết đao phủ IS cùng 3 chiến binh thánh chiến.

Nhóm đao phủ IS bị xạ thủ quân đội Anh bắn hạ từ cự ly 1,5km

Nhóm đao phủ IS bị xạ thủ quân đội Anh bắn hạ từ cự ly 1,5km

VOV.VN - Xạ thủ quân đội Anh bắn một viên đạn súng trường vào bình nhiên liệu làm cho bình nổ, giết chết đao phủ IS cùng 3 chiến binh thánh chiến.

ẢNH: Tử địa Somme của quân đội Anh, Đức, Pháp
ẢNH: Tử địa Somme của quân đội Anh, Đức, Pháp

VOV.VN - Trong trận Somme, pháo binh và không quân Anh cùng giội bão lửa. Lục quân Đức, trong đó có Adolf Hitler, chống trả quyết liệt, gây thương vong lớn.

ẢNH: Tử địa Somme của quân đội Anh, Đức, Pháp

ẢNH: Tử địa Somme của quân đội Anh, Đức, Pháp

VOV.VN - Trong trận Somme, pháo binh và không quân Anh cùng giội bão lửa. Lục quân Đức, trong đó có Adolf Hitler, chống trả quyết liệt, gây thương vong lớn.