Binh sĩ Mỹ đã rầm rộ dàn quân ở Ba Lan

VOV.VN - Giới lãnh đạo Ba Lan ngày 14/1 đã tổ chức một buổi lễ đón binh sĩ Mỹ tới nước này, động thái triển khai mà Nga gọi là mối đe dọa tới an ninh của họ. 

Phát biểu trước các binh sĩ Mỹ và Ba Lan, Thủ tướng Ba Lan Beata Szydlo tuyên bố đây là một ngày quan trọng cho Ba Lan, châu Âu và hệ thống phòng thủ chung. 

Thủ tướng Ba Lan Beata Szydlo (áo trắng) nói chuyện với các binh sỹ Mỹ. (ảnh: Guardian).

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Antoni Macierewicz nói với các binh sĩ Mỹ rằng Ba Lan đã chờ đợi các binh sỹ Mỹ tới nước này hàng chục năm qua.

Các binh sỹ Mỹ cùng các khí tài quân sự được triển khai tới Ba Lan là một phần kế hoạch của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm đẩy mạnh an ninh cho các đồng minh đông Âu.

Đây là đợt triển khai binh sỹ và khí tài quân sự lớn nhất của Mỹ tới châu Âu trong hàng chục năm qua với gần 3.000 binh sỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ba Lan: Bất ổn chính trị gia tăng, cảnh sát giải tán người biểu tình
Ba Lan: Bất ổn chính trị gia tăng, cảnh sát giải tán người biểu tình

VOV.VN - Bất ổn chính trị ở Ba Lan gia tăng khi phe đối lập chặn cửa tòa nhà Quốc hội, buộc cảnh sát can thiệp mở lối thoát cho các nghị sĩ đảng cầm quyền. 

Ba Lan: Bất ổn chính trị gia tăng, cảnh sát giải tán người biểu tình

Ba Lan: Bất ổn chính trị gia tăng, cảnh sát giải tán người biểu tình

VOV.VN - Bất ổn chính trị ở Ba Lan gia tăng khi phe đối lập chặn cửa tòa nhà Quốc hội, buộc cảnh sát can thiệp mở lối thoát cho các nghị sĩ đảng cầm quyền. 

Người biểu tình phong tỏa Trụ sở Quốc hội Ba Lan
Người biểu tình phong tỏa Trụ sở Quốc hội Ba Lan

VOV.VN - Ngày 18/12, người dân đã phong tỏa Quốc hội Ba Lan để bày tỏ ủng hộ đối với các nghị sĩ đối lập phản đối các quy định hạn chế hoạt động của báo chí.

Người biểu tình phong tỏa Trụ sở Quốc hội Ba Lan

Người biểu tình phong tỏa Trụ sở Quốc hội Ba Lan

VOV.VN - Ngày 18/12, người dân đã phong tỏa Quốc hội Ba Lan để bày tỏ ủng hộ đối với các nghị sĩ đối lập phản đối các quy định hạn chế hoạt động của báo chí.

Tổng thống Ba Lan tháo gỡ bế tắc chính trị trong bối cảnh biểu tình
Tổng thống Ba Lan tháo gỡ bế tắc chính trị trong bối cảnh biểu tình

VOV.VN - Căng thẳng chính trị tại Ba Lan bắt đầu khi Chủ tịch Hạ viện yêu cầu một nghị sĩ thuộc đảng đối lập rời khỏi nghị trường ngay trong phiên thảo luận.

Tổng thống Ba Lan tháo gỡ bế tắc chính trị trong bối cảnh biểu tình

Tổng thống Ba Lan tháo gỡ bế tắc chính trị trong bối cảnh biểu tình

VOV.VN - Căng thẳng chính trị tại Ba Lan bắt đầu khi Chủ tịch Hạ viện yêu cầu một nghị sĩ thuộc đảng đối lập rời khỏi nghị trường ngay trong phiên thảo luận.

Nga chỉ trích Mỹ tăng cường quân tại Ba Lan là bước đi gây hấn
Nga chỉ trích Mỹ tăng cường quân tại Ba Lan là bước đi gây hấn

VOV.VN - Ngày 12/1, Nga bày tỏ lo ngại Mỹ đang tăng cường quân sự tại Ba Lan, là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.  

Nga chỉ trích Mỹ tăng cường quân tại Ba Lan là bước đi gây hấn

Nga chỉ trích Mỹ tăng cường quân tại Ba Lan là bước đi gây hấn

VOV.VN - Ngày 12/1, Nga bày tỏ lo ngại Mỹ đang tăng cường quân sự tại Ba Lan, là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.