Đại tướng Hàn Quốc bị tố bóc lột binh sĩ như nô lệ

VOV.VN - Viên đại tướng Hàn Quốc bị tố đã bắt các binh sĩ dưới quyền phải phục dịch như nô lệ tại nhà ông ta.

Một vị tướng 4 sao tại Hàn Quốc sẽ phải đối mặt với một cuộc điều tra do các công tố viên quân sự tiến hành liên quan đến các cáo buộc cho rằng viên tướng này lạm dụng quyền lực và vi phạm nhân quyền đối với các binh sĩ được cử đến phục vụ ông ta tại nhà riêng.

Ảnh minh họa của Yonhap.

Thông tin này được Bộ Quốc phòng Hàn Quốc công bố vào hôm 4/8.

Nhiều khả năng Đại tướng Park Chan-ju, tướng chỉ huy của Bộ chỉ huy Tác chiến số 2, sẽ bị đưa ra tòa án binh.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, nhiều cáo buộc lạm dụng được phản ảnh trên báo chí đã được xác nhận.

Ngành công tố quân sự Hàn Quốc cũng sẽ điều tra cả vợ ông này, với tư cách là nhân chứng, theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-gyun.

Lục quân Hàn Quốc hiện đang bị chỉ trích sau khi có các tiết lộ về việc tướng Park và vợ, tên là Jeon, đã đối xử với các binh sĩ có nhiệm vụ trông coi nhà cửa của họ như là nô lệ.

Trung tâm Nhân quyền Quân sự Hàn Quốc cho hay, những người lính này bị buộc phải làm công việc vặt trong gia đình trong điều kiện thiếu nhân đạo. Trung tâm này có dẫn lại thông tin từ nhiều quân nhân.

Nước sông công lính

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, dựa trên cuộc điều tra của riêng họ, cho biết các binh sĩ bị buộc phải đeo vòng điện tử, chiếc vòng này sẽ rung lên mỗi khi các thành viên trong gia đình tướng Park gọi đến họ khi ở trong dinh thự công vụ 2 tầng của vị tướng này.

Những người lính khốn khổ phải nhặt bóng golf, lo giúp dọn dẹp vườn sau nhà, và giặt giũ quần áo cho con trai viên chỉ huy.

Ngoài ra còn có 1 cáo buộc cho rằng một người lính từng cố tự sát vào năm 2015 do áp lực căng thẳng từ các đòi hỏi thái quá của ông Park và vợ.

Tướng Park đã đề nghị được giải ngũ và nhận trách nhiệm về việc làm cho công chúng bất bình. Tuy nhiên ông ta không hề xác nhận hay phủ nhận các cáo buộc.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc không đồng ý cho viên tướng này ra quân chừng nào việc điều tra về ông ta chưa hoàn thành.

Trong khi đó, Lục quân Hàn Quốc đã mở một cuộc điều tra tại chỗ về hệ thống binh sĩ phục vụ tại nhà các chỉ huy quân đội.

Hơn 100 quân nhân đang làm nhiệm vụ phục vụ tại khoảng 90 nơi ở của các tư lệnh lục quân trên khắp đất nước Hàn Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 36 triệu người đang sống kiếp nô lệ hiện đại
Gần 36 triệu người đang sống kiếp nô lệ hiện đại

VOV.VN - Nô dịch ở đây được hiểu là tước đoạt quyền tự do nhằm bóc lột lao động hay tình dục, thường là thông qua bạo lực, cưỡng ép hay đánh lừa.

Gần 36 triệu người đang sống kiếp nô lệ hiện đại

Gần 36 triệu người đang sống kiếp nô lệ hiện đại

VOV.VN - Nô dịch ở đây được hiểu là tước đoạt quyền tự do nhằm bóc lột lao động hay tình dục, thường là thông qua bạo lực, cưỡng ép hay đánh lừa.

Khủng bố IS ép nhiều nô lệ tránh thai để lạm dụng tình dục liên tục
Khủng bố IS ép nhiều nô lệ tránh thai để lạm dụng tình dục liên tục

VOV.VN - Khủng bố Hồi giáo cực đoan IS tàn ác về mọi mặt. Chúng không chỉ chặt đầu các nam giới mà còn bóc lột tình dục các phụ nữ một cách tàn nhẫn.

Khủng bố IS ép nhiều nô lệ tránh thai để lạm dụng tình dục liên tục

Khủng bố IS ép nhiều nô lệ tránh thai để lạm dụng tình dục liên tục

VOV.VN - Khủng bố Hồi giáo cực đoan IS tàn ác về mọi mặt. Chúng không chỉ chặt đầu các nam giới mà còn bóc lột tình dục các phụ nữ một cách tàn nhẫn.

Sức mạnh khủng và tham vọng của công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc
Sức mạnh khủng và tham vọng của công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc

VOV.VN - Hàn Quốc đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng. Nước này đang phấn đấu để trở thành một nhà xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới.

Sức mạnh khủng và tham vọng của công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc

Sức mạnh khủng và tham vọng của công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc

VOV.VN - Hàn Quốc đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng. Nước này đang phấn đấu để trở thành một nhà xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới.

Hành trình các nhà báo AP phanh phui nạn nô lệ đánh cá ở Đông Nam Á
Hành trình các nhà báo AP phanh phui nạn nô lệ đánh cá ở Đông Nam Á

VOV.VN - Cuộc điều tra công phu, gian khổ của 4 nhà báo AP về nạn nô lệ trong nghề đánh cá ở Đông Nam Á đã mang lại tự do cho hơn 2.000 nạn nhân.

Hành trình các nhà báo AP phanh phui nạn nô lệ đánh cá ở Đông Nam Á

Hành trình các nhà báo AP phanh phui nạn nô lệ đánh cá ở Đông Nam Á

VOV.VN - Cuộc điều tra công phu, gian khổ của 4 nhà báo AP về nạn nô lệ trong nghề đánh cá ở Đông Nam Á đã mang lại tự do cho hơn 2.000 nạn nhân.

Nước Anh có tới 13.000 người bị biến thành nô lệ
Nước Anh có tới 13.000 người bị biến thành nô lệ

VOV.VN - Các nô lệ này bao gồm các phụ nữ bị ép hành nghề mại dâm hoặc các lao động bị cưỡng ép làm việc trên tàu cá…

Nước Anh có tới 13.000 người bị biến thành nô lệ

Nước Anh có tới 13.000 người bị biến thành nô lệ

VOV.VN - Các nô lệ này bao gồm các phụ nữ bị ép hành nghề mại dâm hoặc các lao động bị cưỡng ép làm việc trên tàu cá…