Iran không từ bỏ chương trình tên lửa vì mục đích phòng vệ

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng mới được bổ nhiệm của Iran Amir Hatami hôm 20/8 nói rằng nước này sẽ tiếp tục chương trình tên lửa mang mục đích phòng vệ.

Phát biểu bên lề cuộc họp đầu tiên của nội các mới Iran, Bộ trưởng Hatami khẳng định sự kiên quyết trong lĩnh vực quốc phòng. Theo đó, ông sẽ không trì hoãn ngày nào để thực hiện nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng.

Tên lửa Iran. Ảnh: BBC.

Hãng thông tấn chính thức Iran IRNA dẫn lời tân Bộ trưởng Quốc phòng Hatami cũng nhấn mạnh rằng chương trình phòng vệ của nước Cộng hòa Hồi giáo sẽ không chịu ảnh hưởng bởi bất cứ áp lực nào.

Trong khi, Mỹ cáo buộc chương trình tên lửa chiến lược của Iran đe dọa các lợi ích của Mỹ trên thế giới, thì giới chức Iran cho rằng các vụ thử tên lửa là “quyền không thể chối bỏ” của nước này trong thúc đẩy năng lực phòng vệ.

Căng thẳng Mỹ-Iran leo thang liên quan đến các vụ phóng thử tên lửa của nước Cộng hòa Hồi giáo mà Mỹ cáo buộc là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói rằng Iran có thể ngay lập tức từ bỏ hiệp định hạt nhân của họ với các cường quốc thế giới nếu như Mỹ áp đặt thêm bất kỳ lệnh trừng phạt mới nào.

Còn phía Mỹ cho rằng, không thể để mặc Iran lợi dụng thỏa thuận hạt nhân để biến cả thế giới thành con tin. Với Mỹ, thỏa thuận hạt nhân này “không quá lớn đến mức không thể từ bỏ” và các lệnh trừng phạt của Mỹ không có liên quan đến thỏa thuận hạt nhân với Iran./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Máy bay Iran áp sát tàu sân bay USS Nimitz, Mỹ bày tỏ quan ngại
Máy bay Iran áp sát tàu sân bay USS Nimitz, Mỹ bày tỏ quan ngại

VOV.VN -Chiếc máy bay không người lái của Iran đã tiến hành tiếp cận tàu sân bay USS Nimitz mà không có đèn báo.

Máy bay Iran áp sát tàu sân bay USS Nimitz, Mỹ bày tỏ quan ngại

Máy bay Iran áp sát tàu sân bay USS Nimitz, Mỹ bày tỏ quan ngại

VOV.VN -Chiếc máy bay không người lái của Iran đã tiến hành tiếp cận tàu sân bay USS Nimitz mà không có đèn báo.

Tổng thống Iran cảnh báo có thể khởi động lại chương trình hạt nhân
Tổng thống Iran cảnh báo có thể khởi động lại chương trình hạt nhân

VOV.VN - Hôm 15/8, Tổng thống Iran Rouhani tuyên bố, Iran có thể khởi động lại chương trình hạt nhân trong vòng vài giờ nếu Mỹ tiếp tục đe dọa trừng phạt họ.

Tổng thống Iran cảnh báo có thể khởi động lại chương trình hạt nhân

Tổng thống Iran cảnh báo có thể khởi động lại chương trình hạt nhân

VOV.VN - Hôm 15/8, Tổng thống Iran Rouhani tuyên bố, Iran có thể khởi động lại chương trình hạt nhân trong vòng vài giờ nếu Mỹ tiếp tục đe dọa trừng phạt họ.

Mỹ có thể từ bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran
Mỹ có thể từ bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran

VOV.VN - Mỹ phản ứng sau khi Iran tuyên bố có thể ngay lập tức từ bỏ hiệp định hạt nhân của họ với các cường quốc thế giới.

Mỹ có thể từ bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran

Mỹ có thể từ bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran

VOV.VN - Mỹ phản ứng sau khi Iran tuyên bố có thể ngay lập tức từ bỏ hiệp định hạt nhân của họ với các cường quốc thế giới.

Thổ Nhĩ Kỳ - Iran bất ngờ “tâm đầu ý hợp”
Thổ Nhĩ Kỳ - Iran bất ngờ “tâm đầu ý hợp”

VOV.VN-Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran đang có chuyến thăm đầu tiên tới Thổ Nhĩ Kỳ với mục đích tăng cường hợp tác, thu hẹp bất đồng.

Thổ Nhĩ Kỳ - Iran bất ngờ “tâm đầu ý hợp”

Thổ Nhĩ Kỳ - Iran bất ngờ “tâm đầu ý hợp”

VOV.VN-Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran đang có chuyến thăm đầu tiên tới Thổ Nhĩ Kỳ với mục đích tăng cường hợp tác, thu hẹp bất đồng.

Iran hối thúc EU tích cực hơn trong thực thi thỏa thuận hạt nhân
Iran hối thúc EU tích cực hơn trong thực thi thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Tổng thống Iran Hassan Rowhani ngày 16/08 hối thúc EU đóng vai trò tích cực hơn trong việc hỗ trợ thực hiện đầy đủ thỏa thuận hạt nhân.

Iran hối thúc EU tích cực hơn trong thực thi thỏa thuận hạt nhân

Iran hối thúc EU tích cực hơn trong thực thi thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Tổng thống Iran Hassan Rowhani ngày 16/08 hối thúc EU đóng vai trò tích cực hơn trong việc hỗ trợ thực hiện đầy đủ thỏa thuận hạt nhân.