Các nữ nạn nhân leo núi bị chặt đầu, nghi là do các phần tử khủng bố

VOV.VN - Cảnh sát Marốc cho biết, họ đang nghiên cứu các cảnh quay thu lại từ 1 trong những nghi phạm ra tay sát hại 2 nữ du khách leo núi người Scandinavia.

Theo AFP, cảnh sát địa phương xác nhận đã bắt giữ một số nghi phạm trong vụ giết hại dã man 2 nữ du khách leo núi hồi đầu tuần. Cảnh sát cho biết không loại trừ đây là một hành động khủng bố.

Hiện trường vụ chặt đầu 2 nữ du khách Scandinavia ở Marốc. Ảnh: AP.

Bốn người đàn ông Marốc được cho là những thủ phạm thực hiện vụ sát hại Maren Ueland (28 tuổi) đến từ Na Uy và Louisa Vesterager Jespersen (24 tuổi) đến từ Đan Mạch. Một trong bốn nghi phạm bị bắt giữ đã từng có quan hệ mật thiết với một nhóm khủng bố (chưa rõ danh tính) - công tố viên tại Rabat cho biết.

“Dựa trên các thông tin mà cảnh sát thu thập được về các nghi phạm, không loại trừ đây là những thành viên của một tổ chức Hồi giáo cực đoan” – Boubker Sabik – phát ngôn viên thuộc Hội đồng Quốc gia Marốc trả lời phỏng vấn của AFP.

Nghi phạm đầu tiên bị bắt giữ tại Strasbourgesh vào sáng thứ Ba, cảnh sát tìm thấy thẻ căn cước của anh ta gần hiện trường vụ án. Và người này đã bị camera an ninh thu hình ở một ngôi làng trên vùng núi Imlil – nơi được coi là trạm dừng chân cho những người leo lên núi Toubkal. Sau đó, qua các cuộc thẩm vấn nghi phạm này, có thêm 3 nghi phạm khác liên quan đến vụ án bị bắt giữ. Các nghi phạm này trước đó đã cắm trại gần nơi những thi thể được tìm thấy. Theo cảnh sát cho biết thêm, 1 nạn nhân đã bị chặt đầu còn người kia có 1 vết cắt sâu ở cổ họng.

Marốc đã từng xảy ra các cuộc tấn công khủng bố vào các năm 2003 và 2011 tại Casablanca và ERICesh. Trong những năm gần đây, theo thống kê của cảnh sát có khoảng 1.000 thanh niên Marốc đã tham gia các nhóm khủng bố khác nhau tại Trung Đông.

Dẫn lời phó giáo sư Albrecht Hofheinz – chuyên gia nghiên cứu Trung Đông thuộc Đại học Oslo, Na Uy cho biết – “tổ chức khủng bố Al-Qaeda có vị thế nhất định tại khu vực Bắc Phi, và nhiều khả năng những thành viên thuộc tổ chức này đã thực hiện vụ tấn công”. Nhưng “cần phải thận trọng khi tuyên bố vụ giết người này là khủng bố”.

Theo lịch trình của 2 nữ du khách, họ đang trải qua kỳ nghỉ Giáng sinh của mình bằng việc chinh phục ngọn núi Toubkal, cao nhất Bắc Phi. Tối ngày 16/12 vừa qua, họ nghỉ chân và cắm trại trên dãy núi Atlas. Ngày hôm sau, thi thể của họ được tìm thấy với cổ họng bị rạch, thi thể một người nằm trong lều, một người bị lôi ra khỏi lều.

Sau vụ sát hại dã man công dân của mình, Đan Mạch và Na Uy đã khuyến cáo người dân hạn chế đi lại tới quốc gia Bắc Phi này. Dãy núi Atlas, nơi xảy ra vụ tấn công là một khu vực nổi tiếng thu hút nhiều người đi bộ leo núi đến từ khắp nơi trên Thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hiện trường vụ giết người, chặt đầu phi tang kinh hoàng gần Tokyo
Hiện trường vụ giết người, chặt đầu phi tang kinh hoàng gần Tokyo

VOV.VN - Một thanh niên Nhật Bản thừa nhận đã giết 9 người và chặt lìa đầu 2 trong số đó. Các nạn nhân được phát hiện bên trong căn hộ của y.

Hiện trường vụ giết người, chặt đầu phi tang kinh hoàng gần Tokyo

Hiện trường vụ giết người, chặt đầu phi tang kinh hoàng gần Tokyo

VOV.VN - Một thanh niên Nhật Bản thừa nhận đã giết 9 người và chặt lìa đầu 2 trong số đó. Các nạn nhân được phát hiện bên trong căn hộ của y.

Đối tượng tình nghi tấn công khủng bố tại Strasboug, Pháp bị tiêu diệt
Đối tượng tình nghi tấn công khủng bố tại Strasboug, Pháp bị tiêu diệt

VOV.VN - Sau 48 giờ lẩn trốn, Chérif Chekatt, đối tượng bị tình nghi gây ra vụ khủng bố tại khu chợ Giáng sinh tại Strasbourg (Pháp), đã bị cảnh sát tiêu diệt.

Đối tượng tình nghi tấn công khủng bố tại Strasboug, Pháp bị tiêu diệt

Đối tượng tình nghi tấn công khủng bố tại Strasboug, Pháp bị tiêu diệt

VOV.VN - Sau 48 giờ lẩn trốn, Chérif Chekatt, đối tượng bị tình nghi gây ra vụ khủng bố tại khu chợ Giáng sinh tại Strasbourg (Pháp), đã bị cảnh sát tiêu diệt.

Marốc bắt giữ 190 nghi phạm khủng bố trong năm nay
Marốc bắt giữ 190 nghi phạm khủng bố trong năm nay

VOV.VN - Cơ quan an ninh Marốc hôm qua (25/12) đã bắt giữ 4 người bị tình nghi có liên hệ với các tổ chức khủng bố.

Marốc bắt giữ 190 nghi phạm khủng bố trong năm nay

Marốc bắt giữ 190 nghi phạm khủng bố trong năm nay

VOV.VN - Cơ quan an ninh Marốc hôm qua (25/12) đã bắt giữ 4 người bị tình nghi có liên hệ với các tổ chức khủng bố.

Cảnh sát Đức đột kích nhà thờ Hồi giáo vì nghi ngờ tài trợ khủng bố
Cảnh sát Đức đột kích nhà thờ Hồi giáo vì nghi ngờ tài trợ khủng bố

VOV.VN - Cảnh sát Đức đã khám xét nhà thờ Hồi giáo ở Wedding, phía bắc thủ đô Berlin do nghi ngờ người thuyết giáo ở đây chuyển tiền cho khủng bố.

Cảnh sát Đức đột kích nhà thờ Hồi giáo vì nghi ngờ tài trợ khủng bố

Cảnh sát Đức đột kích nhà thờ Hồi giáo vì nghi ngờ tài trợ khủng bố

VOV.VN - Cảnh sát Đức đã khám xét nhà thờ Hồi giáo ở Wedding, phía bắc thủ đô Berlin do nghi ngờ người thuyết giáo ở đây chuyển tiền cho khủng bố.