Iran khoe tên lửa đe dọa biến Israel thành “tro bụi”

VOV.VN - Quân đội Iran vừa trình diễn các quả tên lửa mới nhất của họ, đe dọa sẽ sử dụng số vũ khí này để chống lại Israel.

Vào ngày 21/9, Iran đã thực hiện một cuộc diễu binh ở thủ đô nước này. Trong sự kiện này Iran đã phô diễn một loạt xe tăng và máy bay chiến đấu.

Tên lửa Iran tại một cuộc diễu binh. Ảnh: ISNA.

Bên cạnh đó quân đội Iran còn giới thiệu 16 quả tên lửa đạn đạo cùng các đầu đạn mới tên là Zolfaghar.

Theo thông điệp in trên sườn một chiếc xe tải chở loại tên lửa này, đầu đạn Zolfaghar là để dùng bắn vào Israel.

Tờ Jerusalem Post trích dẫn thông điệp trên: “Nếu các lãnh đạo chế độ Phục quốc Do Thái [ý chỉ Israel] có một bước đi sai lầm, Cộng hòa Hồi giáo sẽ biến Tel Aviv và Haifa thành tro bụi”.

Theo tướng Amir-Ali Hadjizadeh – tư lệnh bộ phận không quân của lực lượng Vệ binh Cộng hòa Iran, tên lửa này có tầm bắn khoảng 750km. Tuy nhiên khoảng cách từ Tel Aviv tới biên giới Iran là 1.230km nên chưa rõ mối đe dọa này là như thế nào.

Tờ Times of Israel trích dẫn tuyên bố của tướng Mohammad Hossein Bagheri, tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran: “Quyết định gần đây của các tên tội phạm Mỹ viện trợ quân sự cho chế độ Phục quốc Do Thái tăng cường quyết tâm của chúng ta trong việc gia tăng các năng lực quốc phòng”.

Đầu tháng 9, Mỹ ký một gói viện trợ trị giá kỷ lục 38 tỷ USD cho Israel, được cung cấp dần trong 10 năm tới.

Tướng Bagheri nói thêm: “Mục đích tối thượng của Mỹ, chế độ Zion [tức Israel] và những kẻ ủng hộ các nhóm khủng bố... là phá hủy cơ sở hạ tầng của Syria và Iraq ủng hộ Israel”.

Căng thẳng cũng gia tăng do các cuộc đối đầu gần đây giữa Vệ binh Cộng hòa Iran và các tàu hải quân Mỹ ở vịnh Persian.

Jerusalem Post dẫn lời Thiếu tướng Mohammad Ali Jafari tư lệnh Vệ binh Công hòa nói: “Chúng tôi nói với Mỹ rằng tốt hơn hết, vốn và sự giàu có của người dân Mỹ không nên đầu tư phí phạm vào sự hiện diện không phù hợp và nguy hại ở vịnh Persian”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran chuẩn bị phóng thêm tên lửa đạn đạo vào vũ trụ
Iran chuẩn bị phóng thêm tên lửa đạn đạo vào vũ trụ

VOV.VN - Theo các quan chức Mỹ, Cộng hòa Hồi giáo Iran đang chuẩn bị phóng một tên lửa đạn đạo vào vũ trụ vào cuối tuần này.

Iran chuẩn bị phóng thêm tên lửa đạn đạo vào vũ trụ

Iran chuẩn bị phóng thêm tên lửa đạn đạo vào vũ trụ

VOV.VN - Theo các quan chức Mỹ, Cộng hòa Hồi giáo Iran đang chuẩn bị phóng một tên lửa đạn đạo vào vũ trụ vào cuối tuần này.

Nga bán S-300 cho Iran buộc Thổ, Saudi Arabia cầu cạnh Israel
Nga bán S-300 cho Iran buộc Thổ, Saudi Arabia cầu cạnh Israel

VOV.VN - Việc Nga bán S-300 cho Iran đã vô hiệu hóa lời đe dọa tấn công Iran của Israel và khiến quan hệ Iran-Thổ Nhĩ Kỳ-Saudi Arabia thêm căng thẳng.

Nga bán S-300 cho Iran buộc Thổ, Saudi Arabia cầu cạnh Israel

Nga bán S-300 cho Iran buộc Thổ, Saudi Arabia cầu cạnh Israel

VOV.VN - Việc Nga bán S-300 cho Iran đã vô hiệu hóa lời đe dọa tấn công Iran của Israel và khiến quan hệ Iran-Thổ Nhĩ Kỳ-Saudi Arabia thêm căng thẳng.

Hệ thống phòng không S-300 xuất hiện trong lễ duyệt binh của Iran
Hệ thống phòng không S-300 xuất hiện trong lễ duyệt binh của Iran

VOV.VN - Giới chức Iran lần đầu tiên phô diễn hệ thống phòng không S-300 hiện đại mà họ nhận được từ Nga.

Hệ thống phòng không S-300 xuất hiện trong lễ duyệt binh của Iran

Hệ thống phòng không S-300 xuất hiện trong lễ duyệt binh của Iran

VOV.VN - Giới chức Iran lần đầu tiên phô diễn hệ thống phòng không S-300 hiện đại mà họ nhận được từ Nga.

Iran phát triển tên lửa bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ
Iran phát triển tên lửa bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ

VOV.VN - Trước các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào các công ty Iran, nước này tuyên bố tiếp tục phát triển tên lửa để phòng vệ chính đáng và chống khủng bố.

Iran phát triển tên lửa bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ

Iran phát triển tên lửa bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ

VOV.VN - Trước các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào các công ty Iran, nước này tuyên bố tiếp tục phát triển tên lửa để phòng vệ chính đáng và chống khủng bố.