Du lịch Lâm Đồng phục hồi mạnh dịp Tết Nhâm Dần

VOV.VN - Trong dịp Tết Nhâm Dần 2022, Lâm Đồng đón được trên 300.000 lượt khách du lịch đến vui xuân, nghỉ dưỡng; tăng hơn 566% lượng khách so với dịp Tết Tân Sửu 2021.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, trong dịp Tết Nguyên đán 2022 (từ ngày 29 tháng Chạp năm Tân Sửu đến mùng 6 Tết Nhâm Dần), Lâm Đồng đón được trên 300.000 lượt khách du lịch đến vui xuân, nghỉ dưỡng, tăng hơn 566% lượng khách so với dịp Tết Tân Sửu 2021.

Trong đó, khách lưu trú ước đạt 120.000 lượt và khách nước ngoài đạt 1.900 lượt, chủ yếu tập trung về thành phố Đà Lạt. Lượng khách đông nhất rơi vào các ngày mùng 2 đến mùng 6 Tết, khi phần lớn các cơ sở lưu trú trên địa bàn đều đạt trên 95% công suất phòng nghỉ. Khách tăng đột biến, có lúc rơi vào tình trạng quá tải, giá cả tăng từ 30% - 40% so với ngày thường nhưng chất lượng các cơ sở dịch vụ du lịch đều đảm bảo.

Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, qua khảo sát thực tế, lượng khách du lịch đến Đà Lạt – Lâm Đồng tham quan, nghỉ dưỡng tiếp tục tăng mạnh trong những ngày sắp tới. Đây là dấu hiệu tích cực để ngành du lịch của tỉnh Lâm Đồng đạt mức tăng trưởng mạnh trong điều kiện thực hiện trạng thái bình thường mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thích ứng tốt và an toàn, Khánh Hòa thu hút du khách dịp Tết Nguyên đán
Thích ứng tốt và an toàn, Khánh Hòa thu hút du khách dịp Tết Nguyên đán

VOV.VN - Kết thúc 9 ngày nghỉ Tết Nhâm Dần, tỉnh Khánh Hòa đón gần 100.000 lượt du khách, tổng doanh thu hơn 520 tỷ đồng. Lượng khách và doanh thu đạt cao do tỉnh này tổ chức tốt việc đón khách thích ứng, an toàn với dịch bệnh Covid-19.

Thích ứng tốt và an toàn, Khánh Hòa thu hút du khách dịp Tết Nguyên đán

Thích ứng tốt và an toàn, Khánh Hòa thu hút du khách dịp Tết Nguyên đán

VOV.VN - Kết thúc 9 ngày nghỉ Tết Nhâm Dần, tỉnh Khánh Hòa đón gần 100.000 lượt du khách, tổng doanh thu hơn 520 tỷ đồng. Lượng khách và doanh thu đạt cao do tỉnh này tổ chức tốt việc đón khách thích ứng, an toàn với dịch bệnh Covid-19.

Hà Nội đón hơn 100.000 lượt khách dịp Tết Nhâm Dần
Hà Nội đón hơn 100.000 lượt khách dịp Tết Nhâm Dần

VOV.VN - Từ ngày 31/1/2022 đến hết ngày 6/2/2022, thủ đô Hà Nội đón và phục vụ hơn 105.000 lượt khách, tuy nhiên lượng khách lưu trú không cao. 

Hà Nội đón hơn 100.000 lượt khách dịp Tết Nhâm Dần

Hà Nội đón hơn 100.000 lượt khách dịp Tết Nhâm Dần

VOV.VN - Từ ngày 31/1/2022 đến hết ngày 6/2/2022, thủ đô Hà Nội đón và phục vụ hơn 105.000 lượt khách, tuy nhiên lượng khách lưu trú không cao. 

Ngày xuân ngắm mây tràn về trên Đệ nhất hùng quan
Ngày xuân ngắm mây tràn về trên Đệ nhất hùng quan

VOV.VN - Đèo Hải Vân - “Thiên hạ đệ nhất hùng quan” nằm trên dãy núi Bạch Mã, ranh giới tự nhiên giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng. Vào mùa mây luồn, Hải Vân là điểm đến không thể bỏ lỡ với du khách.

Ngày xuân ngắm mây tràn về trên Đệ nhất hùng quan

Ngày xuân ngắm mây tràn về trên Đệ nhất hùng quan

VOV.VN - Đèo Hải Vân - “Thiên hạ đệ nhất hùng quan” nằm trên dãy núi Bạch Mã, ranh giới tự nhiên giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng. Vào mùa mây luồn, Hải Vân là điểm đến không thể bỏ lỡ với du khách.