Hải quân Mỹ thử nghiệm vũ khí, gây động đất

Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) xác định những chấn động hôm 16/7 ở ngoài khơi biển Florida không phải là động đất, mà là vụ nổ thử nghiệm của hải quân.

Theo Live Science, USGS hôm 16/7 báo cáo về một vụ động đất cường độ 3,7 độ richter ngoài khơi bờ biển Flordia. Đây là sự kiện địa chấn hiếm gặp trong khu vực ít khi xảy ra động đất này. 

Hải quân Mỹ cho nổ tung khối thuốc hàng nghìn kg để thử nghiệm khả năng chịu sốc của tàu Jackson. Ảnh: US Navy.

Chấn động từ ngoài biển lớn đến mức người dân bang này còn cảm nhận được mặt đất rung nhẹ. Tuy nhiên, đến ngày 20/7, USGS đã bác bỏ tuyên bố vụ rung chấn hôm 16/7 là động đất và cho biết đó là một vụ nổ thử nghiệm của hải quân nước này.

Cuộc thử nghiệm của hải quân Mỹ diễn ra tại vùng biển cách bãi Daytona khoảng 168 km về phía đông bắc. Họ kích hoạt khối thuốc nổ nặng hơn 4.500 kg để đánh giá tác động của vụ nổ tới chiếc tàu chiến đấu ven biển USS Jackson. Sau vụ nổ, con tàu chỉ bị hư hại nhẹ.

Đây không phải lần đầu tiên các vụ thử nghiệm quân sự bị nhầm lẫn với động đất. Theo báo cáo về các trận động đất lịch sử ở Florida, kể từ năm 1727 tới 1997, chỉ có 24 chấn động địa chất xảy ra ở khu vực này, nhưng chỉ có 5 lần là động đất thực sự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải quân Mỹ phát triển pháo điện từ bất chấp Lầu Năm Góc phản đối
Hải quân Mỹ phát triển pháo điện từ bất chấp Lầu Năm Góc phản đối

VOV.VN - Dù pháo điện từ có uy lực mạnh, chi phí hợp lý nhưng Lầu Năm Góc không muốn phát triển vũ khí, trái với hải quân Mỹ.

Hải quân Mỹ phát triển pháo điện từ bất chấp Lầu Năm Góc phản đối

Hải quân Mỹ phát triển pháo điện từ bất chấp Lầu Năm Góc phản đối

VOV.VN - Dù pháo điện từ có uy lực mạnh, chi phí hợp lý nhưng Lầu Năm Góc không muốn phát triển vũ khí, trái với hải quân Mỹ.

Đặc nhiệm SEAL Hải quân Mỹ than phiền vì thiếu súng đạn
Đặc nhiệm SEAL Hải quân Mỹ than phiền vì thiếu súng đạn

VOV.VN - Đặc nhiệm SEAL Hải quân Mỹ- một trong những đơn vị tinh nhuệ nhất trong quân đội nước này- đang than phiền vì thiếu súng đạn.

Đặc nhiệm SEAL Hải quân Mỹ than phiền vì thiếu súng đạn

Đặc nhiệm SEAL Hải quân Mỹ than phiền vì thiếu súng đạn

VOV.VN - Đặc nhiệm SEAL Hải quân Mỹ- một trong những đơn vị tinh nhuệ nhất trong quân đội nước này- đang than phiền vì thiếu súng đạn.

Các tàu ngầm Nga ở Thái Bình Dương khiến Hải quân Mỹ khiếp sợ
Các tàu ngầm Nga ở Thái Bình Dương khiến Hải quân Mỹ khiếp sợ

VOV.VN - Đô đốc Mỹ Harry Harris thừa nhận, sự hiện diện của các tàu ngầm Nga ở Thái Bình Dương là mối đe dọa lớn nhất đối với Hải quân Mỹ.

Các tàu ngầm Nga ở Thái Bình Dương khiến Hải quân Mỹ khiếp sợ

Các tàu ngầm Nga ở Thái Bình Dương khiến Hải quân Mỹ khiếp sợ

VOV.VN - Đô đốc Mỹ Harry Harris thừa nhận, sự hiện diện của các tàu ngầm Nga ở Thái Bình Dương là mối đe dọa lớn nhất đối với Hải quân Mỹ.

Hải quân Mỹ chi tới hơn 81 tỷ USD đóng 38 tàu chiến
Hải quân Mỹ chi tới hơn 81 tỷ USD đóng 38 tàu chiến

VOV.VN - Hải quân Mỹ sẽ chi hơn 81 tỷ USD để đóng 38 tàu chiến, gồm 9 tàu ngầm lớp Virginia và 10 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh-Burke.

Hải quân Mỹ chi tới hơn 81 tỷ USD đóng 38 tàu chiến

Hải quân Mỹ chi tới hơn 81 tỷ USD đóng 38 tàu chiến

VOV.VN - Hải quân Mỹ sẽ chi hơn 81 tỷ USD để đóng 38 tàu chiến, gồm 9 tàu ngầm lớp Virginia và 10 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh-Burke.