Iraq tập trung quân chuẩn bị giải phóng thành phố Fallujah, tỉnh Anbar

VOV.VN - Chính phủ Iraq đang khẩn trương tập trung quân về sát Fallujah để chuẩn bị đánh đuổi quân IS ra khỏi thành phố này.

Hôm nay (26/2), chính quyền Iraq bắt đầu triển khai quân đội đến gần với thành phố Fallujah, tỉnh Anbar, hướng tới việc giải phóng hoàn toàn thành phố chiến lược này từ tay lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Lực lượng vũ trang IS ở ngoại ô Fallujah. Ảnh: Telegraph.

Quân đội Iraq đã áp dụng lệnh giới nghiêm trên toàn thành phố Amiriya Fallujah, cách thành phố Fallujah 30km, sau khi giải phóng được 2 ngôi làng tại đây.

Chỉ huy trưởng trạm cảnh sát Amiriya Fallujah, Aref al-Janabi cho biết, việc triển khai lệnh giới nghiêm này sẽ giúp các hoạt động quân sự được triển khai một cách dễ dàng hơn. Các lực lượng vũ trang bao gồm quân đội, cảnh sát, lực lượng khẩn cấp, lực lượng vũ trang các bộ lạc địa phương trên toàn thành phố đang được tập hợp lại.

Mục tiêu đầu tiên của chiến dịch quân sự lần này là giải phóng 2 ngôi làng là Albu Manahi và Albuhajal cùng 3 ngọn đồi phía Nam của Fallujah, với sự hỗ trợ của Liên minh quốc tế chống IS do Mỹ đứng đầu.

Trong khi đó, ngày hôm qua giới chức Iraq cũng thông báo, quân đội Mỹ đang tiến hành xây dựng 2 căn cứ quân sự mới trên địa bàn tỉnh Anbar bao gồm khu vực Hamrah, phía Đông Bắc thành phố Fallujah và một căn cứ quân sự khác gần mỏ khí đốt Akkas, khu vực biên giới Iraq tiếp giáp với Syria.

Với việc xây dựng thêm các căn cứ quân sự mới tại Iraq, cuộc chiến chống IS của chính quyền Iraq với sự hỗ trợ của Mỹ đang được kỳ vọng hơn bao giờ hết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chống IS: Iraq dựng tường bê tông và đào hào quanh Baghdad
Chống IS: Iraq dựng tường bê tông và đào hào quanh Baghdad

VOV.VN - Iraq bắt đầu dựng tường bê tông dài 299km cùng hào sâu 1m8 quanh thủ đô Baghdad để ngăn chặn khủng bố IS xâm nhập vào thành phố.

Chống IS: Iraq dựng tường bê tông và đào hào quanh Baghdad

Chống IS: Iraq dựng tường bê tông và đào hào quanh Baghdad

VOV.VN - Iraq bắt đầu dựng tường bê tông dài 299km cùng hào sâu 1m8 quanh thủ đô Baghdad để ngăn chặn khủng bố IS xâm nhập vào thành phố.

Quân đội Mỹ đánh giá cao thắng lợi của quân Iraq trước IS tại Ramadi
Quân đội Mỹ đánh giá cao thắng lợi của quân Iraq trước IS tại Ramadi

VOV.VN - Các sĩ quan quân đội Mỹ đánh giá cao thắng lợi của quân đội Iraq trước IS tại Ramadi sau khi thành phố này thất thủ hồi tháng 5.

Quân đội Mỹ đánh giá cao thắng lợi của quân Iraq trước IS tại Ramadi

Quân đội Mỹ đánh giá cao thắng lợi của quân Iraq trước IS tại Ramadi

VOV.VN - Các sĩ quan quân đội Mỹ đánh giá cao thắng lợi của quân đội Iraq trước IS tại Ramadi sau khi thành phố này thất thủ hồi tháng 5.

Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?
Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?

VOV.VN - Năm 2015 căng thẳng vì các hoạt động khủng bố của Hồi giáo cực đoan. Cuộc chiến chống lại các nhóm tàn độc này vì sao lại dai dẳng đến như vậy?

Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?

Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?

VOV.VN - Năm 2015 căng thẳng vì các hoạt động khủng bố của Hồi giáo cực đoan. Cuộc chiến chống lại các nhóm tàn độc này vì sao lại dai dẳng đến như vậy?

Chính quyền Iraq có “quá lạc quan” về việc xóa bỏ IS sau trận Ramadi?
Chính quyền Iraq có “quá lạc quan” về việc xóa bỏ IS sau trận Ramadi?

VOV.VN - Sau khi quân đội Iraq cơ bản đánh bật IS khỏi thành phố Ramadi, chính quyền nước này tuyên bố sẽ xóa bỏ IS trong năm 2016. Liệu họ có quá lạc quan?

Chính quyền Iraq có “quá lạc quan” về việc xóa bỏ IS sau trận Ramadi?

Chính quyền Iraq có “quá lạc quan” về việc xóa bỏ IS sau trận Ramadi?

VOV.VN - Sau khi quân đội Iraq cơ bản đánh bật IS khỏi thành phố Ramadi, chính quyền nước này tuyên bố sẽ xóa bỏ IS trong năm 2016. Liệu họ có quá lạc quan?

Mỹ bán cho Iraq số vũ khí trị giá 2 tỷ USD để chống IS
Mỹ bán cho Iraq số vũ khí trị giá 2 tỷ USD để chống IS

VOV.VN- Mỹ đã chấp thuận bán cho Iraq số bom và tên lửa trị giá 2 tỷ USD để trang bị cho phi đội tiêm kích F-16 của nước này tham gia tấn công IS.

Mỹ bán cho Iraq số vũ khí trị giá 2 tỷ USD để chống IS

Mỹ bán cho Iraq số vũ khí trị giá 2 tỷ USD để chống IS

VOV.VN- Mỹ đã chấp thuận bán cho Iraq số bom và tên lửa trị giá 2 tỷ USD để trang bị cho phi đội tiêm kích F-16 của nước này tham gia tấn công IS.