Cựu Tổng thống Mỹ Clinton bị tố phạm “tội” khi mở rộng NATO sang Đông

VOV.VN - Sử gia Mỹ Noam Chomsky đã tố cáo cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton là phạm nhiều “tội ác”, trong đó có mở rộng NATO về phía đông.

Sử gia kiêm nhà ngôn ngữ học nổi tiếng người Mỹ Chomsky cho rằng vị cựu Tổng thống Clinton đã phạm “nhiều tội”, trong đó có việc bành trướng NATO sang phía Đông, vi phạm cam kết của những người tiền nhiệm với lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev sau khi ông Gorbachev đồng ý nhượng bộ, chấp nhận cho nước Đức thống nhất gia nhập khối quân sự thù địch (tức NATO).

Xe tăng Mỹ ở châu Âu. Ảnh: Russia Insider.

Ông Chomsky nói: “Những sự khiêu khích rất nghiêm trọng này đã được thực thi tiếp dưới thời Tổng thống Bush, với chủ nghĩa quân phiệt hung hăng, mà như dự đoán trước đó, đã vấp phải các phản ứng gay gắt từ phía Nga”.

Nhà ngôn ngữ học Chomsky đưa ra các nhận xét trên trong một cuộc trả lời phỏng vấn của trang tin tức phi lợi nhuận Truthout (của Mỹ).

Noam Chomsky còn chỉ ra vai trò của Tổng thống Bill Clinton trong việc ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Chomsky nói: “Đương nhiên Thổ Nhĩ Kỳ là một đồng minh rất quan trọng của Mỹ, đến mức mà dưới thời ông Clinton, nước này trở thành nước hàng đầu nhận vũ khí của Mỹ. Ông Clinton đã đổ vũ khí vào Thổ Nhĩ Kỳ để giúp nước này tiến hành một chiến dịch sát nhân, hủy diệt và khủng bố lớn nhằm vào cộng đồng thiểu số người Kurd”.

NATO cũng tăng đáng kể sự hiện diện của mình ở Đông Âu dưới thời của Tổng thống Obama. Lấy cớ về sự “hổ báo” của Nga, khối quân sự NATO đã tổ chức nhiều cuộc tập trận quy mô lớn trong vùng và tăng cường triển khai lực lượng ở các nước Baltic.

Liên quan đến cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ, ông Chomsky cho biết mình không ủng hộ cả hai ứng viên Donald Trump và Hillary Clinton.

Sử gia Chomsky dự đoán bà Hillary Clinton nhiều khả năng sẽ đi theo con đường chính sách của chồng mình – cựu Tổng thống Bill Clinton./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bill Clinton phê phán Trung Quốc cậy nước lớn để bắt nạt ở Biển Đông
Bill Clinton phê phán Trung Quốc cậy nước lớn để bắt nạt ở Biển Đông

VOV.VN - Ngay trên đất Trung Hoa, cựu Tổng thống Mỹ không ngần ngại vạch trần chiêu của Trung Quốc muốn đàm phán song phương để áp đảo các nước nhỏ hơn.

Bill Clinton phê phán Trung Quốc cậy nước lớn để bắt nạt ở Biển Đông

Bill Clinton phê phán Trung Quốc cậy nước lớn để bắt nạt ở Biển Đông

VOV.VN - Ngay trên đất Trung Hoa, cựu Tổng thống Mỹ không ngần ngại vạch trần chiêu của Trung Quốc muốn đàm phán song phương để áp đảo các nước nhỏ hơn.

Ông Obama chính thức tuyên bố ủng hộ bà Clinton tranh cử Tổng thống
Ông Obama chính thức tuyên bố ủng hộ bà Clinton tranh cử Tổng thống

VOV.VN - Theo ông Obama, với sự can đảm và lòng nhân ái, bà Hillary Clinton xứng đáng hơn ai hết để trở thành Tổng thống tiếp theo của nước Mỹ.

Ông Obama chính thức tuyên bố ủng hộ bà Clinton tranh cử Tổng thống

Ông Obama chính thức tuyên bố ủng hộ bà Clinton tranh cử Tổng thống

VOV.VN - Theo ông Obama, với sự can đảm và lòng nhân ái, bà Hillary Clinton xứng đáng hơn ai hết để trở thành Tổng thống tiếp theo của nước Mỹ.

Các cuộc tập trận của NATO đe dọa an ninh châu Âu
Các cuộc tập trận của NATO đe dọa an ninh châu Âu

VOV.VN - Phía Nga cho rằng, việc NATO tập trận “sát sườn” nước Nga là hành động khiêu khích, không giúp ích cho an ninh châu Âu.

Các cuộc tập trận của NATO đe dọa an ninh châu Âu

Các cuộc tập trận của NATO đe dọa an ninh châu Âu

VOV.VN - Phía Nga cho rằng, việc NATO tập trận “sát sườn” nước Nga là hành động khiêu khích, không giúp ích cho an ninh châu Âu.

Quan hệ Nga - NATO lại xấu đi sau cuộc tập trận mới ở Ba Lan
Quan hệ Nga - NATO lại xấu đi sau cuộc tập trận mới ở Ba Lan

VOV.VN - Căng thẳng nối tiếp căng thẳng, các cuộc tập trận ở Ba Lan càng làm khắc sâu thêm mối bất hòa và rạn nứt giữa Nga và NATO.

Quan hệ Nga - NATO lại xấu đi sau cuộc tập trận mới ở Ba Lan

Quan hệ Nga - NATO lại xấu đi sau cuộc tập trận mới ở Ba Lan

VOV.VN - Căng thẳng nối tiếp căng thẳng, các cuộc tập trận ở Ba Lan càng làm khắc sâu thêm mối bất hòa và rạn nứt giữa Nga và NATO.

Hơn 45.000 người ký kiến nghị đòi bắt cựu Tổng thống Bill Clinton
Hơn 45.000 người ký kiến nghị đòi bắt cựu Tổng thống Bill Clinton

VOV.VN - Lấy lý do về vi phạm luật bầu cử, hơn 45.000 người Mỹ đã ký đơn kêu gọi bắt giữ và truy tố cựu Tổng thống Bill Clinton.

Hơn 45.000 người ký kiến nghị đòi bắt cựu Tổng thống Bill Clinton

Hơn 45.000 người ký kiến nghị đòi bắt cựu Tổng thống Bill Clinton

VOV.VN - Lấy lý do về vi phạm luật bầu cử, hơn 45.000 người Mỹ đã ký đơn kêu gọi bắt giữ và truy tố cựu Tổng thống Bill Clinton.