Israel tập trận không quân lớn nhất trong lịch sử với 7 nước

VOV.VN - Ngày 5/11, quân đội Israel đã bắt đầu tiến hành cuộc tập trận không quân quốc tế mang tên “Lá cờ Xanh” (Blue Flag).

Cuộc tập trận có sự tham gia của 7 lực lượng không quân nước ngoài gồm Ấn Độ, Mỹ, Hy Lạp, Ba Lan, Pháp, Italia và Đức. Đây là cuộc tập trận không quân được tổ chức định kỳ 2 năm 1 lần của quân đội Israel, kể từ năm 2013.

Một chiến đấu cơ tham gia tập trận "Lá cờ Xanh" 2017. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Israel)

Theo thông báo của quân đội Israel, cuộc tập trận năm nay có quy mô lớn nhất trong lịch sử nước này với sự tham gia lần đầu của Lực lượng Không quân Ấn Độ.

Tham gia cuộc tập trận có hơn 1.000 phi công cùng đại diện của các bộ phận kỹ thuật và hành chính.

Quan chức quốc phòng Ấn Độ và Israel trao đổi bên lề cuộc tập trận. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Israel)

Máy bay vận tải C130J tham gia cuộc tập trận. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Israel)

Phi công Đức chuẩn bị cất cánh trong cuộc tập trận. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Israel)

Mục đích của cuộc tập trận là nhằm nâng cao khả năng chiến đấu cho lực lượng không quân, đồng thời tăng cường “hợp tác ngoại giao giữa các quốc gia”.

Cuộc tập trận “Lá cờ Xanh” được tổ chức bên ngoài căn cứ không quân Ovda của Israel./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Tham quan “trại huấn luyện chống khủng bố” của Israel
Ảnh: Tham quan “trại huấn luyện chống khủng bố” của Israel

VOV.VN - Tại trại huấn luyện này, du khách được hướng dẫn các kỹ năng phòng vệ trước nguy cơ bị tấn công khủng bố.

Ảnh: Tham quan “trại huấn luyện chống khủng bố” của Israel

Ảnh: Tham quan “trại huấn luyện chống khủng bố” của Israel

VOV.VN - Tại trại huấn luyện này, du khách được hướng dẫn các kỹ năng phòng vệ trước nguy cơ bị tấn công khủng bố.

Israel phát triển công nghệ máy bay không người lái có khả năng tự hủy
Israel phát triển công nghệ máy bay không người lái có khả năng tự hủy

VOV.VN - Loại máy bay này có khả năng vô hiệu hóa lực lượng binh sĩ đối phương, những tay súng bắn tỉa hay các máy bay không người lái khác.

Israel phát triển công nghệ máy bay không người lái có khả năng tự hủy

Israel phát triển công nghệ máy bay không người lái có khả năng tự hủy

VOV.VN - Loại máy bay này có khả năng vô hiệu hóa lực lượng binh sĩ đối phương, những tay súng bắn tỉa hay các máy bay không người lái khác.

“Syria, Lebanon không nên thử thách lòng kiên nhẫn của Israel”
“Syria, Lebanon không nên thử thách lòng kiên nhẫn của Israel”

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman cảnh báo Syria và Lebabon không nên thử thách lòng kiên nhẫn của nhà nước Do Thái.

“Syria, Lebanon không nên thử thách lòng kiên nhẫn của Israel”

“Syria, Lebanon không nên thử thách lòng kiên nhẫn của Israel”

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman cảnh báo Syria và Lebabon không nên thử thách lòng kiên nhẫn của nhà nước Do Thái.

Quân đội Israel lộ căn cứ không quân bí mật giấu kín từ những năm 1970
Quân đội Israel lộ căn cứ không quân bí mật giấu kín từ những năm 1970

Sau khi bị lộ, quân đội Israel đã nhanh chóng xóa dấu vết nhưng điều đó phần nào cho thấy tính bí mật của căn cứ trọng tâm chiến lược quân sự nước này.

Quân đội Israel lộ căn cứ không quân bí mật giấu kín từ những năm 1970

Quân đội Israel lộ căn cứ không quân bí mật giấu kín từ những năm 1970

Sau khi bị lộ, quân đội Israel đã nhanh chóng xóa dấu vết nhưng điều đó phần nào cho thấy tính bí mật của căn cứ trọng tâm chiến lược quân sự nước này.

Quân đội Israel mất hàng loạt súng phóng lựu, hàng ngàn viên đạn
Quân đội Israel mất hàng loạt súng phóng lựu, hàng ngàn viên đạn

VOV.VN- Căn cứ của lực lượng phòng vệ Israel bị mất trộm, đây là vụ trộm cắp thứ 2 trong tháng 10 tại căn cứ của lực lượng này.

Quân đội Israel mất hàng loạt súng phóng lựu, hàng ngàn viên đạn

Quân đội Israel mất hàng loạt súng phóng lựu, hàng ngàn viên đạn

VOV.VN- Căn cứ của lực lượng phòng vệ Israel bị mất trộm, đây là vụ trộm cắp thứ 2 trong tháng 10 tại căn cứ của lực lượng này.