Bulgaria không tham gia lực lượng hải quân của NATO trên Biển Đen

VOV.VN - Thủ tướng Bulgaria cho biết, ông không muốn nhìn thấy tàu khu trục đi qua các khu nghỉ dưỡng, không muốn chiến tranh tại Biển Đen.

Thủ tướng Bulgaria Boiko Borisov ngày 16/6 cho biết nước này sẽ không tham gia vào lực lượng hải quân do NATO đề xuất thành lập hoạt động trên Biển Đen.

Tàu chiến của NATO tham gia một cuộc tập trận chung. (Ảnh: AFP)

Thổ Nhĩ Kỳ và Romania – 2 thành viên của NATO kêu gọi triển khai hạm đội NATO và binh lính tới khu vực quan trọng này. Tuy nhiên, Thủ tướng Borisov cho rằng, Bulgaria là một đất nước hòa bình.

Ông không muốn nhìn thấy tàu khu trục đi qua các khu nghỉ dưỡng, mà muốn nhìn thấy Biển Đen với hình ảnh của những chiếc thuyền buồm và thuyền chở khách du lịch. Bulgaria không muốn chiến tranh tại Biển Đen.

Nga trước đó cũng cảnh báo NATO không nên thiết lập lực lượng hải quân trên Biển Đen, cho rằng bước đi này sẽ hủy hoại an ninh khu vực cũng như mối quan hệ vốn đã mong manh giữa Nga và NATO.

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 14/6 tuyên bố, khối quân sự này quyết định tiếp tục tăng cường sự hiện diện tại Biển Đen. Tuy nhiên quyết định cuối cùng cần phải được thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Warsaw (Ba Lan) ngày 8 - 9/7 tới./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NATO khẳng định quyết tâm tăng cường hiện diện ở Đông Âu và Baltic
NATO khẳng định quyết tâm tăng cường hiện diện ở Đông Âu và Baltic

VOV.VN - Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định, kế hoạch này gửi đi một tín hiệu rõ ràng rằng, NATO sẵn sàng bảo vệ tất cả các đồng minh.

NATO khẳng định quyết tâm tăng cường hiện diện ở Đông Âu và Baltic

NATO khẳng định quyết tâm tăng cường hiện diện ở Đông Âu và Baltic

VOV.VN - Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định, kế hoạch này gửi đi một tín hiệu rõ ràng rằng, NATO sẵn sàng bảo vệ tất cả các đồng minh.

NATO ký thỏa thuận về quản lý không phận với các nước Baltic
NATO ký thỏa thuận về quản lý không phận với các nước Baltic

VOV.VN - Các nước Baltic là Estonia, Latvia, và Lithuania (sát Nga) đã ký thỏa thuận về cơ chế quản lý không phận với NATO.

NATO ký thỏa thuận về quản lý không phận với các nước Baltic

NATO ký thỏa thuận về quản lý không phận với các nước Baltic

VOV.VN - Các nước Baltic là Estonia, Latvia, và Lithuania (sát Nga) đã ký thỏa thuận về cơ chế quản lý không phận với NATO.

Cựu Tổng thống Mỹ Clinton bị tố phạm “tội” khi mở rộng NATO sang Đông
Cựu Tổng thống Mỹ Clinton bị tố phạm “tội” khi mở rộng NATO sang Đông

VOV.VN - Sử gia Mỹ Noam Chomsky đã tố cáo cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton là phạm nhiều “tội ác”, trong đó có mở rộng NATO về phía đông.

Cựu Tổng thống Mỹ Clinton bị tố phạm “tội” khi mở rộng NATO sang Đông

Cựu Tổng thống Mỹ Clinton bị tố phạm “tội” khi mở rộng NATO sang Đông

VOV.VN - Sử gia Mỹ Noam Chomsky đã tố cáo cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton là phạm nhiều “tội ác”, trong đó có mở rộng NATO về phía đông.

NATO cam kết tiếp tục duy trì hiện diện tại Afghanistan
NATO cam kết tiếp tục duy trì hiện diện tại Afghanistan

VOV.VN - Khối quân sự NATO cam kết tiếp tục hiện diện ở Afghanistan để hỗ trợ quốc gia Trung Á này đối phó nguy cơ từ phiến quân Taliban.

NATO cam kết tiếp tục duy trì hiện diện tại Afghanistan

NATO cam kết tiếp tục duy trì hiện diện tại Afghanistan

VOV.VN - Khối quân sự NATO cam kết tiếp tục hiện diện ở Afghanistan để hỗ trợ quốc gia Trung Á này đối phó nguy cơ từ phiến quân Taliban.

NATO, Nga tiếp tục căng thẳng về hoạt động quân sự ở Baltic và Ba Lan
NATO, Nga tiếp tục căng thẳng về hoạt động quân sự ở Baltic và Ba Lan

VOV.VN - Sự căng thẳng giữa Nga và NATO gia tăng khi các bộ trưởng quốc phòng của khối NATO nhất trí điều 4 tiểu đoàn đến Ba Lan và vùng Baltic.

NATO, Nga tiếp tục căng thẳng về hoạt động quân sự ở Baltic và Ba Lan

NATO, Nga tiếp tục căng thẳng về hoạt động quân sự ở Baltic và Ba Lan

VOV.VN - Sự căng thẳng giữa Nga và NATO gia tăng khi các bộ trưởng quốc phòng của khối NATO nhất trí điều 4 tiểu đoàn đến Ba Lan và vùng Baltic.