Hải quân Campuchia và Trung Quốc tập trận lớn trên biển

VOV.VN - Campuchia tổ chức cuộc tập trận hải quân hỗn hợp lớn nhất của nước này với Trung Quốc trong tuần này.

Một sĩ quan cao cấp của Campuchia thông báo như vậy vào hôm 23/2.

Tàu tuần tra Campuchia. Ảnh: Global Security.

Phó Tư lệnh – Phó Đô đốc Vann Bunneang cho biết, theo kế hoạch 70 thủy thủ Campuchia tham gia cùng 737 thủy thủ của hải quân Trung Quốc trên 3 chiến hạm Trung Quốc đã hạ neo ở cảng Sihanoukville của Campuchia.

Ông này cho biết, các cuộc tập trận trong 2 ngày vào giữa tuần này bao gồm các hoạt động cứu hộ cứu nạn trên biển.

Trung Quốc tìm cách khuếch trương ảnh hưởng ở Đông Nam Á trong bối cảnh nước này liên tục tung ra các tuyên bố chủ quyền phi lý đối với gần hết Biển Đông.

Campuchia, với nhiều lợi ích kinh tế và chính trị gắn chặt với Bắc Kinh, đã dành ít sự ủng hộ cho các tuyên bố chủ quyền cúa các nước láng giềng Đông Nám Á ở Biển Đông.

Chuyến thăm của hải quân Trung Quốc diễn ra chỉ vài ngày sau một chuyến thăm thiện chí của ba tàu hải quân Nhật Bản.

Nhật Bản cũng có tranh chấp biển đảo với Trung Quốc và đang tranh giành ảnh hưởng với Trung Quốc ở khu vực châu Á.

Phó Đô đốc Campuchia Vann Bunneang nói: “Việc chiến hạm Trung Quốc và tàu Nhật Bản đến đây là niềm tự hào của Campuchia. Nó cho thấy đất nước chúng tôi có mối quan hệ hòa bình và tốt đẹp, mang tính hợp tác với tất cả các nước”.

Khi được hỏi liệu Trung Quốc có phải đang phô diễn sức mạnh “cơ bắp” để gia tăng ảnh hưởng, ông Vann nói rằng không có gì lạ khi các nước lớn khoe thiết bị quân sự hiện đại của mình.

Ông này nói: “Giống như một công ty may mặc. Sau khi có sản phẩm mới, họ thường quảng cáo. Vì vậy việc chiến hạm Trung Quốc hiện diện ở Campuchia hay nơi khác là do Trung Quốc là nước lớn và muốn cho thế giới thấy công nghệ hiện đại của mình”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bài học xương máu từ chế độ diệt chủng Pol Pot - Khmer Đỏ
Bài học xương máu từ chế độ diệt chủng Pol Pot - Khmer Đỏ

VOV.VN - Tập đoàn Pol Pot khéo che giấu bản chất trong thời gian dài, cố gắng lợi dụng niềm tin và sự trợ giúp chí tình của Việt Nam.

Bài học xương máu từ chế độ diệt chủng Pol Pot - Khmer Đỏ

Bài học xương máu từ chế độ diệt chủng Pol Pot - Khmer Đỏ

VOV.VN - Tập đoàn Pol Pot khéo che giấu bản chất trong thời gian dài, cố gắng lợi dụng niềm tin và sự trợ giúp chí tình của Việt Nam.

Trung Quốc đưa tên lửa Hongqi-9 ra Hoàng Sa nhằm mục đích gì?
Trung Quốc đưa tên lửa Hongqi-9 ra Hoàng Sa nhằm mục đích gì?

VOV.VN- Phải chăng Trung Quốc đưa tên lửa đất đối không Hongqi-9 ra đảo Phú Lâm ở Biển Đông chỉ là để tăng cường hiện diện quân sự tại đây?  

Trung Quốc đưa tên lửa Hongqi-9 ra Hoàng Sa nhằm mục đích gì?

Trung Quốc đưa tên lửa Hongqi-9 ra Hoàng Sa nhằm mục đích gì?

VOV.VN- Phải chăng Trung Quốc đưa tên lửa đất đối không Hongqi-9 ra đảo Phú Lâm ở Biển Đông chỉ là để tăng cường hiện diện quân sự tại đây?  

Giáo sư Carl Thayer nói về động thái mới của Trung Quốc ở Hoàng Sa
Giáo sư Carl Thayer nói về động thái mới của Trung Quốc ở Hoàng Sa

VOV.VN - Chuyên gia hàng đầu của Australia về Biển Đông - Thayer, nhận xét về tình hình Trung Quốc quân sự hóa các đảo mà họ chiếm trái phép ở Hoàng Sa.

Giáo sư Carl Thayer nói về động thái mới của Trung Quốc ở Hoàng Sa

Giáo sư Carl Thayer nói về động thái mới của Trung Quốc ở Hoàng Sa

VOV.VN - Chuyên gia hàng đầu của Australia về Biển Đông - Thayer, nhận xét về tình hình Trung Quốc quân sự hóa các đảo mà họ chiếm trái phép ở Hoàng Sa.

Ý đồ của Trung Quốc khi phát triển xe tăng “địa hình” ZTQ là gì?
Ý đồ của Trung Quốc khi phát triển xe tăng “địa hình” ZTQ là gì?

VOV.VN - Trung Quốc phát triển xe tăng hạng nhẹ ZTQ với ý đồ triển khai ở các địa hình rừng rậm, đồi núi, và ruộng nước, nhất là ở biên giới “phía nam”.

Ý đồ của Trung Quốc khi phát triển xe tăng “địa hình” ZTQ là gì?

Ý đồ của Trung Quốc khi phát triển xe tăng “địa hình” ZTQ là gì?

VOV.VN - Trung Quốc phát triển xe tăng hạng nhẹ ZTQ với ý đồ triển khai ở các địa hình rừng rậm, đồi núi, và ruộng nước, nhất là ở biên giới “phía nam”.

Thượng nghị sĩ John McCain: Trung Quốc là kẻ bắt nạt ở Biển Đông
Thượng nghị sĩ John McCain: Trung Quốc là kẻ bắt nạt ở Biển Đông

VOV.VN - Ông McCain cho rằng, Mỹ đã thất bại trong việc thích ứng với quy mô và tốc độ của các thách thức mà nước này phải đối mặt ở Biển Đông.

Thượng nghị sĩ John McCain: Trung Quốc là kẻ bắt nạt ở Biển Đông

Thượng nghị sĩ John McCain: Trung Quốc là kẻ bắt nạt ở Biển Đông

VOV.VN - Ông McCain cho rằng, Mỹ đã thất bại trong việc thích ứng với quy mô và tốc độ của các thách thức mà nước này phải đối mặt ở Biển Đông.