Hải quân Mỹ rầm rập kéo đến Biển Đen, tập trận sát biên giới Nga

VOV.VN- Hàng ngàn binh sỹ đến từ 19 quốc gia cùng hàng chục chiến hạm và chiến đấu cơ các loại tham gia cuộc tập trận lớn có tên Sea Breeze 2018 do Mỹ tổ chức.

30 chiến hạm, hàng chục chiến cơ phản lực và khoảng 3.000 binh sỹ từ 19 quốc gia được triển khai tại vùng biển của Ukriane để tham gia cuộc tập trận quy mô lớn Sea Breeze 2018 do Mỹ tổ chức tại Biển Đen, gần Bán đảo Crimea.

Tàu chỉ huy USS Mount Whitney (LCC-20), kỳ hạm của Hạm đội 6 Hải quân Mỹ. Ảnh: Sputnik

Hải quân Mỹ, một trong những lực lượng chính tham gia cuộc tập trận Sea Breeze, đã triển khai tàu chỉ huy USS Mount Whitney (LCC-20), kỳ hạm của Hạm đội 6 Hải quân Mỹ; khu trục hạm mang tên lửa có điều khiển USS Porter (DDG-78); 1 máy bay tuần tra P-8A Poseidon cùng lính thủy đánh bộ Mỹ và người nhái thuộc Đội Xây dựng Dưới nước Hải quân số 1.

Thông báo của Lầu Năm Góc nêu rõ: “Cuộc tập trận này nhằm mục đích xây dựng năng lực và khả năng kết hợp để đảm bảo an ninh trong khu vực và nâng cao niềm tin giữa các quốc gia tham gia”.

Bộ Quốc phòng Ukraine cũng ra thông cáo tuyên bố cuộc tập trận này là phản ứng đối với nỗ lực tài trợ và tổ chức chiến tranh lai – loại hình chiến tranh kết hợp chiến tranh nghị trường, chiến tranh quy ước, chiến tranh phi qui ước và chiến tranh công nghệ cao.

Theo thông tin từ Lầu Năm Góc, cuộc tập trận Sea Breeze nhằm mục đích huấn luyện can thiệp bằng đường biển, phòng không, chống ngầm, chiến thuật kiểm soát thiệt hại, tìm kiếm cứu nạn và chiến tranh đổ bộ. Cuộc tập trận được triển khai từ cảng Odessa, Ukraine – cách Bán đảo Crimea chỉ 175km, theo dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 21/7.

Đây là lần đầu tiên tư lệnh nhiều quốc gia chỉ huy các đơn vị của mình trên tàu chỉ huy USS Mount Whitney, tàu chỉ huy thuộc lớp Blue Ridge từng tham gia chiến dịch tấn công Afghanistan của Mỹ năm 2001. Tàu chỉ huy USS Mount Whitney cũng tham gia chiến dịch hỗ trợ quân đội Gruzia trong cuộc chiến tại Nam Ossetia năm 2008.

Cuộc tập trận Sea Breeze 2017 có sự tham gia của 31 chiến hạm, 29 chiến cơ và hơn 3.000 binh sỹ cũng diễn ra tại bờ biển Odessa, Ukriane. Moscow phản ứng gay gắt trước cuộc tập trận này, đồng thời chỉ trích việc các chiến hạm NATO thường xuyên ra vào khu vực Biển Đen chỉ gây ra căng thẳng, đe dọa đến an ninh và ổn định của khu vực.

Nguồn tin Stars and Stripes còn cho biết, cùng thời điểm diễn ra cuộc tập trận Sea Breeze 2018, lính thủy đánh bộ Mỹ còn triển khai tập trận cùng binh sỹ Ukraine ở địa điểm khác cách Bán đảo Crimea chỉ 169 km. Cuộc tập trận này nhằm nâng cao kỹ năng tấn công ban ngày và phục kích ban đêm trong hoạt động tác chiến nội địa của các binh sỹ Mỹ và Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thượng đỉnh NATO đạt được đồng thuận trong nhiều vấn đề
Thượng đỉnh NATO đạt được đồng thuận trong nhiều vấn đề

VOV.VN - Bất chấp những bất đồng liên quan tới chi tiêu quốc phòng, lãnh đạo các nước thuộc NATO đã đạt được đồng thuận trong nhiều vấn đề quan trọng.

Thượng đỉnh NATO đạt được đồng thuận trong nhiều vấn đề

Thượng đỉnh NATO đạt được đồng thuận trong nhiều vấn đề

VOV.VN - Bất chấp những bất đồng liên quan tới chi tiêu quốc phòng, lãnh đạo các nước thuộc NATO đã đạt được đồng thuận trong nhiều vấn đề quan trọng.

Hối thúc NATO tăng chi tiêu quốc phòng, mục đích của ông Trump là gì?
Hối thúc NATO tăng chi tiêu quốc phòng, mục đích của ông Trump là gì?

VOV.VN - Nhiều người lo ngại, sáng kiến“Mua hàng Mỹ”có thể là lý do khiến ông Trump hối thúc các thành viên trong NATO tăng chi tiêu quốc phòng.

Hối thúc NATO tăng chi tiêu quốc phòng, mục đích của ông Trump là gì?

Hối thúc NATO tăng chi tiêu quốc phòng, mục đích của ông Trump là gì?

VOV.VN - Nhiều người lo ngại, sáng kiến“Mua hàng Mỹ”có thể là lý do khiến ông Trump hối thúc các thành viên trong NATO tăng chi tiêu quốc phòng.

Sau Thượng đỉnh, NATO xóa bỏ được mối lo chia rẽ
Sau Thượng đỉnh, NATO xóa bỏ được mối lo chia rẽ

VOV.VN - Ngày 13/7, Hội nghị thượng đỉnh NATO kết thúc sau hai ngày họp tại Brussels, Bỉ. Hội nghị đã xóa bỏ được mối lo chia rẽ trong liên minh quân sự này.

Sau Thượng đỉnh, NATO xóa bỏ được mối lo chia rẽ

Sau Thượng đỉnh, NATO xóa bỏ được mối lo chia rẽ

VOV.VN - Ngày 13/7, Hội nghị thượng đỉnh NATO kết thúc sau hai ngày họp tại Brussels, Bỉ. Hội nghị đã xóa bỏ được mối lo chia rẽ trong liên minh quân sự này.

Tướng Mỹ thừa nhận NATO có thể mất ưu thế quân sự trước Nga
Tướng Mỹ thừa nhận NATO có thể mất ưu thế quân sự trước Nga

VOV.VN - Tướng Mỹ thừa nhận, nếu các nước NATO không chịu hiện đại hóa quân đội của mình, tổ chức này hoàn toàn có thể mất ưu thế quân sự trước Nga.

Tướng Mỹ thừa nhận NATO có thể mất ưu thế quân sự trước Nga

Tướng Mỹ thừa nhận NATO có thể mất ưu thế quân sự trước Nga

VOV.VN - Tướng Mỹ thừa nhận, nếu các nước NATO không chịu hiện đại hóa quân đội của mình, tổ chức này hoàn toàn có thể mất ưu thế quân sự trước Nga.